Sở TN&MT Hà Tĩnh làm rõ việc khai thác khoáng sản trên sông Rào Nổ

(Baohatinh.vn) - Sở TN&MT xác định hoạt động khai thác cát, sỏi, cuội trên sông Rào Nổ (xã Hòa Hải, huyện Hương Khê) mà Báo Hà Tĩnh phản ánh vào ngày 26/7 vừa qua là chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

Sở TN&MT Hà Tĩnh làm rõ việc khai thác khoáng sản trên sông Rào Nổ

Khai thác cát, sỏi, cuội trên sông Rào Nổ đoạn qua xã Hòa Hải, huyện Hương Khê.

Ngày 26/7/2022, Báo Hà Tĩnh điện đăng tải bài viết “Khai thác cát, sỏi cuội trên sông Rào Nổ: Đừng để đơn vị khai thác lợi dụng!”phản ánh về tình trạng sông Rào Nổ đoạn qua địa bàn thôn 4 và thôn 5, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê bị khai thác cát, sỏi, cuội quá mức, dẫn đến nguy cơ cạn kiệt và gây nhiều hệ lụy. Việc khai thác này do UBND xã Hòa Hải ký hợp đồng với HTX Hòa Hải (đóng trên địa bàn) để khai thác, vận chuyển cát, sỏi, cuội làm đường giao thông nông thôn. Giá khai thác, vận chuyển là 100.000 đồng/m3.

Sở TN&MT Hà Tĩnh làm rõ việc khai thác khoáng sản trên sông Rào Nổ

Cát, sỏi, cuội sau khi khai thác dưới lòng sông được tập kết ở chân cầu Rào Nổ.

Từ phản ánh của Báo Hà Tĩnh, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Bộ TN&MT) đã có công văn gửi Sở TN&MT Hà Tĩnh yêu cầu làm rõ thông tin khai thác cát, sỏi, cuội trên sông Rào Nổ, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê.

Sở TN&MT Hà Tĩnh sau đó đã chủ trì, phối hợp với Sở NN&PTNT, huyện Hương Khê và xã Hòa Hải tổ chức kiểm tra thực địa xác minh sự việc.

Sở TN&MT Hà Tĩnh làm rõ việc khai thác khoáng sản trên sông Rào Nổ

Việc khai thác cát, sỏi, cuội trên sông Rào Nổ do UBND xã Hòa Hải hợp đồng với HTX Hòa Hải là sai quy định.

Theo báo cáo của Sở TN&MT Hà Tĩnh, khu vực khai thác cát, sỏi, cuội trên sông Rào Nổ, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê mà Báo Hà Tĩnh đã phản ánh có diện tích khoảng 4.000m2 (dài khoảng 200m, rộng khoảng 20m) thuộc bãi bồi thấp giữa lòng sông, cách cầu Rào Nổ về phía thượng nguồn khoảng 150m, cách nhà dân nơi gần nhất khoảng 300m về hạ nguồn.

Xã Hòa Hải giải trình việc khai thác theo hình thức lựa chọn, không phải theo hình thức khai thác cuốn chiếu. Tại thời điểm kiểm tra, đã dừng việc khai thác. Trên phạm vi khai thác, xã đã thực hiện san gạt, nhưng vẫn còn một ít vị trí còn nham nhở (để lại hố sâu, ụ cuội, cát), chưa thấy có dấu hiệu sạt lở bờ sông.

Sở TN&MT Hà Tĩnh làm rõ việc khai thác khoáng sản trên sông Rào Nổ

Trẻ em tắm tại những hố sâu được tạo thành sau khi khai thác, tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Khu vực này nằm ngoài phương án thăm dò khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 – 2030 (đang trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt).

Hoạt động khai thác xuất phát từ việc xã Hòa Hải đăng ký đạt chuẩn NTM trong năm 2022, trong đó đăng ký thực hiện 9 km đường giao thông nông thôn, 2,1 km mương thoát nước, 0,5 km kênh mương nội đồng, với tổng nhu cầu 4.500m3 cát, sỏi, cuội.

Để tận dụng nguồn cát, sỏi, cuội trên địa bàn, UBND xã phối hợp với HTX Hòa Hải để xúc chuyển cát, sỏi, cuội tại các bãi bồi dọc sông Rào Nổ chở về để phục vụ xây dựng các công trình NTM. Xã Hòa Hải trả chi phí khai thác, sơ tuyển, vận chuyển 1 m3 là 100.000 đồng.

Sở TN&MT Hà Tĩnh làm rõ việc khai thác khoáng sản trên sông Rào Nổ

Khối lượng cát, sỏi, cuội đã khai thác khoảng 3.389m3

Hoạt động khai thác cát, sỏi, cuội trên sông Rào Nổ, xã Hòa Hải được diễn ra nhưng không liên tục, từ ngày 18/6 đến ngày 26/7/2022 là dừng lại, với khối lượng đã khai thác khoảng 3.389m3 cát, sỏi, cuội.

Toàn bộ khối lượng này được đại diện UBND xã, các thôn có công trình NTM giám sát và được sử dụng cho việc xây dựng NTM của xã. Đến nay, việc sử dụng khối lượng cát, sỏi, cuội nêu trên làm được 4,6km đường bê tông giao thông nông thôn

UBND xã Hòa Hải thừa nhận việc khai thác cát, sỏi, cuội trên sông Rào Nổ là chưa được cấp có thẩm quyền xem xét, chấp thuận.

Sở TN&MT Hà Tĩnh làm rõ việc khai thác khoáng sản trên sông Rào Nổ

Xã Hòa Hải phải tổ chức san lấp, tạo mặt bằng triệt để khu vực đã khai thác (không để lại các hố sâu) nhằm đảm bảo an toàn.

Căn cứ kết quả kết quả kiểm tra thực địa và làm việc với các bên, Sở TN&MT xác định xã Hòa Hải thực hiện việc khai thác cát, sỏi, cuội phục vụ thi công các công trình trên địa bàn là nhằm giảm chi phí đóng góp của người dân, kịp thời hoàn thành tiêu chí giao thông nông thôn để đạt chuẩn NTM trong năm 2022 nhưng hoạt động khai thác này chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

Sở TN&MT yêu cầu xã Hòa Hải không được tổ chức khai thác cát, sỏi, cuội khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép; đồng thời tiếp tục thực hiện việc san gạt, tạo mặt bằng triệt để khu vực đã khai thác, không để lại các hố sâu nhằm đảm bảo an toàn. Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tự ý tổ chức khai thác cát, sỏi, cuội nêu trên khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

Sở TN&MT Hà Tĩnh làm rõ việc khai thác khoáng sản trên sông Rào Nổ

Sở TN&MT yêu cầu UBND xã Hòa Hải tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tự ý tổ chức khai thác cát, sỏi, cuội trên sông Rào Nổ.

Sở TN&MT cũng yêu cầu UBND huyện Hương Khê chỉ đạo, đôn đốc xã Hòa Hải nghiêm túc thực hiện các nội dung nêu trên và chỉ đạo phòng chuyên môn và lực lượng chức năng tập trung kiểm tra, kiểm soát không để các xã tự ý tổ chức khai thác khoáng sản khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép; thực hiện nghiêm túc, đúng trách nhiệm theo phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Để đảm bảo nguồn vật liệu phục vụ xây dựng NTM, UBND huyện Hương Khê phải thực hiện hồ sơ, thủ tục cải tạo, thu hồi nguồn cát, cuội sỏi và đất san lấp theo nội dung thống nhất của UBND tỉnh, của Sở TN&MT.

Chủ đề Tài nguyên – môi trường

Đọc thêm

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!