Thực hiện hiệu quả phong trào thi đua ngành kiểm sát nhân dân

(Baohatinh.vn) - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cùng các đơn vị trong Cụm thi đua số 4 quyết tâm thực hiện hiệu quả giao ước thi đua, tạo động lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chiều 27/3, tại tỉnh Hà Tĩnh, Cụm thi đua số 4 ngành Kiểm sát nhân dân tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng những tháng đầu năm 2026, triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Tham dự có đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

bqbht_br_0138.jpg
Các đại biểu dự hội nghị.

Cụm thi đua số 4 ngành Kiểm sát nhân dân gồm viện kiểm sát nhân dân (VKSND) các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Gia Lai, thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng.

Với chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, những tháng đầu năm 2026, các đơn vị trong cụm đã đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; công tác thi đua, khen thưởng ngày càng đi vào chiều sâu, qua đó góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

bqbht_br_0127.jpg
Các đại biểu xem clip báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng của Cụm thi đua số 4.

Các đơn vị trong cụm đã thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận 6.816/6.816 nguồn tin về tội phạm (đạt tỷ lệ 100%); tiến hành 217 cuộc trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại cơ quan điều tra.

VKSND các địa phương đã yêu cầu cơ quan điều tra khởi tố 75 vụ/101 bị can; đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 75 vụ/101 bị can (đạt tỷ lệ 100%).

Ngoài ra, công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án hình sự; kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính được triển khai theo đúng quy định.

bqbht_br_0152.jpg
Ông Dương Xuân Sanh – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại hội nghị.

Các đơn vị trong cụm đã quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các đơn vị trong cụm cũng tích cực triển khai nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ và các đối tượng yếu thế trong xã hội.

bqbht_br_0178.jpg
Ông Hồ Thanh Hải - Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị chia sẻ một số kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, những cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện phong trào thi đua; đồng thời đề ra các nhóm nhiệm vụ giải pháp để tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong thời gian tới.

bqbht_br_0196.jpg
Ông Hoàng Minh Tiến - Cục trưởng Cục 2 (Viện KSND tối cao) đề nghị các đơn vị trong Cụm thi đua số 4 ngành KSND tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Trọng tâm là tiếp tục thực hiện có hiệu quả giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Cụm thi đua số 4 ngành KSND, khối thi đua nội chính của các tỉnh, thành. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, động viên công chức, người lao động tích cực thi đua, lao động sáng tạo, hiệu quả. Không ngừng nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trên các lĩnh vực công tác; chống oan sai, bỏ lọt tội phạm. Thực hiện tốt các nhiệm vụ về cải cách tư pháp; tăng cường chuyển đổi số trong hoạt động nghiệp vụ và công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác bình xét, khen thưởng bảo đảm công bằng, dân chủ, khách quan, đúng người, đúng việc, đúng thành tích; kịp thời biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Tăng cường mối quan hệ phối hợp, trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa các đơn vị trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ...

Chủ đề THI ĐUA ÁI QUỐC

Đọc thêm

Khẩn trương sắp xếp thôn, tổ dân phố đảm bảo đồng bộ với chính quyền địa phương 2 cấp

Khẩn trương sắp xếp thôn, tổ dân phố đảm bảo đồng bộ với chính quyền địa phương 2 cấp

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành khẩn trương triển khai việc sắp xếp thôn, tổ dân phố bảo đảm đồng bộ với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; quyết liệt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số...
Bài cuối: Gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao năng lực quản trị trên chặng đường mới

Bài cuối: Gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao năng lực quản trị trên chặng đường mới

Sau giai đoạn đầu triển khai, bên cạnh những kết quả tích cực, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đối mặt với áp lực về nhân lực, cơ chế phân cấp và hạ tầng quản trị. Thực tiễn đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tháo gỡ những “điểm nghẽn” để bộ máy vận hành tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Bài 2: “Lửa thử vàng” từ thực tiễn cơ sở

Bài 2: “Lửa thử vàng” từ thực tiễn cơ sở

Trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chủ trương đưa cán bộ về cơ sở ở Hà Tĩnh đang trở thành bước đi mang tính đột phá trong công tác cán bộ. Không chỉ nhằm giải quyết áp lực công việc ở địa bàn sau sắp xếp, đây còn là môi trường thực tiễn để rèn luyện bản lĩnh, năng lực điều hành và tinh thần gần dân của đội ngũ cán bộ trong điều kiện quản trị mới.
HĐND tỉnh Hà Tĩnh thông qua 4 nghị quyết quan trọng

HĐND tỉnh Hà Tĩnh thông qua 4 nghị quyết quan trọng

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương khẩn trương cụ thể hóa, tổ chức thực hiện tốt 4 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh, đảm bảo phát huy hiệu quả trong thực tiễn.
Bài 1: Khi chính quyền gần dân, vì dân phục vụ

Bài 1: Khi chính quyền gần dân, vì dân phục vụ

Khi nhiều thẩm quyền được phân cấp mạnh về cơ sở, thủ tục hành chính được giải quyết nhanh hơn, đối thoại được tăng cường, chuyển đổi số tham gia sâu vào quản lý, điều hành…, khoảng cách giữa chính quyền và người dân Hà Tĩnh được rút ngắn, đặc biệt là hình thành phương thức quản trị địa phương mới.
Tình nghĩa Việt - Lào trong hành trình đưa liệt sỹ về đất mẹ

Tình nghĩa Việt - Lào trong hành trình đưa liệt sỹ về đất mẹ

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nghĩa tình Việt – Lào vẫn được gìn giữ vẹn nguyên qua từng nén hương tri ân, từng cuộc tiễn đưa đầy xúc động. Sự hy sinh của các liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam không chỉ được Tổ quốc ghi công, mà còn được nhân dân nước bạn Lào trân trọng, gìn giữ bằng lòng biết ơn sâu nặng và tình thủy chung son sắt.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!