Trở lại làm việc sau lễ, doanh nghiệp Hà Tĩnh siết chặt phòng dịch Covid-19

(Baohatinh.vn) - Quay lại làm việc sau 2 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 cũng là lúc các nhà máy, doanh nghiệp Hà Tĩnh phải đối diện với khó khăn mới do diễn biến dịch bệnh Covid-19 phức tạp. Yêu cầu các đơn vị đặt ra hiện nay là vừa đảm bảo phòng dịch tốt, vừa ổn định để sản xuất.

Trở lại làm việc sau lễ, doanh nghiệp Hà Tĩnh siết chặt phòng dịch Covid-19

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 luôn thực hiện nghiêm công tác phòng dịch với người ra, vào cổng.

Tại nhà máy của Công ty CP Sao Mai (cụm công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên), không khí làm việc đã sôi nổi, hối hả trong âm thanh của máy khâu, dập bao bì. Sau 2 ngày nghỉ 30/4 và 1/5, hơn 220 công nhân đã quay trở lại làm việc với tinh thần phòng dịch cao.

Ông Hoàng Anh Sáng – Trưởng phòng điều hành Công ty CP Sao Mai cho hay: Những tháng đầu năm, hoạt động của công ty có nhiều khởi sắc, sản lượng 4 tháng đạt hơn 12 triệu vỏ bao tiêu thụ tại thị trường nội địa và xuất khẩu. Tháng 5 và tháng 6 tới đây sẽ vào thời vụ tiêu thụ mạnh vỏ bao xi măng nên công ty sẽ đẩy mạnh hoạt động sản xuất để đáp ứng nhu cầu thị trường và thực hiện mục tiêu đạt 40 triệu vỏ bao trong năm 2021.

Trở lại làm việc sau lễ, doanh nghiệp Hà Tĩnh siết chặt phòng dịch Covid-19

Công ty CP Sao Mai đẩy mạnh hoạt động sản xuất thực hiện mục tiêu đạt 40 triệu vỏ bao trong năm 2021.

Theo ông Sáng, để đảm bảo cho nhà máy hoạt động ổn định, các biện pháp phòng dịch được doanh nghiệp siết chặt hơn kể từ khi dịch bùng phát trở lại. Công ty đã bổ sung thêm khẩu trang, nước sát khuẩn cho cán bộ, công nhân viên và yêu cầu thực hiện nghiêm quy định 5K về phòng dịch của Bộ Y tế. Tại nhà ăn, công ty yêu cầu người lao động thực hiện ngồi giãn cách. Đặc biệt, đối với khách ra, vào công ty được kiểm soát nghiêm ngặt.

Cũng chỉ nghỉ lễ 2 ngày, công nhân Công ty CP Vinatex Hồng Lĩnh đã quay trở lại các dây chuyền sản xuất vào ngày hôm qua (2/5).

Trở lại làm việc sau lễ, doanh nghiệp Hà Tĩnh siết chặt phòng dịch Covid-19

Công ty CP Vinatex Hồng Lĩnh chuẩn bị nước sát khuẩn cùng băng rôn tuyên truyền về thông điệp 5K ngay ngày đi làm của công nhân sau dịp lễ.

Ông Nguyễn Giang Nam – Trưởng phòng tổ chức Công ty CP Vinatex Hồng Lĩnh chia sẻ: 4 tháng đầu năm, doanh thu công ty đạt hơn 99 tỷ đồng. Hiện nay, dịch trở lại sẽ tác động nghiêm trọng về cả hoạt động xuất khẩu hàng đi và nhập nguyên liệu về của công ty.

Tuy nhiên, công ty cũng đã thích nghi, chủ động hơn trong điều kiện khó khăn nên sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo ổn định sản xuất, đảm bảo việc làm cho người lao động và thực hiện kế hoạch doanh thu 430 tỷ đồng trong năm nay".

Trở lại làm việc sau lễ, doanh nghiệp Hà Tĩnh siết chặt phòng dịch Covid-19

Trước khó khăn do dịch Covid-19 trở lại, Công ty CP Vinatex Hồng Lĩnh nỗ lực vượt khó thực hiện mục tiêu tăng trưởng và đảm bảo việc làm cho người lao động.

Kết thúc nghỉ lễ, 620 cán bộ, công nhân viên Công ty CP Dược Hà Tĩnh sẽ trở lại quỹ đạo công việc vào sáng mai (4/5). Là đơn vị sản xuất dược phẩm nên vấn đề đảm bảo an toàn về môi trường làm việc luôn được công ty chú trọng. Trong điều kiện dịch bệnh đang phức tạp như hiện nay, công tác phòng dịch lại càng được thực hiện chặt chẽ.

Ông Lê Quốc Khánh - Tổng Giám đốc Công ty CP Dược Hà Tĩnh cho hay: “Chỉ cần một chút lơ là sẽ có thể ảnh hưởng đến hoạt động của cả công ty, vì vậy từ khi có dịch tới nay, chúng tôi thực hiện nghiêm việc đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn đối với cán bộ, công nhân viên; khử khuẩn phương tiện vận chuyển hàng hóa. Đối với người lao động khi đi đến các vùng có nguy cơ phải thực hiện khai báo y tế đầy đủ. Bên cạnh đó, công ty trao đổi công việc thông qua email, điện thoại, cắt giảm những thủ tục họp hành, hoạt động đông người không cần thiết".

Trở lại làm việc sau lễ, doanh nghiệp Hà Tĩnh siết chặt phòng dịch Covid-19

Vấn đề đảm bảo an toàn về môi trường làm việc luôn được Công ty CP Dược Hà Tĩnh chú trọng.

Trong những tháng đầu năm 2021, với sự nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất, kinh doanh, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận kết quả khả quan. Nhờ đó, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn tỉnh trong 4 tháng đầu năm tăng 21,51% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu đạt 573,59 triệu USD, tăng 95% so với cùng kỳ năm trước.

“Sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, các nhà máy, công xưởng đã sẵn sàng bước vào tháng mới, giai đoạn mới dù phải đối mặt với nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 tái bùng phát. Với quyết tâm thực hiện”mục tiêu kép“, nhiều doanh nghiệp đã thể hiện sự chủ động về phương án sản xuất kinh doanh để tiếp tục trụ vững trên thương trường, thực hiện mục tiêu tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận và đặc biệt chú trọng các biện pháp phòng, chống Covid-19, nhất là sau thời gian người lao động nghỉ lễ” - ông Lê Đức Thắng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh cho biết.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!