Công ty MCC Việt Nam ưu tiên phát triển nguồn nhân lực địa phương

(Baohatinh.vn) - Tạo môi trường làm việc đoàn kết, cùng nhau phát triển là "kim chỉ nam" trong công tác quản lý nhân sự của Công ty MCC Việt Nam suốt gần 9 năm hình thành và phát triển tại KKT Vũng Áng (Hà Tĩnh).

Công ty TNHH Vận hành và kinh doanh MCC Việt Nam (Công ty MCC Việt Nam) hiện có 900 nhân viên quốc tịch Việt Nam, 140 nhân viên quốc tịch Trung Quốc. Mặc dù là công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài nhưng công tác tuyển dụng nhân sự, đề bạt các vị trí quản lý quan trọng, luôn được ban lãnh đạo công ty tạo môi trường cạnh tranh công bằng. Đối với các lao động người Việt, công ty cũng tạo điều kiện tối đa để đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.

bqbht_br_mcc850.jpg
Ban lãnh đạo Công ty MCC Việt Nam họp với các lãnh đạo nhân sự người Việt Nam và Trung Quốc.

Anh Trần Thế Anh - Phó Giám đốc Xưởng lò cao, người đã gắn bó với công ty từ buổi đầu thành lập, cho biết: “Mặc dù Công ty MCC Việt Nam là công ty nước ngoài nhưng trong công tác tuyển dụng, đề bạt thăng chức thì giữa lao động 2 nước đều được xem xét dựa trên năng lực. Chính vì vậy, luôn tạo sự cạnh tranh công bằng, tạo tâm lý thoải mái để giúp các lao động Việt Nam nỗ lực phấn đấu hơn…”.

bqbht_br_co-to-quoc-3-797.jpg
Công ty MCC Việt Nam luôn tạo môi trường phát triển cho lao động người địa phương.

Còn với chị Hoàng Thị Ánh, sau gần 9 năm gắn bó, nỗ lực, phấn đấu cùng công ty, năm 2024, chị đã được ban lãnh đạo công ty tín nhiệm, đề bạt lên chức Phó Trưởng phòng Quản lý thiết bị.

Chị Ánh vui mừng chia sẻ: “Ban lãnh đạo công ty tạo điều kiện tối đa để đào tạo các lao động địa phương như chúng tôi, cũng như luôn khuyến khích, động viên các lao động đoàn kết, nỗ lực phát triển lên các vị trí cao hơn trong công ty…”.

bht_br_mcc9-4876.jpg
Công ty MCC Việt Nam hiện có 900 nhân viên quốc tịch Việt Nam, 140 nhân viên quốc tịch Trung Quốc.

Theo báo cáo của Công ty MCC Việt Nam, hiện nay, 50% đội ngũ quản lý của MCC Việt Nam là người Việt Nam và hơn 80% các vị trí công việc quản lý do các cán bộ người Việt Nam phụ trách. Tại Công ty MCC Việt Nam ngày càng có nhiều nhân viên Việt Nam đảm nhiệm những trọng trách quan trọng, đóng vai trò quan trọng như: Trưởng nhóm, giám đốc công trường, cán bộ kỹ thuật...

Trong năm 2024, Công ty MCC Việt Nam đã quyết định thăng chức 2 quản lý người Việt lên vị trí giám sát; thăng chức 7 quản lý người Việt lên các vị trí chủ trì và thực hiện thăng cấp “theo chiều ngang” cho 22 nhân viên người Việt dựa trên kết quả đánh giá hiệu quả công việc hàng năm của mỗi người.

Công tác đào tạo nhân lực cũng được Công ty MCC Việt Nam chú trọng. Công ty đã thành lập cơ sở đào tạo các vị trí công việc cần thiết, học viên được giảng dạy và hướng dẫn bởi đội ngũ nhân viên dày dặn chuyên môn kỹ thuật. Riêng năm 2024, Công ty MCC Việt Nam đã đào tạo được 16 thợ hàn đạt tiêu chuẩn 3G và 3 thợ hàn đạt tiêu chuẩn 6G (đạt tiêu chuẩn của Công ty Formosa Hà Tĩnh).

bht_br_mcc-7-copy-7894.jpg
Công ty MCC Việt Nam là một trong 500 công ty hàng đầu thế giới về cung cấp dịch vụ luyện kim và cung cấp, lắp đặt kết cấu thép.

Công ty TNHH Vận hành và kinh doanh MCC Việt Nam được thành lập năm 2016, trụ sở đặt tại phường Kỳ Liên, TX Kỳ Anh, là công ty con của Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật MCC Baosteel trực thuộc China Minmetals và MCC Group Corporation. Đây là một trong 500 công ty hàng đầu thế giới về cung cấp dịch vụ luyện kim và cung cấp, lắp đặt kết cấu thép.

Hoạt động kinh doanh chính của công ty bao gồm: bảo trì, sửa chữa thiết bị và hỗ trợ sản xuất cho toàn bộ dây chuyền công nghệ của các nhà máy gang thép, nhà máy điện và nhà máy luyện kim loại màu. Công ty có năng lực thi công chế tạo và lắp đặt kết cấu thép, lắp đặt và chạy thử thiết bị cơ điện, thi công công trình xây dựng, tổng thầu vật liệu chịu lửa, vận hành xử lý trọn gói bảo vệ môi trường nước và khí.

Với phương châm “đoàn kết, phát triển bền vững”, thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục triển khai các chính sách chăm lo tốt cho đời sống người lao động. Với các lao động có thành tích xuất sắc, công ty sẽ xem xét thăng chức để khích lệ tinh thần phấn đấu làm việc của toàn thể cán bộ, công nhân viên...”.

Ông Lý Vỹ Quang - Tổng Giám đốc Công ty MCC Việt Nam

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!