Sạt lở ở Đà Lạt: Khởi tố giám đốc thiết kế và cán bộ giám sát thi công

Vụ sạt lở nghiêm trọng ở hẻm 36, đường Hoàng Hoa Thám, phường 10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, xảy ra ngày 29/6, đã làm 2 người chết, 5 người bị thương và thiệt hại nhiều tài sản của người dân.

Sạt lở ở Đà Lạt: Khởi tố giám đốc thiết kế và cán bộ giám sát thi công

Hiện trường vụ sạt lở ở Đà Lạt. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Ngày 13/7, lãnh đạo Công an thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Uy Vũ (39 tuổi, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Lê Nguyễn Lâm Đồng) và Dương Viết Phong (41 tuổi, cán bộ giám sát thi công thuộc một đơn vị tư nhân) để điều tra hành vi vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Đây là 2 người liên quan trực tiếp đến vụ sạt lở nghiêm trọng ở hẻm 36, đường Hoàng Hoa Thám, phường 10 (thành phố Đà Lạt) làm 2 người chết, 5 người bị thương và thiệt hại nhiều tài sản của người dân.

Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt, khám xét đối với các bị can trên.

Trước đó ngày 29/6, tại hẻm 36, đường Hoàng Hoa Thám (phường 10, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng) đã xảy ra một vụ sạt lở kinh hoàng. Mưa lớn làm vỡ bờ kè bêtông từ trên cao, làm đất đá đổ sập xuống các ngôi nhà phía dưới trong khu vực.

Hậu quả là một ngôi nhà kiên cố và một lán trại công nhân bị phá hủy hoàn toàn và vùi lấp. Ba ngôi nhà từ 2 đến 4 tầng khác bị vùi lấp một phần, đổ nghiêng, hư hỏng nghiêm trọng.

Vụ việc trên đã làm 2 công nhân xây dựng đang ngủ trong lán trại thiệt mạng, 5 người ở trong ngôi nhà khác bị thương. Sau đó, trong quá trình chủ động phá phần taluy còn lại để giải tỏa nguy hiểm, 1 ngôi nhà 2 tầng khác cũng đã bị phá hủy hoàn toàn.

Công trình sạt lở là taluy chắn đất ở hẻm 15/2 Yên Thế, phường 10, thành phố Đà Lạt. Công trình này có tổng chiều dài hơn 380m, chiều cao 13,4m, giật thành 3 cấp từ 4-4,7m; kết cấu bêtông cốt thép kết hợp hệ cọc vây 2 lớp D400. Chiều rộng của taluy từ chân đến đỉnh đều bằng từ 0,3-0,7m.

Bờ taluy trên được xây dựng trên 4 thửa đất với 4 giấy phép xây dựng khác nhau. Công trình do Công ty Cổ phần Xây dựng Lê Nguyễn Lâm Đồng thiết kế và thi công; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hà Phát Thịnh thẩm tra thiết kế.

Đến ngày 2/7, Công an thành phố Đà Lạt đã khởi tố vụ án “vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” (theo điều 298, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017) để điều tra những sai phạm liên quan vụ sạt lở ở hẻm 36 Hoàng Hoa Thám, phường 10, thành phố Đà Lạt.

Tại Kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra sáng 12/7, ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết vụ sạt lở đất xảy ra rạng sáng 29/6 ở Đà Lạt là bài học xương máu.

Trong vụ việc này, các khâu thiết kế, thẩm định, giám sát, thi công đều sai. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo ngành công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can để xử lý nghiêm minh các cá nhân, tổ chức vi phạm.

Ông Trần Văn Hiệp thừa nhận hoạt động cấp phép xây dựng ở một số địa phương còn hạn chế, thậm chí là buông lỏng và gây hậu quả nghiêm trọng, điển hình như vụ việc sạt lở công trình bờ taluy tại thành phố Đà Lạt vừa qua.

Tình trạng xây dựng không phép , sai phép vẫn còn phát hiện rất nhiều, tập trung chủ yếu ở đô thị như Đà Lạt, Bảo Lộc nhưng chưa có biện pháp xử lý triệt để.

Theo Chu Quốc Hùng (Vietnam+)

Đọc thêm

Hà Tĩnh ngăn chặn từ gốc tình trạng xe quá khổ, quá tải

Hà Tĩnh ngăn chặn từ gốc tình trạng xe quá khổ, quá tải

Công an Hà Tĩnh đã xác minh đầy đủ thông tin về ô tô tải tự đổ, xe sơ mi rơ moóc tự đổ có tải trọng từ 15 tấn trở lên để ngăn chặn từ gốc tình trạng hoán cải phương tiện, chở quá khổ, quá tải... bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.
Bỏ bắt buộc công chứng với 6 giao dịch

Bỏ bắt buộc công chứng với 6 giao dịch

Từ 1/1/2027, 6 loại giao dịch sẽ không còn bắt buộc phải công chứng theo các nghị định của Chính phủ, theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng được thông qua chiều 23/4.
Đề xuất công an được xử phạt vi phạm hành chính về xổ số tới 100 triệu đồng

Đề xuất công an được xử phạt vi phạm hành chính về xổ số tới 100 triệu đồng

Bộ Tài chính đề nghị chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền phạt cảnh cáo hành vi vi phạm hành chính về xổ số. Trưởng công an cấp xã có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 50.000.000 đồng; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!