Đối tượng Vũ Thành Công thừa nhận đã thuê nhà xưởng tại địa chỉ 53B/7, đường Lồ Ồ, khu phố Nội Hóa 1, phường Bình An, thành phố Dĩ An, sau đó thuê công nhân để hoạt động sản xuất hàng giả là sữa bột.
Hiện trường cơ quan chức năng phát hiện vụ sản xuất sữa bột giả tại Bình Dương. (Ảnh: TTXVN)
Ngày 21/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã phát hiện và triệt xóa một đường dây “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”, tạm giữ 8 đối tượng để điều tra.
Theo đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bình Dương chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công an thành phố Dĩ An và Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương tiến hành đồng loạt kiểm tra tại 4 địa điểm sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm do đối tượng Vũ Thành Công (sinh năm 1988, trú Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh) là người chủ mưu, cầm đầu.
Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng tạm giữ tang vật gồm nhiều loại phương tiện, máy móc, thiết bị để sản xuất, buôn bán hàng giả; 7.525 lon sữa bột thành phẩm các loại; 70 thùng giấy chứa nắp lon sữa bằng kim loại; 200 kiện hàng chứa vỏ lon sữa nhiều nhãn hiệu nổi tiếng (khoảng 150.000 vỏ lon); 7 bao tải chứa nắp nhựa hộp sữa... có giá trị ước tính khoảng 14,5 tỷ đồng.
Đối tượng Vũ Thành Công thừa nhận đã thuê nhà xưởng tại địa chỉ 53B/7, đường Lồ Ồ, khu phố Nội Hóa 1, phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, sau đó thuê công nhân để hoạt động sản xuất hàng giả là sữa bột mang nhiều nhãn hiệu nổi tiếng (loại sữa chỉ được sản xuất tại nước ngoài và chưa được phép sản xuất tại Việt Nam).
Sau khi làm thành phẩm sữa bột giả, Vũ Thành Công đăng thông tin chào bán trên các trang mạng xã hội, các trang bán hàng thương mại điện tử và giao hàng qua hệ thống các công ty giao hàng tiết kiệm.
Đối tượng Vũ Thành Công hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả là sữa bột từ ngày 24/11/2023 đến nay và đã hưởng lợi bất chính khoảng 3 tỷ đồng.
Để tránh bị các cơ quan chức năng phát hiện thì khoảng một tháng, Công thay đổi địa điểm hoạt động sản xuất một lần.
Hội nghị tập huấn nhằm cập nhật Luật Quảng cáo (sửa đổi), nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ chuyên môn và doanh nghiệp ở Hà Tĩnh trong triển khai hoạt động quảng cáo.
Ngày 17/6, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án xảy ra tại 23 công ty mua bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ, khởi tố 187 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Toà án nhân dân khu vực 2 - Hà Tĩnh vừa tuyên phạt 3 bị cáo trú tại xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) 188 tháng tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
Thông qua các hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm và thực hành, chương trình góp phần nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng PCCC và CNCH, phòng chống đuối nước cho học sinh, giáo viên, người dân Hà Tĩnh.
Sau 8 giờ huy động lực lượng truy bắt, Công an tỉnh Lào Cai đã khống chế nghi phạm sát hại bé trai 12 tuổi tại xã Hợp Thành khi đối tượng đang cố thủ trên một thác nước trong rừng sâu.
Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để thực hiện Luật Hộ tịch 2026, hướng tới cho phép người dân đăng ký hộ tịch tại bất kỳ địa phương nào, qua đó giảm thủ tục và chi phí đi lại.
Việc phát huy vai trò của người dân vùng biên đã góp phần quan trọng giúp Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm ma túy, giữ vững bình yên nơi tuyến đầu Tổ quốc.
Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá thành công đường dây tội phạm xuyên quốc gia gồm nhiều đối tượng người nước ngoài, ngăn chặn kịp thời âm mưu thành lập một trung tâm lừa đảo công nghệ cao quy mô lớn ngay khi hệ thống máy móc, nhân sự vừa được tập kết và chưa kịp vận hành.
Đối tượng tự tìm hiểu kiến thức lập trình trên internet, sau đó xây dựng các thuật toán và lợi dụng lỗ hổng bảo mật để xâm nhập vào Hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia do Cục Y tế dự phòng quản lý.
Bộ Công an phối hợp lực lượng chức năng 11 tỉnh, thành triệt phá đường dây mua bán ma túy, bắt hơn 400 người, nhiều nhất từ trước đến nay trong một chuyên án.
Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, nguyên nhân phạm tội của Phạm Thị Thỏa và Nguyễn Thị Nga xuất phát từ lợi ích của cá nhân, sự quản lý lỏng lẻo của các cơ quan chức năng.
Cuộc thi trực tuyến “Thuế với người dân và doanh nghiệp” năm 2026 phổ biến sâu rộng các quy định, góp phần xây dựng môi trường sản xuất, kinh doanh minh bạch, hiện đại tại Hà Tĩnh.
Công an Hà Tĩnh chủ động xây dựng, triển khai đồng bộ các phương án bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông để Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế.
Mỗi phiên toà đi qua, một câu chuyện pháp lý khép lại, song phía sau phán quyết nhằm thực thi công lý luôn để lại cho các thẩm phán TAND hai cấp tỉnh Hà Tĩnh nhiều nỗi trăn trở.
Liên quan vụ đổ cần bơm bê tông gây chết người tại công trình xây dựng ở xã Thạch Xuân, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố bị can Nguyễn Duy Thành, người điều khiển xe bơm bê tông về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động.
Ngày 7/6, cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP Cần Thơ khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Võ Chí Công (SN 1979), nguyên Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Sóc Trăng cũ, hiện là Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ cùng 3 thuộc cấp về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra từ 2021 đến 2023 tại Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Sóc Trăng cũ.
Đại diện các đơn vị, địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh được các chuyên gia phân tích những nội dung quan trọng của Luật Hóa chất năm 2025 và các văn bản pháp luật có liên quan.
250 cán bộ, công chức Hà Tĩnh được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác tiếp công dân, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phục vụ Nhân dân trong giai đoạn mới.
Phía sau lời mời gọi “việc nhẹ, lương cao”, “xuất ngoại nhanh chóng” là không ít cạm bẫy khiến nhiều người rơi vào bi kịch nợ nần, thậm chí trở thành nạn nhân của mua bán người.
Trên không gian mạng, đặc biệt trong các hội, nhóm kín tại Hà Tĩnh, thuốc lá thế hệ mới như: thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng vẫn được rao bán tràn lan...
Ông Bùi Ngọc Nhật - Chủ tịch UBND xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) khẳng định, trạm trộn bê tông trái phép tại thôn Dương Tượng đang được lực lượng chức năng yêu cầu tháo dỡ, trả lại mặt bằng trước 30/5/2026.
Dùng kéo đâm cha ruột mình bị thương, Nguyễn Tuấn Anh (SN 1993, trú TDP Tây Trinh, phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh) bị TAND khu vực 2 - Hà Tĩnh tuyên phạt 9 tháng tù giam.
Trước thông tin xuất hiện thủ đoạn lừa "đặt chỗ" mua Nhà ở xã hội giai đoạn II phường Thành Sen với giá 50-100 triệu đồng/suất, cơ quan chức năng Hà Tĩnh đã lên tiếng cảnh báo người dân.
Trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026, lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã xử phạt hành chính 7 cơ sở vi phạm các quy định với tổng số tiền trên 29,2 triệu đồng.
Tại Hà Tĩnh, nhiều người dân tắm biển ở các bãi tự phát ngày càng phổ biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn và ô nhiễm môi trường, đòi hỏi cần có các biện pháp quản lý, đầu tư bài bản.
Thời gian tới, Hà Tĩnh tiếp tục quyết liệt đấu tranh, xử lý nghiêm tình trạng buôn lậu, kinh doanh, vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới nhằm ngăn chặn triệt để vi phạm.