Tăng tốc trên các công trường nhà máy sản xuất điện ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Chủ đầu tư đang tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các nhà máy sản xuất điện với mục tiêu sớm hòa lưới quốc gia, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Hà Tĩnh.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 đang được đầu tư xây dựng tại Khu kinh tế Vũng Áng có tổng mức đầu tư 2,2 tỷ USD, theo hình thức BOT, do Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II (VAPCO) làm chủ đầu tư.

Đây là nhà máy nhiệt điện than có quy mô và công nghệ bậc nhất Việt Nam với 2 tổ máy phát điện (tổng công suất 1.330 MW).

bqbht_br_z6712846302191-45d849e61863471001ff60bbe8a9d498.jpg
Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II đã hoàn thành trên 99% khối lượng.

Khởi công xây dựng từ tháng 11/2021 đến nay, dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II đã đạt trên 99% khối lượng. Hiện nay, hơn 1.000 kỹ sư, công nhân kỹ thuật cao của liên doanh các nhà thầu (Công ty TNHH Xây dựng và Công nghiệp nặng Doosan, Tập đoàn Samsung C&T và Công ty CP Tập đoàn Thái Bình Dương) đang tập trung hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để sớm đưa nhà máy vào vận hành khai thác thương mại.

Theo ông Hoàng Trọng Bính - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II: Tổ máy 1 đã chạy thử thành công và hiện nay các nhà thầu đang hoàn thiện tổ máy số 2 để đưa vào vận hành chạy thử. Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II sử dụng công nghệ lò hơi "trên siêu tới hạn" (ultra supercritical - USC) - được các chuyên gia đánh giá là công nghệ hiện đại nhất đối với các nhà máy nhiệt điện than tại Việt Nam. Với công nghệ này, khi nhà máy đi vào vận hành sẽ làm giảm lượng tiêu hao nhiên liệu dẫn đến cắt giảm phát thải.

Chủ đầu tư đang tập trung mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công để đưa nhà máy vận hành thương mại trong thời gian sớm nhất, góp phần tăng trưởng kinh tế Hà Tĩnh. Theo đó, khi đi vào khai thác, nhà máy dự kiến sẽ đóng góp khoảng 7,8 tỷ kwh/năm, góp phần giảm áp lực cho lưới điện quốc gia.

bqbht_br_z6715745663580-9502f36c097be7056dac93a5b8b0ac4d.jpg
PV Báo Hà Tĩnh trao đổi với các nhà thầu về tiến độ thi công Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II.

Thời điểm này, Công ty CP Thủy điện Vũ Quang đang chỉ đạo nhà thầu tranh thủ tối đa các điều kiện thuận lợi để đưa dự án Nhà máy Thủy điện Vũ Quang (đóng trên địa thị trấn Vũ Quang) hòa lưới điện quốc gia vào đầu quý III/2025.

Ông Đồng Văn Trưởng - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy điện Vũ Quang cho biết: "Dự án triển khai thi công từ tháng 1/2024 với công suất 4,8 MWp, tổng mức đầu tư 176 tỷ đồng do Công ty CP Thủy điện Vũ Quang làm chủ đầu tư. Đến nay, dự án đã hoàn thành trên 95% khối lượng thi công. Theo đó, đã hoàn thiện việc xây dựng nhà máy, đang chờ thiết bị nhập khẩu từ Ấn Độ về để lắp đặt tua bin – máy phát, đưa tổ máy vào chạy thử nghiệm. Dự án khi hoàn thành đưa vào vận hành sẽ cung cấp lên hệ thống điện quốc gia khoảng 12,52 triệu kWh mỗi năm, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia".

bqbht_br_z6609909679723-713028f0494161148556e770fed0c82d.jpg
Dự án Nhà máy Thủy điện Vũ Quang có tổng mức đầu tư 176 tỷ đồng.

Thời điểm này, Công ty CP Phong điện HBRE Hà Tĩnh cũng đang phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan triển khai các bước để đầu tư Trang trại Phong điện HBRE Hà Tĩnh tại thị xã Kỳ Anh. Đây là dự án nhóm A, công trình năng lượng cấp I, với quy mô công suất 120 MW, gồm 19 tua bin gió, mỗi tua bin 6,25-6,5 MW, khi đi vào khai thác thương mại sẽ đóng góp khoảng 350 triệu kwh/năm.

Theo đại diện Công ty CP Phong điện HBRE Hà Tĩnh, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 4.286 tỷ đồng. Đến nay, chủ đầu tư đã hoàn thiện toàn bộ công tác pháp lý giai đoạn phát triển dự án; đang trình thẩm định điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án, tiến tới lập – thẩm định thiết kế kỹ thuật và hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ liên quan. Theo kế hoạch, nhà máy sẽ đi vào hoạt động từ quý II/2026, đóng góp thêm nguồn điện năng lượng tái tạo cho đất nước vào kỷ nguyên vươn mình.

Ông Lê Đức Hùng – Trưởng phòng Quản lý Năng lượng, Sở Công thương Hà Tĩnh cho biết: “Trên cơ sở chức trách, nhiệm vụ, thời gian qua Sở Công thương đã chủ trì, phối hợp tổ chức kiểm tra tiến độ thi công, công tác quản lý chất lượng các công trình, dự án đầu tư nhà máy điện trên địa bàn. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục theo dõi, chỉ đạo, hỗ trợ chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II; đẩy nhanh tiến độ Nhà máy thủy điện Vũ Quang gắn với đảm bảo công tác vận hành, an toàn đập, hồ chứa thủy điện. Cùng với đó, phối hợp chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục liên quan để nhà đầu tư sớm triển khai thi công dự án Trang trại Phong điện HBRE Hà Tĩnh.

Theo kế hoạch, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II dự kiến đưa tổ máy số 1 vào vận hành vào cuối tháng 6/2025 và tổ máy số 2 vào quý IV/2025; Nhà máy Thủy điện Vũ Quang dự kiến vận hành thương mại vào quý III/2025. Những tín hiệu tích cực này sẽ mở ra triển vọng phát triển bền vững cho ngành công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh trong giai đoạn tới”.

bqbht_br_z6609918652965-655ed03c36ea908958ae16a30c475bf9.jpg
Nhà máy Thủy điện Vũ Quang dự kiến khai thác thương mại từ quý III/2025.

Theo Sở Công thương, Hà Tĩnh hiện có 3 loại hình sản xuất điện là nhiệt điện, thủy điện và điện mặt trời với sản lượng mỗi năm khoảng gần 10 tỷ kWh.

Tới đây, khi các Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II, Nhà máy Thủy điện Vũ Quang và Trang trại Phong điện HBRE Hà Tĩnh đi vào hoạt động, sẽ nâng sản lượng điện sản xuất Hà Tĩnh lên trên 18 tỷ kWh/năm.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!