Tăng niềm tin của người tiêu dùng vào doanh nghiệp Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Ở Hà Tĩnh, doanh nghiệp (DN) tham gia vào lĩnh vực sản xuất không nhiều. Có DN đã trải qua mấy chục năm phát triển, có DN chỉ mới bắt đầu “thử lửa”. Điểm chung nhất của những DN này là có được niềm tin của người tiêu dùng để phát triển sản xuất…

Tăng niềm tin của người tiêu dùng vào doanh nghiệp Hà Tĩnh

Hadiphar đã tạo thương hiệu từ nhiều loại sản phẩm, chiếm được niềm tin của người tiêu dùng. Năm 2019, tổng doanh thu của công ty đạt 350 tỷ đồng.

Vào mỗi buổi sáng, những đoàn xe lại nối đuôi nhau chờ nhận hàng ở khu vực kho hàng của Công ty CP Dược Hà Tĩnh đi đến khắp các tỉnh, thành trên cả nước. Năm 2019, tổng doanh thu của công ty đạt 350 tỷ đồng, tiếp tục giữ vững là DN tiêu biểu của Hà Tĩnh và trở thành DN có uy tín về thuốc, dược phẩm trên cả nước.

Ông Lê Hồng Phúc - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược Hà Tĩnh cho biết: “Dược là nghề kinh doanh có điều kiện, ngoài phải tuân thủ các tiêu chí của Luật Dược và những quy định của Dược quốc tế thì tôn chỉ của chúng tôi chính là hướng đến người tiêu dùng. Sản phẩm do công ty sản xuất phải đảm bảo được sự khác biệt, chưa có trên thị trường, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng như: hiệu quả cao, có nguồn gốc từ nguyên liệu thiên nhiên, giá cả trung bình…”.

Tăng niềm tin của người tiêu dùng vào doanh nghiệp Hà Tĩnh

Đến nay, công ty đã sản xuất trên 500.000 chai gel HADISAFE cung cấp cho thị trường

Chị Nguyễn Thị Thuý Hằng (phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh) cho biết: “Trước nay tôi rất tin dùng các sản phẩm của Hadiphar, thế nên khi công ty sản xuất gel rửa tay, tôi đã tìm mua ngay. Mình không chỉ yên tâm về giá mà cả chất lượng nữa”.

Hiện tại, Công ty CP Dược Hà Tĩnh đã sản xuất 150 sản phẩm thuốc, trong đó, nhiều loại đã tạo được tiếng vang thương hiệu như: Onezon, Mộc hoa trắng, Becberin, Hoàn xích hương…

Đặc biệt, mới nhất là gel rửa tay khô HADISAFE kịp thời ra đời trong thời điểm thị trường Hà Tĩnh khan hiếm sản phẩm phòng dịch, hàng hóa thật - giả lẫn lộn. Sản phẩm này đã đáp ứng các tiêu chí: chất lượng - uy tín - hiệu quả và giá phải chăng.

“Với giá bán 11.000 đồng/chai có dung tích 50 ml, sản phẩm được người tiêu dùng đón nhận. Các dây chuyền sản xuất liên tục, phân phối khắp các đại lý trong và ngoài tỉnh. Đến nay, công ty đã sản xuất 500.000 chai gel HADISAFE” - ông Phúc cho biết thêm.

Tăng niềm tin của người tiêu dùng vào doanh nghiệp Hà Tĩnh

Hệ thống chế biến gạo của Công ty TNHH MTV KC Hà Tĩnh được đầu tư hiện đại. Công ty hiện đang có hàng trăm ha vùng nguyên liệu liên kết sản xuất với bà con nông dân.

Bắt tay vào sản xuất, chế biến các sản phẩm lúa, gạo không phải là sớm, Công ty TNHH MTV KC Hà Tĩnh (KC Hà Tĩnh) phải chịu không ít thử thách. Và, lựa chọn của công ty giữa cạnh tranh thị trường khốc liệt chính là đưa đến cái mà người tiêu dùng quan tâm nhất.

Ông Nguyễn Khánh Tùng - Giám đốc công ty luôn tâm niệm: “Lâu nay, người tiêu dùng luôn đi tìm gạo sạch, tuy nhiên đang bị đánh đồng bởi quan niệm này với gạo sản xuất tại các vùng quê, sản xuất bởi người nhà của mình.

Thực tế, sản phẩm phải trải qua quá trình sản xuất, chế biến và kiểm định chất lượng ngặt nghèo từ quy trình đến công nghệ. Bởi vậy, KC Hà Tĩnh đã mạnh dạn đầu tư hệ thống nhà máy chế biến gạo với công suất thiết kế 20.000 tấn/năm phục vụ nhu cầu trong nước và hướng tới mục tiêu xuất khẩu”.

Tăng niềm tin của người tiêu dùng vào doanh nghiệp Hà Tĩnh

Gạo Ngọc Mầm đã lên kệ của nhiều cửa hàng nông sản, siêu thị và được người tiêu dùng đón nhận bởi chất lượng đảm bảo.

Bà Trần Thị Minh (phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh) thay vì tìm mua gạo thơm thái hoặc một số loại gạo thơm miền Nam cho gia đình thì nay chuyển hẳn sang gạo Ngọc Mầm. “Gạo thơm nhẹ, dẻo rất hợp khẩu vị của gia đình. Mặc dù so với nhiều loại gạo quê, giá nhỉnh hơn nhưng nếu tính chi phí chung lại không phải nhiều”.

Hướng vào chế biến sâu, công ty bắt đầu từ xây dựng vùng nguyên liệu, liên kết sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ, từng bước đưa lúa, gạo Hà Tĩnh chuyển hướng từ thị trường thấp đến thị trường cao.

Đến nay, thương hiệu gạo Ngọc Mầm của KC Hà Tĩnh không chỉ có mặt ở nhiều hệ thống siêu thị, cửa hàng nông sản mà đã xuất ra nước ngoài. Năm 2019, lần đầu tiên, Hà Tĩnh xuất khẩu 10.000 tấn gạo với kim ngạch đạt 5 triệu USD, tạo bước ngoặt mới cho nền sản xuất hàng hóa lúa gạo.

Mỗi DN sẽ chọn cho mình một mục đích để theo đuổi, nhưng có một chân lý không bao giờ thay đổi chính là đơn vị nào chiếm được niềm tin của người tiêu dùng thì sẽ giành chiến thắng. Niềm tin ấy phải được xây dựng từ thực chất sản xuất, uy tín và năng lực của DN.

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!