Dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại đảo Hòn Mê

(Baohatinh.vn) - Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn công tác các địa phương (trong đó có Hà Tĩnh) bày tỏ lòng thành kính, biết ơn đối với những người con đã anh dũng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

bqbht_br_1c7a0075-copy.jpg
Thiếu tướng Trần Văn Hậu - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 và các thành viên trong đoàn công tác đến dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đảo Hòn Mê.

Sáng 8/5, đoàn công tác các địa phương và cơ quan, đơn vị đi khảo sát, nắm tình hình khu vực biển, đảo ven bờ Vịnh Bắc Bộ năm 2026 đã đến dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đảo Hòn Mê (phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa) và tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại đây.

Thiếu tướng Trần Văn Hậu - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 và đại diện các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Nghệ An cùng đi với đoàn.

bqbht_br_4529618859270037931.jpg
Thiếu tướng Trần Văn Hậu - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 dâng vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đảo Hòn Mê.

Đoàn công tác đã tới dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đảo Hòn Mê (phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa). Các thành viên trong đoàn bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với những người con đã anh dũng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Thiếu tướng Trần Văn Hậu - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 và các thành viên trong đoàn công tác đến thăm cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Hỗn hợp đảo Mê.
Thiếu tướng Trần Văn Hậu - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 và các thành viên trong đoàn công tác đến thăm cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Hỗn hợp đảo Mê.

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Hỗn hợp đảo Mê (Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 Tĩnh Gia, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa) và nghe đại diện đơn vị thông tin về tình hình quốc phòng - an ninh trên đảo thời gian qua.

Các thành viên tham dự chương trình.
Các thành viên tham dự chương trình.

Thay mặt đoàn công tác, Thiếu tướng Trần Văn Hậu - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 ghi nhận, đánh giá cao tinh thần vượt khó, ý chí kiên cường của cán bộ, chiến sĩ trên đảo. Các cán bộ, chiến sĩ đã vượt qua mọi khó khăn, giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền và hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, góp phần quan trọng vào sự ổn định chung của khu vực.

Thiếu tướng Trần Văn Hậu - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 ghi nhận, biểu dương những kết quả Tiểu đoàn Hỗn hợp đảo Mê đạt được trong thời gian qua.
Thiếu tướng Trần Văn Hậu - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 ghi nhận, biểu dương những kết quả Tiểu đoàn Hỗn hợp đảo Mê đạt được trong thời gian qua.

Thiếu tướng Trần Văn Hậu đề nghị cấp ủy, chỉ huy đơn vị tiếp tục tăng cường giáo dục truyền thống cho cán bộ chiến sĩ; lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; đồng hành cùng bà con ngư dân trong vươn khơi bám biển và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Đoàn công tác tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Hỗn hợp đảo Mê.
Đoàn công tác tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Hỗn hợp đảo Mê.
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Hỗn hợp đảo Mê.
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Hỗn hợp đảo Mê.

Đảo Hòn Mê nằm ngoài khơi vùng biển phía Đông Nam của tỉnh Thanh Hóa, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong thế trận phòng thủ ven biển của địa phương.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đảo Hòn Mê là một trong những trọng điểm bắn phá của máy bay và tàu chiến Mỹ. Nơi đây diễn ra cuộc chiến đấu "một mất, một còn" của cán bộ, chiến sĩ với quân thù để bảo vệ đảo.

Từ năm 1965-1973, cán bộ, chiến sĩ đảo Hòn Mê đã chiến đấu gần 2.000 trận lớn nhỏ; bắn rơi, bắn cháy 33 máy bay; bắn chìm, bắn cháy 18 tàu chiến Mỹ, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.

Chủ đề THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI, BIỂN - ĐẢO VÀ BIÊN GIỚI

Đọc thêm

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài cuối): 500 ngày đêm - “Thời điểm vàng” cho những cuộc trở về

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài cuối): 500 ngày đêm - “Thời điểm vàng” cho những cuộc trở về

“Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” (gọi tắt là Chiến dịch 500 ngày đêm) đánh dấu giai đoạn đặc biệt trong hành trình tri ân của đất nước. Sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của Nhân dân cùng những điều kiện thuận lợi về cơ sở dữ liệu, công nghệ giám định ADN đang mở ra “thời điểm vàng” để Hà Tĩnh cùng cả nước thực hiện trọn vẹn hơn trách nhiệm thiêng liêng với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Nữ đại úy Công an Hà Tĩnh và hành trình chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Nữ đại úy Công an Hà Tĩnh và hành trình chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Từ một cán bộ công an cơ sở ở Hà Tĩnh, Đại úy Lê Thị Thủy Tiên đã trở thành đại diện duy nhất của Bộ Công an giành học bổng toàn phần Chính phủ Australia. Phía sau tấm vé đến Đại học Melbourne là hành trình nhiều năm bền bỉ học tập, rèn luyện và khát vọng mang tri thức trở về phục vụ quê hương.
Một hành trình, nhiều hy vọng đoàn viên

Một hành trình, nhiều hy vọng đoàn viên

Từng phần mộ được khai quật, mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận đều mang theo hy vọng mở ra cơ hội cho những người lính chưa biết tên được trở về với gia đình sau nhiều thập kỷ. Ở Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm (xã Tứ Mỹ), hành trình ấy đang được các thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh lặng lẽ nối dài qua từng ngày làm việc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!