Hà Tĩnh "phủ sóng" thu thuế phi nông nghiệp qua eTax Mobile

(Baohatinh.vn) - Ngành Thuế Hà Tĩnh đang đẩy mạnh thu thuế phi nông nghiệp qua ứng dụng eTax Mobile thay cho thu tiền mặt nhằm nâng cao tính minh bạch trong thu ngân sách và thúc đẩy chuyển đổi số.

Nhiều năm qua, để nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, bà Trần Thị Bình ở phường Thành Sen phải đến nhà văn hóa TDP Tiền Giang nộp tiền mặt cho cán bộ ủy nhiệm thu. Với cách làm truyền thống này, bà Bình luôn lo lắng nếu có sai sót trong quá trình ghi chép sẽ dẫn đến phát sinh tiền chậm nộp. Năm nay, bà được hướng dẫn nộp thuế qua ứng dụng eTax Mobile nên việc nộp thuế trở nên nhanh chóng, thuận tiện và minh bạch hơn rất nhiều.

bqbht_br_7354.jpg
Bà Trần Thị Bình ở phường Thành Sen được cán bộ ủy nhiệm thu hỗ trợ nộp thuế phi nông nghiệp qua eTax Mobile.

Bà Trần Thị Bình (TDP Tiền Giang, phường Thành Sen) cho biết: “Được cán bộ thuế hỗ trợ, tôi chỉ cần thao tác trên điện thoại là có thể hoàn thành nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp nhanh chóng, chính xác ở mọi lúc, mọi nơi. Việc thanh toán điện tử cũng giúp tôi lưu lại lịch sử nộp thuế và hạn chế các sai sót phát sinh”.

Tại phường Thành Sen – địa bàn trung tâm với quy mô trên 22.000 dân, đối tượng thuộc diện nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là rất lớn. Để giảm áp lực cho cán bộ thuế, chính quyền địa phương đang triển khai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 100% không bằng tiền mặt. Từ đầu tháng 4/2026, phường đã tổ chức hội nghị phổ biến cho cấp uỷ, ban cán sự, trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố và các đoàn thể nắm rõ thông tin. Trên hệ thống thông tin tuyên truyền, phường Thành Sen liên tục phát đi các bản tin hướng dẫn cách nộp thuế qua ứng dụng eTax Mobile để người dân dễ dàng thực hiện trên nền tảng số.

bqbht_br_7345.jpg
Phường Thành Sen bố trí nhân lực để hướng dẫn người dân nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp qua eTax Mobile.

Ông Hoàng Xuân Trường – Phó Chủ tịch UBND phường Thành Sen cho biết: “Việc thu thuế đất phi nông nghiệp qua eTax Mobile giúp người dân nộp thuế bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào. Từ khi triển khai cách làm này, người dân dù không ở nhà, đi xa, thậm chí ở nước ngoài cũng dễ dàng thực hiện nghĩa vụ đóng thuế phi nông nghiệp hoặc nộp thay cho người khác, chỉ cần có thông tin về mã số thuế hoặc căn cước công dân. Cách làm này cũng hạn chế sai sót trong quá trình thu nộp, giảm áp lực cho cán bộ cơ sở và tăng tính minh bạch trong quản lý thuế”.

Không riêng phường Thành Sen, hiện nay, các địa phương trên toàn tỉnh đều đang triển khai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp qua nền tảng số thay vì thu tiền mặt như trước đây. Để hỗ trợ người dân, cơ quan thuế đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile; phối hợp với chính quyền địa phương, tổ dân phố, ngân hàng và các tổ chức đoàn thể hỗ trợ trực tiếp cho người dân, đặc biệt là người cao tuổi, người ít tiếp cận công nghệ.

bqbht_br_7384.jpg
bqbht_br_7388.jpg
Số điện thoại của cán bộ thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được phường Trần Phú niêm yết công khai để người dân tiện liên lạc.

Ông Lê Quốc Dũng - Trưởng phòng Thuế cá nhân - hộ kinh doanh và thu khác, Thuế tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Dù khoản thu từ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp không lớn, mỗi gia đình thường chỉ dao động từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng, nhưng đối tượng nộp thuế lại phủ rộng, bao phủ hầu hết người sử dụng đất trên toàn tỉnh. Trước đây, việc thu sắc thuế này chủ yếu thực hiện thủ công, phụ thuộc nhiều vào cán bộ ủy nhiệm thu tại cơ sở. Cán bộ thuế phải in thông báo, phát đến từng hộ dân, tổ chức các điểm thu tập trung tại nhà văn hóa thôn/tổ dân phố, trực tiếp kiểm đếm tiền mặt và nhập dữ liệu sau thu nộp nên dễ sai sót thông tin, thất lạc chứng từ. Chính vì vậy, việc chuyển sang hình thức thu thuế không dùng tiền mặt là giải pháp quan trọng giúp giảm áp lực cho cán bộ thuế, nâng cao hiệu quả quản lý và tạo thuận lợi cho người dân”.

bqbht_br_7430.jpg
bqbht_br_7436.jpg
Cán bộ Thuế cơ sở 1 tỉnh Hà Tĩnh rà soát lập bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2026.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có trên 480.000 hộ dân lập bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Năm 2025, nguồn thu này của toàn tỉnh hơn 23 tỷ đồng. Để triển khai thu thuế phi nông nghiệp năm 2026, từ tháng 3, Thuế tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành công văn chỉ đạo triển khai rà soát lập bộ. Theo đó, ngành thuế đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo bộ phận quản lý đất đai cấp xã cung cấp thông tin liên quan đến diện tích đất, vị trí thửa đất, hộ gia đình, cá nhân sở hữu; rà soát trường hợp có biến động, chênh lệch thay đổi về người nộp thuế, thông tin người sử dụng đất mới đối với trường hợp thửa đất đã chuyển đổi.

“Cùng với việc rà soát dữ liệu người nộp thuế, chúng tôi cũng đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng eTax Mobile để thực hiện nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Ứng dụng giúp người dân tra cứu, nhận thông báo, thanh toán và lưu trữ giao dịch ngay trên điện thoại mà không cần đến điểm thu. Việc này không chỉ tăng tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt, giảm thời gian mà còn hạn chế sai sót, cập nhật dữ liệu chính xác, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số ngành thuế theo hướng hiện đại, minh bạch và hiệu quả” - Ông Lê Quốc Dũng, Trưởng phòng Thuế cá nhân - hộ kinh doanh và thu khác, Thuế tỉnh Hà Tĩnh trao đổi thêm.

bqbht_br_7414.jpg
bqbht_br_7422.jpg
Mọi thông tin về nghĩa vụ nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của người dân đều được thông báo trên ứng dụng eTax Mobile.

Theo quy định, thời hạn nộp thuế phi nông nghiệp năm 2026 chậm nhất là ngày 31/10. Hiện nay, Thuế tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các địa phương đang tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ nộp thuế đúng hạn, đồng thời đẩy mạnh thanh toán điện tử qua ứng dụng eTax Mobile. Ngành thuế đặt mục tiêu từng bước thay đổi thói quen sử dụng tiền mặt của người dân, tạo điều kiện để người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ tài chính nhanh chóng, thuận tiện và chính xác ngay trên nền tảng số.

Chủ đề Thu ngân sách

Đọc thêm

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!