Bản lĩnh của những nữ doanh nhân Hà Tĩnh trên thương trường

(Baohatinh.vn) - Trên thương trường đầy biến động, các nữ doanh nhân Hà Tĩnh đang khẳng định dấu ấn bằng trí tuệ, bản lĩnh và tư duy đổi mới. Họ không chỉ kiến tạo giá trị kinh tế, tạo việc làm mà còn lan tỏa trách nhiệm cộng đồng.

Là người đứng đầu Công ty CP Giống cây trồng và Thương mại Hà Tĩnh, bà Võ Thị Hồng Minh dành nhiều tâm huyết cho công tác khảo nghiệm, chọn lọc, phục tráng và hợp tác phát triển các giống lúa phù hợp điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, khí hậu Hà Tĩnh. Từ mô hình khảo nghiệm đến thực tiễn sản xuất trên đồng ruộng, bà luôn định hướng đội ngũ kỹ thuật lấy hiệu quả thực tế làm căn cứ đánh giá, lựa chọn và phát triển giống. Mỗi năm, doanh nghiệp cung ứng gần 1.000 tấn giống Khang Dân 18, nếp N98… góp phần khẳng định vai trò của doanh nghiệp trong cung ứng nguồn giống chất lượng phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Trước yêu cầu đổi mới, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, bà Hồng Minh tiếp tục lãnh đạo doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng hợp tác, phát triển các vùng liên kết sản xuất. Qua đó, đưa tiến bộ khoa học - kỹ thuật đến gần hơn với người sản xuất, góp phần nâng cao giá trị hạt lúa và tăng tính bền vững cho ngành nông nghiệp.

bqbht_br_48.jpg
Bà Võ Thị Hồng Minh – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Giống cây trồng và Thương mại Hà Tĩnh.

Bà Võ Thị Hồng Minh – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Giống cây trồng và Thương mại Hà Tĩnh chia sẻ: “Gần 15 năm điều hành doanh nghiệp, tôi luôn đồng hành cùng nhà nông, lấy khoa học - kỹ thuật làm nền tảng, lấy chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế làm mục tiêu phát triển. Tiếp nối hành trình, vụ Xuân 2027, doanh nghiệp dự kiến mở rộng liên kết sản xuất các giống lúa mới (TĐ25, ST28, JAPO18) cùng các dòng lúa đỏ, nếp cẩm thảo dược theo định hướng phát triển chuỗi giá trị. Đây không chỉ là bước đi nhằm đa dạng hóa cơ cấu giống, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường mà còn mở ra hướng phát triển các sản phẩm lúa, gạo an toàn, chất lượng cao”.

bqbht_br_1791636477038-7984748664990897542-7984748664990897542-5a125134b64549175f272c7c27b77fa9.jpg
bqbht_br_1791636477022-7984748664990897542-7984748664990897542-3d752ad305786407995e9de57e6bfb94.jpg
bqbht_br_1791636477029-7984748664990897542-7984748664990897542-ae626364b3afd0b82d1f8572decf9693.jpg
bqbht_br_11.jpg
Công ty CP Giống cây trồng và Thương mại Hà Tĩnh tiếp tục nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng hợp tác, phát triển các vùng liên kết sản xuất.

Là người con của vùng đất Hương Sơn, bà Phan Thị Hoài - Phó Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất, thương mại, dịch vụ An Phong luôn trăn trở tìm hướng nâng tầm giá trị nhung hươu. Xác định chế biến sâu là “chìa khóa” gia tăng giá trị, bà cùng Ban Giám đốc công ty quyết định đầu tư hơn 8 tỷ đồng vào máy móc, công nghệ hiện đại, nổi bật là công nghệ sấy thăng hoa và hệ thống chiết rót, khử trùng, đóng gói tự động. Qua đó, doanh nghiệp nâng cao chất lượng, chuẩn hóa quy trình và đa dạng hóa sản phẩm từ nhung hươu.

4.jpg
5.jpg
8.jpg
Công ty TNHH Sản xuất, thương mại, dịch vụ An Phong đầu tư máy móc, công nghệ chế biến các sản phẩm từ nhung hươu.

“Gia nhập thị trường muộn, muốn tạo dựng được chỗ đứng, chúng tôi phải có sản phẩm chất lượng và chiến lược kinh doanh khoa học. Vượt qua không ít lần thử nghiệm thất bại, chúng tôi đã hoàn thiện các dòng rượu, cao, trà nhung hươu, được công nhận là sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Ngoài đầu tư sản xuất, doanh nghiệp đẩy mạnh quảng bá thương hiệu, xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu, mở rộng “tệp" khách hàng, hướng tới doanh thu hơn 15 tỷ đồng trong năm nay" - bà Phan Thị Hoài cho biết.

Cùng theo bà Hoài, hiện doanh nghiệp đang tạo việc làm ổn định cho hơn 10 lao động, đồng thời tiêu thụ nhung hươu cho nông dân với mức giá ổn định.

bqbht_br_1791546916705-3586203567518237069-3586203567518237069-d3beae1daa680ebaae212029279513af.jpg
Lãnh đạo tỉnh trao biểu tượng tôn vinh, tặng hoa chúc mừng doanh nhân tiêu biểu Võ Thị Mai Sương.

Bằng tư duy nhạy bén với thị trường và chiến lược điều hành linh hoạt, bà Võ Thị Mai Sương – Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân (TDND) liên xã Kỳ Phong đã tạo dấu ấn trong hoạt động tín dụng cơ sở. Không chỉ quản trị hiệu quả dòng vốn, quỹ đã khơi thông nguồn lực tài chính, tiếp sức cho người dân các xã Kỳ Xuân, Kỳ Văn đầu tư đánh bắt - chế biến thủy hải sản, phát triển sản xuất – kinh doanh, thương mại - dịch vụ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nông thôn.

Nhờ sự quyết đoán trong điều hành của người đứng đầu và nỗ lực của tập thể cán bộ, người lao động, năm 2026, Quỹ TDND liên xã Kỳ Phong ước tăng doanh thu 21% và số nộp ngân sách 93% so với năm 2025.

bqbht_br_1791619705963-2224619182598714774-2224619182598714774-6389b96e47dd8b90b4b130bc7c0a9b8f.jpg
Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Tĩnh đã phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ hội viên đẩy mạnh sản xuất - kinh doanh.

Những năm qua, trước biến động khó lường của kinh tế toàn cầu, cộng đồng doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ nói riêng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, bằng bản lĩnh, trí tuệ và quyết tâm đổi mới, nhiều nữ doanh nhân đã vững vàng “chèo lái” doanh nghiệp, mở rộng quy mô sản xuất - kinh doanh, duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận, tạo việc làm và lan tỏa trách nhiệm xã hội với nhiều hoạt động thiện nguyện. Nhiều nữ doanh nhân đã trở thành gương mặt tiêu biểu của cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh như: bà Lê Thị Như Thủy (Công ty CTM BT Kim Ngân), bà Lê Thị Khương (HTX Thu mua và chế biến thủy hải sản Phú Khương), bà Nguyễn Thị Hạnh (Công ty TNHH Sao Đại Dương), bà Lê Thị Cẩm Tú (Công ty CP Xây lắp - thương mại và ô tô Hoàng Hà)...

bqbht_br_33.jpg
Bà Lê Thị Như Thủy - Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Tĩnh.

Bà Lê Thị Như Thủy – Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Tĩnh thông tin: "Hiệp hội hiện có 100 hội viên. Đồng hành cùng hội viên trên hành trình phát triển, hiệp hội đã đổi mới phương thức hoạt động, định hướng hội viên đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh và đổi mới sáng tạo. Các phong trào thi đua sản xuất - kinh doanh được gắn với những chương trình trọng điểm của tỉnh, tập trung vào phát triển sản phẩm OCOP, chế biến nông, lâm, thủy sản và thương mại, dịch vụ. Những mô hình quản trị hiệu quả, cách làm sáng tạo và kinh nghiệm vượt khó được nhân rộng, tạo động lực để hội viên học hỏi, nâng cao năng lực và thích ứng với những thay đổi của thị trường.

Thời gian tới, Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Tĩnh tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ hội viên mở rộng mạng lưới liên kết, tăng cường kết nối giao thương, đưa sản phẩm ra thị trường; phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo quản trị doanh nghiệp, tài chính, thương mại điện tử; kịp thời tổng hợp, kiến nghị các cấp, ngành tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn, mặt bằng sản xuất..., tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận chính sách hỗ trợ, phát triển sản xuất - kinh doanh, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh".

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

KKT Vũng Áng - sôi động trên những công trường lớn

KKT Vũng Áng - sôi động trên những công trường lớn

Từ những công trường đang gấp rút triển khai đến các nhà máy duy trì sản xuất ổn định, Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang bước vào những tháng cuối năm với nhịp độ thi công, sản xuất ngày càng sôi động.
Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Vững nền tảng, mở tương lai xanh

Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Vững nền tảng, mở tương lai xanh

35 năm trước, tỉnh nhà chỉ có 1 trạm biến áp 110 kV. 35 năm sau, dòng điện đã vươn tới gần nửa triệu khách hàng cùng những bước chuyển mạnh mẽ về công nghệ, quản trị và chất lượng dịch vụ. Hành trình ấy không chỉ đánh dấu bước trưởng thành của Công ty Điện lực Hà Tĩnh mà còn phản chiếu nhịp chuyển mình của địa phương trên con đường hiện đại hóa và phát triển xanh.
Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”

Vừa trung tu tổ máy số 1, vừa duy trì tổ máy số 2 vận hành an toàn, ổn định, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (Hà Tĩnh) đang "chạy đua" với thời gian để bảo đảm nguồn điện trong những tháng cuối năm khi nhu cầu điện phục vụ sản xuất - kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp gia tăng.
Tăng tốc "phủ sóng" app EVN CSKH tại Hà Tĩnh

Tăng tốc "phủ sóng" app EVN CSKH tại Hà Tĩnh

Sau hơn 3 tháng triển khai, 15% khách hàng của Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã cài đặt và sử dụng app EVN CSKH. UBND tỉnh đang giao các sở, ngành nghiên cứu kết nối ứng dụng với i-HaTinh, tạo thuận lợi để người dân tiếp cận dịch vụ điện số.
Giữ đà tăng trưởng các sản phẩm công nghiệp chủ lực

Giữ đà tăng trưởng các sản phẩm công nghiệp chủ lực

Công nghiệp Hà Tĩnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khi 18/23 nhóm sản phẩm chủ lực tăng sản lượng trong 8 tháng, tạo nền tảng để doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường những tháng cuối năm.
Từ ý tưởng đến thị trường, kiến tạo giá trị khởi nghiệp tại Hà Tĩnh

Từ ý tưởng đến thị trường, kiến tạo giá trị khởi nghiệp tại Hà Tĩnh

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo không chỉ dừng ở ý tưởng mà quan trọng là đưa sản phẩm ra thị trường, tạo giá trị. Đây cũng là nội dung trọng tâm của Diễn đàn “Từ ý tưởng đến thị trường - Kết nối chuyên gia, nhà đầu tư với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hà Tĩnh năm 2026” do UBND tỉnh tổ chức vào sáng 18/9.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!