Thủ tướng Chính phủ: Tính toán sát lại nợ công để báo cáo nhân dân

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính và các cơ quan chức năng phải tính toán sát lại tình trạng nợ công để báo cáo nhân dân, Quốc hội nắm bắt.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Thông tin kỹ hơn tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng Chín vừa tổ chức ngày 30/9, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên khẳng định, hiện việc tiếp cận khái niệm nợ công vẫn còn tồn tại những góc độ khác nhau.

Đây là vấn đề đã được nhiều chuyên gia nhắc tới trước đó và theo Bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm tới vấn đề nóng này trong buổi họp Chính phủ vừa diễn ra ngày hôm nay.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Tài chính có phương án đánh giá lại toàn bộ nợ công, đánh giá nợ công cụ thể thế nào, khả năng trả nợ ra sao và đề xuất giải pháp xử lý nợ công.

Về con số nợ công, trong báo cáo tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội 13 vừa diễn ra vào tháng Sáu, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho hay, con số này ước tính trong năm 2013 là 54,1% GDP. Con số này vẫn dưới ngưỡng an toàn là 65% GDP.

Nói thêm về tình hình kinh tế vĩ mô, người phát ngôn của Chính phủ khẳng định, kinh tế trong 9 tháng qua đang tăng trưởng tương đối bền vững.

Theo báo cáo, tăng trưởng GDP 9 tháng ước đạt 5,62%, cao hơn nhiều so với mức tăng cùng kỳ 2 năm trước (năm 2013 là 5,14% và năm 2012 là 5,1%). Trong số này, nổi bật là khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 6%, dịch vụ tăng 5,99% hay nông lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 3%.

"Trên đà này, cuối năm nay, chúng ta có thể đạt được các chỉ tiêu đề ra như GDP cố gắng đạt 5,8%" Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên nói.

Tuy vậy, Bộ trưởng cũng nhắc lại ý kiến đã được Chính phủ thống nhất là "không được thỏa mãn, chủ quan, hạn chế yếu kém, tiếp tục đưa đất nước vượt qua khó khăn để tạo đà cho năm 2015."

Qua đó, cùng với việc yêu cầu ngành tài chính xem xét lại nợ công như trên, Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên cho biết, Thủ tướng yêu cầu các bộ cải cách thủ tục hành chính không chỉ nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp mà còn cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

"Thủ tướng chỉ đạo thời gian tới, chúng ta cần tiếp tục củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô vững chắc, kiểm soát lạm phát, làm thế nào để tăng tốc độ lưu chuyển tín dụng, tăng tổng cầu,..." Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên cho hay./.

Theo TTXVN

Đọc thêm

Nhiều dịch vụ “ăn theo” mùa World Cup

Nhiều dịch vụ “ăn theo” mùa World Cup

Hòa chung không khí sôi động của World Cup 2026, nhiều cửa hàng, quán cà phê ở Hà Tĩnh đồng loạt triển khai ưu đãi, nâng cấp không gian và sản phẩm phục vụ người hâm mộ bóng đá.
Điều gì khiến giá xăng dầu giảm mạnh liên tục?

Điều gì khiến giá xăng dầu giảm mạnh liên tục?

Giá xăng dầu tiếp tục giảm mạnh từ 15h ngày 18/6, đánh dấu kỳ giảm thứ 4 liên tiếp nhờ những tín hiệu hạ nhiệt từ thị trường thế giới. Sau điều chỉnh, xăng E10 RON 95-III còn 20.750 đồng/lít.
Người dân Hà Tĩnh tất bật mua sắm lễ vật tết Đoan Ngọ

Người dân Hà Tĩnh tất bật mua sắm lễ vật tết Đoan Ngọ

Tết Đoan Ngọ (ngày 5/5 âm lịch) là ngày lễ truyền thống của người Việt, còn được gọi là tết diệt sâu bọ. Dịp này, nhu cầu mua sắm lễ vật cúng tăng cao kéo theo thị trường các mặt hàng phục vụ cúng lễ tại Hà Tĩnh nhộn nhịp hơn thường ngày.
Mở cơ chế vay vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Mở cơ chế vay vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Mặc dù chiếm 98% về số lượng nhưng vốn tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện chỉ chiếm khoảng 19-20% tổng dư nợ toàn nền kinh tế. Bộ Tài chính đề xuất nhiều giải pháp mới trong dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi) nhằm thúc đẩy khu vực doanh nghiệp này phát triển nhanh, bền vững.
Xăng E10 tăng tốc chinh phục thị trường

Xăng E10 tăng tốc chinh phục thị trường

Từ ngày 1/6, xăng sinh học E10 chính thức thay thế xăng RON95 trên toàn quốc. Các doanh nghiệp ở Hà Tĩnh đã chủ động bảo đảm nguồn cung, trong khi người dân đã sẵn sàng cho việc đón nhận, góp phần tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường.
 Hà Tĩnh phát triển vùng dứa nguyên liệu theo chuỗi liên kết bền vững

Hà Tĩnh phát triển vùng dứa nguyên liệu theo chuỗi liên kết bền vững

Hà Tĩnh đang tập trung phát triển các vùng nguyên liệu dứa theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn gắn với thị trường tiêu thụ ổn định. Đây được xem là hướng đi nhiều triển vọng, góp phần nâng cao giá trị sản xuất, khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai của địa phương.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!