Với địa hình chủ yếu là đồi núi và thường xuyên xuất hiện dông lốc, sét từ tháng 4 đến tháng 10 hằng năm, khu vực do Điện lực Hương Khê quản lý tiếp tục là một trong những "điểm nóng" về sự cố lưới điện. Từ đầu năm đến nay, đơn vị này ghi nhận 22 vụ sự cố do dông lốc, sét đánh trên lưới điện.
Mới đây nhất, ngày 31/7, đường dây trung thế 372 E18.8 đi qua xã Hương Phố bị sét đánh, khiến máy cắt đầu nguồn tác động bảo vệ, làm gián đoạn cấp điện và ảnh hưởng đến độ tin cậy cung cấp điện trên địa bàn.
Trước đó, vào đầu tháng 5/2026, hai đường dây trung thế 373 E18.8 và 374 E18.8 đi qua các xã Hà Linh và Hương Bình cũng bị sét đánh làm vỡ sứ cách điện. Sự cố đã làm hàng nghìn hộ dân mất điện, buộc Điện lực Hương Khê phải khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện thay thế thiết bị hư hỏng, khôi phục cấp điện trong thời gian ngắn nhất.
Ông Phạm Lương Trung - Trưởng Điện lực Hương Khê cho biết: “Đơn vị đang quản lý 478 km đường dây trung thế và gần 800 km đường dây hạ thế, trong đó khoảng 70% chiều dài đường dây đi qua khu vực đồi núi, thường xuyên chịu tác động của thiên tai. Các xã Hà Linh, Hương Bình, Hương Phố, Phúc Trạch... có mật độ sét đánh lớn, nhiều năm liên tiếp ghi nhận số vụ sự cố cao. Không chỉ gây hư hỏng thiết bị, sự cố do sét còn làm giảm chất lượng điện áp, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh”.
Để giảm thiểu rủi ro, thời gian qua Điện lực Hương Khê đã lắp đặt hơn 30 bộ thu lôi chống sét, cải tạo khoảng 4 km đường dây kết hợp bổ sung thiết bị chống sét trên các tuyến 373 E18.8 và 374 E18.8. Đồng thời, đơn vị cũng đề xuất Công ty Điện lực Hà Tĩnh tiếp tục đầu tư dự án cải tạo gần 50 km đường dây, tích hợp hệ thống chống sét tại các khu vực thường xuyên xảy ra sự cố nhằm nâng cao chất lượng cung cấp điện cho vùng miền núi.
Thời gian qua, lưới điện khu vực Vũ Quang cũng liên tục chịu ảnh hưởng bởi thời tiết cực đoan. Ngày 30/7/2026, dông sét đã gây sự cố trên đường dây 371 E18.2, làm hư hỏng cách điện của thiết bị phân đoạn. Hơn 2.100 khách hàng trên địa bàn xã Vũ Quang bị gián đoạn cung cấp điện, ảnh hưởng đến sinh hoạt và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ngay sau khi sự cố xảy ra, Điện lực Vũ Quang nhanh chóng tiếp cận hiện trường, cô lập điểm hư hỏng, thay thế thiết bị và khôi phục cấp điện an toàn.
Ông Phan Quốc Thanh – Quyền Trưởng Điện lực Vũ Quang cho hay: "Sau mỗi sự cố, đơn vị đều tổ chức phân tích nguyên nhân để rút kinh nghiệm, đồng thời khoanh vùng các tuyến đường dây có mật độ sét cao nhằm ưu tiên đầu tư, xử lý các khiếm khuyết. Song song với việc kiểm tra hệ thống tiếp địa, xử lý các vị trí có điện trở tiếp địa không đạt yêu cầu, đơn vị còn tăng cường kiểm tra, ứng dụng các thiết bị hiện đại như: camera nhiệt, flycam và hệ thống giám sát trực tuyến để phát hiện sớm các bất thường trên lưới điện. Việc thường xuyên kiểm tra hệ thống điều khiển từ xa, nguồn điều khiển và ắc quy của thiết bị đóng cắt cũng được đơn vị duy trì nhằm bảo đảm khả năng vận hành linh hoạt khi xảy ra sự cố".
Thực tế cho thấy, biến đổi khí hậu đang khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện với tần suất cao hơn, tạo áp lực lên công tác quản lý, vận hành lưới điện. Trong 7 tháng đầu năm, trên lưới điện trung áp do Công ty Điện lực Hà Tĩnh quản lý, vận hành đã xảy ra 136 sự cố do dông lốc, sét đánh, chiếm 63,6% tổng số sự cố trên toàn hệ thống. Các sự cố tập trung chủ yếu tại những địa bàn có địa hình đồi núi hoặc khu vực thường xuyên xuất hiện dông sét như: Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang, Kỳ Anh, Nghi Xuân…
Ông Nguyễn Trí Dũng - Trưởng phòng Kỹ thuật (Công ty Điện lực Hà Tĩnh) thông tin: “Để hạn chế tối đa sự cố, công ty đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật. Trong đó, ưu tiên kéo bổ sung dây chống sét tại các cung đoạn thường xuyên xảy ra sự cố; rà soát, thay thế các thiết bị đã vận hành lâu năm, xuống cấp như: sứ cách điện, chống sét van, cầu dao, cầu chì và các phụ kiện trên lưới điện. 7 tháng đầu năm, công ty đã thay thế hơn 5.700 bộ cách điện chuỗi và cách điện đứng, 260 bộ chống sét van, 390 bộ cầu dao, cầu chì không còn bảo đảm điều kiện vận hành. Cùng đó, đơn vị tăng cường kiểm tra tình trạng vận hành máy biến áp, theo dõi tải để không xảy ra quá tải, xử lý kịp thời các điểm phát nhiệt và khiếm khuyết trên thiết bị trước khi phát sinh sự cố lớn”.
Đáng chú ý, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang xây dựng phương án đầu tư hệ thống dây chống sét trên lưới điện với tổng kinh phí hơn 100 tỷ đồng, trình Tổng Công ty Điện lực miền Bắc xem xét bố trí nguồn vốn để triển khai tại các điện lực trực thuộc. Việc đầu tư đồng bộ hạ tầng chống sét, kết hợp ứng dụng công nghệ số trong quản lý, vận hành được kỳ vọng sẽ nâng cao khả năng chống chịu của lưới điện trước thiên tai, giảm sự cố, rút ngắn thời gian mất điện và bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho người dân, doanh nghiệp trong bối cảnh thời tiết ngày càng diễn biến khó lường.