Tăng cường quản lý, ngăn trục lợi về tài nguyên khoáng sản

(Baohatinh.vn) - Đoàn giám sát HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị huyện Nghi Xuân tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về khoáng sản, nhất là tình trạng khai thác khoáng sản trái phép.

Sáng 24/10, đoàn giám sát HĐND tỉnh do Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Nguyễn Thị Thúy Nga làm trưởng đoàn đã khảo sát và làm việc với huyện Nghi Xuân về chuyên đề “Việc thực hiện các quy định pháp luật trong quản lý, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2023”.

Dự cuộc làm việc có thành viên đoàn giám sát HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh; đại diện UBND huyện và các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn Nghi Xuân.

khoang-san-4-1864-408.jpg
Đoàn giám sát HĐND tỉnh khảo sát tình hình khai thác đá ở mỏ đá xã Xuân Liên của Công ty CP Hải Giang San.

Trên địa bàn huyện Nghi Xuân hiện có 4 tổ chức, đơn vị đã được cấp phép đang hoạt động khai thác khoáng sản và 10 tổ chức, đơn vị kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng (VLXD) thông thường.

Qua quá trình hoạt động, cơ bản các đơn vị doanh nghiệp khai thác, kinh doanh khoáng sản trên địa bàn huyện Nghi Xuân đã từng bước chấp hành tốt các quy định của pháp luật về khai thác khoáng sản, tiến hành lập đầy đủ các hồ sơ, thủ tục về đất đai, môi trường theo quy định.

Sau khi có thông báo hết hiệu lực giấy phép khai thác và đề nghị đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường đối với các mỏ khoáng sản trên địa bàn, huyện đã phối hợp với Sở TN&MT, chính quyền địa phương yêu cầu các tổ chức phải thực hiện các nghĩa vụ.

khoang-san-2403-1088.jpg
Các doanh nghiệp ở huyện Nghi Xuân thực hiện khá tốt nghĩa vụ tài chính trong hoạt động khai thác khoáng sản.

Các đơn vị khai thác tài nguyên trên địa bàn đều chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động, đảm bảo an toàn lao động, an ninh trật tự trong quá trình khai thác tại địa phương, thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý về môi trường trước khi thực hiện dự án.

Các tổ chức, đơn vị hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện cơ bản tuân thủ việc đảm bảo an toàn lao động, xử lý tiếng ồn, sử dụng công nghệ, vật liệu nổ theo đúng quy định.

Từ năm 2020-2023, huyện Nghi Xuân lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính 87 trường hợp khai thác, vận chuyển, tàng trữ khoáng sản trái phép với tổng số tiền nộp vào ngân sách nhà nước là 657 triệu đồng.

Tuy vậy, thời gian qua, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép (chủ yếu là cát, đất) diễn ra với nhiều phương thức; vẫn còn xảy ra tình trạng một số đơn vị khai thác vượt công suất, khai thác khoáng sản đi kèm (đất san lấp) ngoài phạm vi được cấp phép; việc thực hiện chương trình quan trắc, giám sát chất lượng môi trường định kỳ chưa được quan tâm thực hiện đúng mức…

Tại cuộc giám sát, lãnh đạo UBND huyện Nghi Xuân và các đơn vị có liên quan đã làm rõ thêm về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, vệ sinh môi trường, quản lý vật liệu nổ trong quá trình khai thác khoáng sản; nghĩa vụ nộp thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường của doanh nghiệp khai thác khoáng sản; nguyên nhân dẫn tới tình trạng khai thác khoáng sản trái phép...

khoang-san-3-2435-7631.jpg
Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga phát biểu tại cuộc giám sát.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga đề nghị huyện Nghi Xuân tiếp tục thực hiện tốt các quy định pháp luật trong quản lý, khai thác, sử dụng khoáng sản làm VLXD; rà soát nhu cầu, có giải pháp bảo đảm nguồn cung khoáng sản làm VLXD trên địa bàn; quan tâm công tác đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường, xử lý tiếng ồn, quản lý tốt vật liệu nổ công nghiệp trong quá trình khai thác, vận chuyển khoáng sản.

Tăng cường phối hợp với sở, ngành cấp tỉnh trong giám sát việc đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường và đất đai khi giấy phép khai thác khoáng sản hết hiệu lực; thường xuyên thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm pháp luật về khoáng sản, nhất là tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, khai thác vượt công suất, ngoài phạm vi cấp phép...

Chủ đề Tài nguyên – môi trường

Đọc thêm

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!