Tập trung hoàn thiện Quy hoạch phát triển điện lực thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

(Baohatinh.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành nhấn mạnh, Quy hoạch điện VIII phải bảo đảm sự phù hợp, hài hòa giữa các vùng, miền; cân đối hợp lý về cơ cấu các nguồn điện; phù hợp với định hướng phát triển, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Chiều 15/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương về hoàn thiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và Giám đốc Sở Công Thương Hoàng Văn Quảng điều hành tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Tập trung hoàn thiện Quy hoạch phát triển điện lực thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Tiếp nối chương trình làm việc buổi sáng, chiều nay, lãnh đạo các địa phương tiếp tục tham gia góp ý hoàn thiện dự thảo Đề án quy hoạch điện VIII và đề xuất những nội dung liên quan quy hoạch các dự án điện trên địa bàn cho phù hợp với quy hoạch chung của toàn quốc.

Các đại biểu cơ bản đồng tình, thống nhất với nội dung dự thảo Quy hoạch điện VIII do Bộ Công Thương trình bày. Để đảm bảo cung cấp điện ổn định, tin cậy, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh của đất nước, việc xây dựng Quy hoạch điện VIII là rất cần thiết.

Quy hoạch sẽ định hướng được tương lai phát triển của ngành điện; định lượng các giá trị mục tiêu cung cấp điện; xác định quy mô, tiến độ và phân bổ không gian của các công trình nguồn điện, lưới điện và đề xuất các giải pháp thực hiện quy hoạch. Đặc biệt, Quy hoạch điện VIII được xây dựng theo hướng bền vững, phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng xanh, sạch, thân thiện với môi trường.

Tập trung hoàn thiện Quy hoạch phát triển điện lực thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Hội nghị kết nối trực tuyến đến điểm cầu 63 tỉnh, thành phố.

Đại biểu cho rằng, cần khắc phục những tồn tại, hạn chế của quy hoạch điện VII điều chỉnh như: phát triển hệ thống điện chưa tương xứng với tiềm năng và nguồn lực sẵn có, các nguồn điện lớn chậm tiến độ kéo dài gây thiếu nguồn điện chạy nền cho hệ thống điện, điện năng sản xuất từ nguồn nhiệt điện than chiếm tỷ trọng lớn, tính đồng bộ trong phát triển nguồn và lưới điện còn hạn chế…

Lãnh đạo các tỉnh, thành phố cũng nêu một số đề xuất như: xem xét bổ sung, tích hợp một số dự án lớn tại các địa phương vào Quy hoạch điện VIII; tính toán nhu cầu sử dụng điện của một số vùng, miền để đầu tư xứng đáng, phù hợp phát triển KT-XH; ưu tiên dự án khai thác năng lượng gió, khí, mặt trời, hạn chế sử dụng than…

Tập trung hoàn thiện Quy hoạch phát triển điện lực thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Lãnh đạo các sở, ngành liên quan dự hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo một số bộ, ngành đã tiếp thu và trả lời những đề xuất của các địa phương. Các đại biểu bộ, ngành khẳng định Quy hoạch điện VIII là quy hoạch mở; quá trình xây dựng và hoàn thiện Quy hoạch điện VIII phải đảm bảo hài hòa lợi ích quốc gia, doanh nghiệp và người dân; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của các vùng, miền; ưu tiên khai thác khí trong nước; quy hoạch phải đảm bảo tính tổng thể và liên kết vùng…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đánh giá cao những ý kiến tham luận trách nhiệm, sâu sắc của lãnh đạo các địa phương, bộ, ngành.

Phân tích ý kiến đề xuất của các địa phương, Phó Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương tiếp thu, xem xét để hoàn thiện Quy hoạch điện VIII.

Tập trung hoàn thiện Quy hoạch phát triển điện lực thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành. Ảnh VGP/Đức Tuân

Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh quy hoạch phải đảm bảo sự phù hợp, hài hòa giữa các vùng miền; tiết kiệm chi phí, giảm tải đường dây; phát huy được tiềm năng, lợi thế của từng địa phương; cân đối hợp lý về cơ cấu các nguồn điện (điện than, điện khí, điện gió, điện mặt trời); không để xảy ra khủng hoảng thừa điện.

Quy hoạch phải khắc phục những tồn tại của Quy hoạch điện VII và Quy hoạch điện VII điều chỉnh; phù hợp với định hướng phát triển, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Quy hoạch phải vì lợi ích quốc gia, dân tộc; đảm bảo tính khách quan, hiệu quả cao nhất để có giá thành điện phù hợp nhất cho Nhân dân.

Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Quy hoạch điện VIII phải bám sát tinh thần, định hướng của Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn tới năm 2045 và các nghị quyết, quyết định liên quan.

Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất để sớm hoàn thiện, ban hành Quy hoạch điện VIII, đáp ứng yêu cầu phát triển chung của đất nước.

Tin liên quan:

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!