Đảm bảo an toàn khi trang trí điện dịp cuối năm

(Baohatinh.vn) - Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang tăng cường các giải pháp nhằm phòng ngừa tai nạn điện trong Nhân dân khi nhu cầu trang trí các thiết bị điện tăng cao dịp lễ, tết.

Hiện nay, các giáo xứ, nhà thờ, cụm dân cư, tổ chức, cá nhân trên địa bàn đang xây dựng các công trình chuẩn bị đón lễ Giáng sinh và tết Dương lịch. Các công trình phổ biến gồm: hang đá, cây thông Noel, trang trí đèn nháy, cắm cờ... Do đó, công tác tuyên truyền đảm bảo an toàn điện trong Nhân dân được ngành chuyên môn hết sức chú trọng.

bqbht_br_0955.jpg
Lãnh đạo Điện lực TP Hà Tĩnh trực tiếp kiểm tra việc trang trí điện tại công trình hang đá Giáo xứ An Nhiên (xã Thạch Hạ).

Tại Giáo xứ An Nhiên (xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh), mọi người đang tập trung trang trí hang đá mừng Giáng sinh. Ngoài tạo hình các biểu tượng, người dân còn mua sắm, trang trí nhiều thiết bị điện nhằm tạo sự lung linh, huyền ảo cho công trình. Để đảm bảo an toàn điện trong Nhân dân, từ đầu tháng 12/2024, Điện lực TP Hà Tĩnh đã gửi văn bản tới các ban hành giáo xứ trên địa bàn, đề nghị các tổ chức, người dân chấp hành các biện pháp đảm bảo an toàn điện khi lắp đặt, trang trí, tháo dỡ các công trình có sử dụng điện.

Ông Võ Tá Thái – thành viên Ban Hành giáo Giáo xứ An Nhiên cho biết: “Công trình hang đá năm nay được làm quy mô gắn nhiều tiểu cảnh, mô hình sử dụng thiết bị trang trí bằng điện. Với sự hướng dẫn của ngành điện, ngay từ đầu, chúng tôi đã thiết kế mô hình, lựa chọn mua sắm thiết bị điện phù hợp. Để đảm bảo an toàn cho người dân đến tham quan, chúng tôi chú trọng các biện pháp kỹ thuật, lắp đặt aptomat chống giật với hệ thống điện trang trí hang đá. Đối với mô hình con người, con vật trong hang đá (có vận động), chúng tôi lắp mô tơ điện có công suất phù hợp để đảm bảo an toàn. Ngoài ra, những người nhận nhiệm vụ lắp đặt, tháo dỡ công trình, trang trí thiết bị điện đã được chúng tôi lựa chọn là những cá nhân am hiểu về điện”.

bqbht_br_091.jpg
Ngành điện khuyến cáo người dân cần làm rào chắn đối với hệ thống điện trang trí có nhiều người qua lại để đảm bảo an toàn.

Ông Nguyễn Huy Thành – Phó Giám đốc Điện lực TP Hà Tĩnh thông tin: “Với mục tiêu cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ lễ tết, từ đầu quý IV/2024, đơn vị đã xây dựng kế hoạch và triển khai khắc phục các khiếm khuyết trên lưới đối với 100% đường dây, trạm biến áp cấp điện cho khu vực giáo xứ, nhà thờ và các phụ tải quan trọng khác. Hiện nay là giai đoạn cao điểm người dân tổ chức trang trí chào đón Noel, có những công trình được tạo dựng gần đường dây điện hạ thế; có những công trình cao hàng chục mét, phải huy động máy móc để dựng nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ về khoảng cách an toàn điện. Do vậy, ngành điện đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tuân thủ các biện pháp an toàn; bố trí lực lượng phát tờ rơi tuyên truyền an toàn điện trong dân, tư vấn hướng dẫn các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm, an toàn. Vào chính lễ Noel, đơn vị bố trí quân số ứng trực tại các nhà thờ, giáo xứ..., kịp thời xử lý nếu có sự cố xảy ra”.

Điện lực Can Lộc cũng tăng cường kiểm tra các tuyến đường dây, trạm biến áp cấp cho các giáo xứ, nhà thờ... gắn với việc khắc phục tồn tại các khiếm khuyết trên lưới. Đơn vị cũng đã gửi văn bản tới chính quyền địa phương, các hội đồng mục vụ giáo xứ, giáo họ; phát tờ rơi đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tuyệt đối tuân thủ các biện pháp an toàn khi sử dụng điện.

bqbht_br_094.jpg
Ngành điện đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp an toàn điện trong Nhân dân.

Ông Trần Xuân Thông – Giám đốc Điện lực Can Lộc cho biết: “Thời tiết dịp Noel thường có mưa nên người dân cần lưu ý nguồn điện cấp cho các công trình trang trí phải đảm bảo an toàn, tránh các sự cố đáng tiếc. Theo đó, người dân cần lưu ý việc đấu nối dây dẫn phải đảm bảo kỹ thuật, các mối nối hở phải được bịt kín bằng vật liệu cách điện, các ổ cắm điện phải đặt vị trí cao và được che chắn, bảo vệ tránh nước mưa thấm vào gây sự cố.

Ngoài ra, người dân tuyệt đối không dựng hang đá, tháp chuông dưới đường dây điện hoặc trong phạm vi hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp để tránh nguy cơ chạm chập, cháy nổ. Khi dựng các công trình trang trí trong và hai bên hành lang lưới điện, người dân phải phối hợp với ngành điện để có thỏa thuận và thực hiện các biện pháp an toàn; tuyệt đối không trèo lên cột điện, công trình điện khi lắp đặt, tháo dỡ; không câu móc trực tiếp trên lưới điện; không dựng cọc, cây để trang trí, dựng cây nêu... tại các vị trí mà khi bị đổ có thể va chạm vào công trình lưới điện...”

bqbht_br_z6139147615329-2e82804b3107eeaa651864ee76db7ab6.jpg
Thời tiết dịp Noel thường có mưa, người dân cần lưu ý nguồn điện cấp cho các công trình trang trí phải đảm bảo an toàn, tránh các sự cố đáng tiếc.

Hà Tĩnh đã từng xảy ra các sự cố lưới điện và tai nạn điện do người dân dựng cây nêu, làm hang đá, chặt cây để cây đổ vào đường dây dẫn điện cao áp, xây dựng công trình, làm nhà ở, làm mái che... và các hành vi khác vi phạm hành lang an toàn lưới điện.

Ông Phạm Việt Thắng – Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh thông tin: Để đảm bảo an toàn điện trong Nhân dân, tránh các nguy cơ mất an toàn điện và vi phạm hành lang lưới điện cao áp, công ty đã yêu cầu các điện lực, đơn vị trực thuộc làm việc trực tiếp với các giáo xứ để phối hợp khảo sát, nắm bắt vị trí xây dựng các hang đá, cắm cọc cờ. Trường hợp các vị trí này nằm trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, có nguy cơ gây sự cố lưới điện phải có biện pháp kiến nghị di dời đến vị trí khác đảm bảo an toàn, đồng thời hướng dẫn cách lắp đặt hệ thống điện hạ thế cho công trình đảm bảo an toàn.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh cũng giao các điện lực, đơn vị trực thuộc gửi văn bản cho UBND, Ủy ban MTTQ huyện, xã, các nhà thờ công giáo, các trường học, các thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố khuyến cáo, tuyên truyền các biện pháp an toàn điện dịp lễ tết. Cùng đó, ngành điện tăng cường tần suất kiểm tra các hang đá, địa điểm trang trí, tập trung đón giáng sinh, cắm cọc, cờ...; trường hợp phát hiện vi phạm hành lang lưới điện, nguy cơ mất an toàn điện, tiến hành xử lý đúng quy định…

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!