Các công tơ điện được kiểm định tại TP Hà Tĩnh nằm trong giới hạn cho phép về đo lường

(Baohatinh.vn) - Hiện nay, Điện lực TP Hà Tĩnh đang sử dụng 40.313 công tơ điện, bao gồm 38.101 công tơ 1 pha và 2.212 công tơ 3 pha lắp đặt cho khách hàng tại 17 xã, phường để kinh doanh điện năng.  

Các công tơ điện được kiểm định tại TP Hà Tĩnh nằm trong giới hạn cho phép về đo lường

Thời gian qua, có rất nhiều người dân phản ánh về việc hóa đơn tiền điện tăng vọt trong mùa nắng nóng và có nhu cầu kiểm tra công tơ điện.

Ông Nguyễn Khắc Thành (khu nhà ở xã hội, phường Thạch Linh) chia sẻ: “So với trước đây thì trong tháng 5 và tháng 6, tiền điện của gia đình tăng lên khoảng 30% trong khi đồ dùng điện không có thay đổi. Do không quản lý được lượng dùng điện và các thiết bị nên chúng tôi mong muốn được cơ quan chức năng kiểm tra công tơ điện xem có sai sót hay không?”.

Cũng như ông Thành, thời gian qua, có rất nhiều người dân ở TP Hà Tĩnh phản ánh về việc hóa đơn tiền điện tăng vọt trong mùa nắng nóng và có nhu cầu kiểm tra công tơ điện.

Trước thực trạng này, Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (Sở KH&CN Hà Tĩnh) đã thành lập đoàn công tác thực hiện kiểm tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước về đo lường trong quản lý, sử dụng công tơ điện tại hệ thống lưới điện TP Hà Tĩnh. Đây là hoạt động nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, người dân và đảm bảo tính công khai, minh bạch trong công tác mua bán, đo đếm điện năng.

Các công tơ điện được kiểm định tại TP Hà Tĩnh nằm trong giới hạn cho phép về đo lường

Đoàn đã lấy mẫu xác suất 31 công tơ đang treo lắp trên lưới điện để mang đi giám định sai số.

Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Bùi Phong An cho biết, qua kiểm tra việc chấp hành các quy định về kiểm định phương tiện đo, đoàn đã kiểm tra xác suất 150 công tơ nơi treo lắp tại các hộ dùng điện. Kết quả cho thấy, các công tơ kiểm tra còn nguyên vẹn niêm phong kẹp chì, tem của cơ quan kiểm định. Căn cứ thời hạn hiệu lực kiểm định ghi trên tem, dấu kiểm định các công tơ kiểm tra đều đang trong thời hiệu sử dụng.

Bên cạnh đó, đoàn cũng tiến hành kiểm tra xác suất chỉ số điện năng thực tế của 100 công tơ nơi treo lắp. Đối chứng với chỉ số điện năng tại sổ ghi ở thời điểm đọc gần nhất và lượng tiêu thụ điện các tháng 4, 5 và 6/2020 của khách hàng, kết quả đối chứng không phát hiện thấy dấu hiệu bất thường, sai sót, vi phạm.

Đặc biệt, đoàn tiến hành lấy mẫu xác suất 31 công tơ gồm 16 công tơ 1 pha kiểu điện tử, 10 công tơ 1 pha kiểu cảm và 5 công tơ 3 pha kiểu điện tử đang treo lắp trên lưới điện để mang đi giám định sai số. Qua kết quả giám định tại Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng Hà Tĩnh, toàn bộ các công tơ có sai số ở các chế độ phụ tải đều nằm trong giới hạn cho phép theo quy định.

Qua đợt kiểm tra, đoàn cũng đề nghị Điện lực TP Hà Tĩnh tăng cường hơn nữa việc phối hợp với khách hàng trong việc đọc ghi chỉ số điện năng hằng tháng nhằm hạn chế việc thắc mắc, nghi ngờ của các hộ sử dụng điện khi thanh toán tiền điện.

Các công tơ điện được kiểm định tại TP Hà Tĩnh nằm trong giới hạn cho phép về đo lường

Các công tơ điện được kiểm định tại TP. Hà Tĩnh nằm trong giới hạn cho phép về đo lường theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Nhật - Phó Giám đốc Điện lực TP Hà Tĩnh thông tin, sản lượng điện thương phẩm tháng 6 trên địa bàn là 19,193 triệu kWh, tăng so với cùng kỳ năm 2019 là 1,17%; tăng so với tháng 5/2020 là 43%. Trước những phản ánh về công tơ và hóa đơn tiền điện tăng trong những ngày nắng nóng, ngành điện đã tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin kịp thời đến người dân. Đồng thời, thanh tra, phúc tra những hóa đơn có mức tăng đột biến, góp phần bảo đảm công khai, minh bạch trong việc tính hóa đơn tiền điện, bảo đảm quyền lợi cho khách hàng.

Cụ thể, thời gian qua, Điện lực TP Hà Tĩnh phúc tra chỉ số công tơ cho 24.582 khách hàng. Ngoài ra, có 94 khách hàng gọi lên trung tâm chăm sóc khách hàng đề nghị kiểm tra công tơ. Trong đó, có 12 khách hàng yêu cầu tháo công tơ đi thí nghiệm. Các công tơ đi thí nghiệm đều đạt kết quả theo quy định của Bộ KH&CN.

“Hoạt động kiểm tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước về đo lường trong quản lý, sử dụng công tơ điện với kết luận khách quan, chính xác đã tạo niềm tin đối với khách hàng sử dụng điện. Đây cũng là động lực để cán bộ, công nhân viên Điện lực TP Hà Tĩnh tiếp tục nỗ lực phục vụ tốt hơn nhằm đáp lại niềm tin của khách hàng” - ông Nhật nói thêm.

Chủ đề Khoa học - kỹ thuật

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!