Phụ tải tăng, các nhà máy thủy điện Hà Tĩnh ưu tiên phát giờ cao điểm

(Baohatinh.vn) - Các nhà máy thủy điện trên địa bàn Hà Tĩnh đang ưu tiên phát điện vào các khung giờ cao điểm nhằm giảm thiểu áp lực cho hệ thống lưới điện.

Những ngày đầu tháng 5/2024, Nhà máy Thủy điện Hố Hô (nằm trên địa bàn huyện Hương Khê) tiếp tục duy trì phát điện vào các khung giờ cao điểm nhằm giảm thiểu áp lực cho hệ thống lưới điện.

z5432551513127_38fcef9b7aafa53d77619df47ddd63f8.jpg
Nhà máy Thủy điện Hố Hô.

Ông Nguyễn Bá Tuấn – Phó Giám đốc Nhà máy Thủy điện Hố Hô cho biết: “Hiện nay, mỗi ngày, nhà máy phát điện trong khoảng 5 tiếng đồng hồ với tổng sản lượng phát lên lưới là 65.000 kWh. Nhà máy thực hiện phát điện vào các khung giờ cao điểm (buổi sáng từ 9h30 – 11h30, buổi chiều từ 17h – 20h) khi nhu cầu phụ tải tăng cao. Thời gian tới, nhà máy tiếp tục duy trì chế độ phát điện vào các khung giờ này theo “lệnh” của Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Hà Tĩnh nhằm đáp ứng nhu cầu điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất – kinh doanh của người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong mùa nắng nóng”.

Theo chia sẻ, khó khăn hiện nay của Nhà máy Thủy điện Hố Hô là mực nước tại hồ chứa đã xuống thấp. “Trong tháng 4 và tháng 5/2024, lượng mưa trên địa bàn ít nên lưu lượng nước tại hồ chứa rất thấp. Mực nước của hồ chứa hiện đã giảm xuống còn 66,90m (thấp hơn mực nước chết và thấp hơn cùng kỳ năm 2023 là 2m). Phát điện trong bối cảnh mực nước đạt thấp, nhà máy luôn duy trì nghiêm ngặt các giải pháp kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn cho các tổ máy” – Phó Giám đốc Nhà máy Thủy điện Hố Hô cho biết thêm.

05.jpg
Mực nước hồ chứa Nhà máy Thủy điện Hố Hô hiện đạt 66,90 m.

Được biết, lũy kế 4 tháng đầu năm, Nhà máy Thủy điện Hố Hô đã phát lên lưới 8,9 triệu kWh. Năm 2024, đơn vị nỗ lực để sớm hoàn thành kế hoạch đề ra là hòa lưới 36 triệu kWh. Thời gian tới, tùy thuộc vào mực nước tại hồ chứa, đơn vị sẽ chủ động các phương án kỹ thuật, duy trì hoạt động tại 2 tổ máy với mục tiêu vừa đảm bảo nguồn an ninh năng lượng vừa đảm bảo an toàn cho nhà máy. Theo đó, thực hiện thí nghiệm, bảo dưỡng các thiết bị điện trong nhà máy, trạm biến áp, cửa van cung, máy phát diezen… đảm bảo vận hành. Đồng thời, theo dõi quan trắc, dự báo lượng mưa, phối hợp với Đài khí tượng thủy văn tỉnh Hà Tĩnh để cập nhật tình hình thời tiết, lượng mưa, từ đó đưa ra phương án vận hành tối ưu.

Nhà máy Thủy điện Hương Sơn (nằm trên địa bàn huyện Hương Sơn) cũng đang phát điện vào khung giờ cao điểm (từ 14h – 18h) theo lệnh của Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia. Bình quân mỗi ngày, nhà máy phát lên lưới khoảng 4 tiếng đồng hồ với sản lượng 10.000 kWh.

IMG_6751.JPG
Từ đầu năm 2024 đến nay, Nhà máy Thủy điện Hương Sơn đã phát lên lưới trên 22,6 triệu kWh.

Ông Ngô Xuân Mạnh – Quản đốc Nhà máy Thủy điện Hương Sơn cho hay: “Vào các khung giờ cao điểm, nhu cầu sử dụng điện của khách hàng tăng cao. Nhà máy đã sẵn sàng các phương án, tiến hành bảo dưỡng thiết bị máy móc để thực hiện phát điện vào giờ cao điểm nhằm giảm áp lực cho lưới điện quốc gia. Từ đầu năm lại nay, nhà máy phát lên lưới trên 22,6 triệu kWh và mục tiêu sản lượng điện thương mại năm nay là 105 triệu kWh. Bên cạnh phát điện vào giờ cao điểm, hiện nhà máy tiếp tục thực hiện các phương án tích nước, đảm bảo an toàn hồ chứa và an toàn cho toàn bộ nhà máy”.

Thời gian qua, Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi (nằm trên địa bàn huyện Vũ Quang) cũng đã chủ động phối hợp với Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Bắc để điều hành và điều tiết hồ chứa đảm bảo tuân thủ theo quy trình vận hành hồ chứa, sẵn sàng phát điện phục vụ nhu cầu trong mùa nắng nóng. Nhà máy chú trọng bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị và hệ thống đường dây 110kV, từ đó góp phần nâng cao độ khả dụng của các tổ máy... Từ đầu năm lại nay, Nhà máy Thuỷ điện Ngàn Trươi đã phát hơn 14 triệu kWh và nỗ lực hòa lưới quốc gia trên 50 triệu kWh trong năm nay.

111.jpg
Công nhân vận hành tại Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi.

Hiện đang bước vào cao điểm nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt của người dân trên cả nước tăng cao. Ngoài ra, nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phục hồi, phát triển sau đại dịch COVID-19, các nhà máy, xí nghiệp tăng cường công suất hoạt động kéo theo phụ tải điện tăng trưởng đột biến. Bởi vậy, thời điểm này, 5 nhà máy thủy điện trên địa bàn Hà Tĩnh đã sẵn sàng các phương án phát điện phục vụ nền kinh tế.

Đặc biệt, để giảm tải áp lực cho lưới điện nhất là trong các khung giờ cao điểm, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, các nhà máy thủy điện tại Hà Tĩnh đã chủ động các phương án kỹ thuật, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất điện, đảm bảo an toàn cho hệ thống vừa nỗ lực để sớm hoàn thành kế hoạch sản xuất trên 207 triệu kWh trong năm 2024.

Đọc thêm

Hành trình đến điểm sáng công nghiệp quốc gia

Hành trình đến điểm sáng công nghiệp quốc gia

Xác định công nghiệp là trụ cột của nền kinh tế, trong nhiệm kỳ 2025-2030, Hà Tĩnh tiếp tục phát triển ngành chủ lực theo hướng hiện đại, công nghệ cao và bền vững; hướng tới xây dựng hệ sinh thái công nghiệp có tính lan tỏa mạnh, đưa tỉnh trở thành điểm sáng trên bản đồ công nghiệp quốc gia.
Khu kinh tế Vũng Áng - Trung tâm động lực tăng trưởng

Khu kinh tế Vũng Áng - Trung tâm động lực tăng trưởng

Nhiệm kỳ 2025-2030, KKT Vũng Áng được xác định trở thành trung tâm công nghiệp - năng lượng - cảng biển - logistics của khu vực và cả nước, tiến tới thành lập Khu thương mại tự do Vũng Áng. PV Báo Hà Tĩnh đã có cuộc trò chuyện với ông Trần Việt Hà - Trưởng ban Quản lý KKT tỉnh về những định hướng chiến lược sắp tới.
Ra sức lao động, sản xuất hướng về ngày hội lớn

Ra sức lao động, sản xuất hướng về ngày hội lớn

Với tinh thần trách nhiệm và khí thế hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, tại các nhà máy, không khí thi đua lao động, sản xuất lan tỏa mạnh mẽ, ghi nhận kết quả cao, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Quy hoạch xã mới - yêu cầu xuyên suốt cho sự phát triển bền vững

Quy hoạch xã mới - yêu cầu xuyên suốt cho sự phát triển bền vững

Sau gần 3 tháng đi vào hoạt động, bộ máy chính quyền hai cấp ở Hà Tĩnh đã được tinh gọn, vận hành thông suốt. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là các xã, phường mới sau hợp nhất vẫn chưa có quy hoạch tổng thể – “bản đồ định hướng”, khung pháp lý cho sự phát triển bền vững của địa phương.