Đầu tư 50 tỷ đồng, lưới điện Kỳ Anh “hết ngại” thiên tai!

(Baohatinh.vn) - Nhiều dự án nâng cấp lưới điện quan trọng đã và đang được triển khai sẽ giúp Điện lực Kỳ Anh (Công ty Điện lực Hà Tĩnh) giảm thiểu sự cố trong mùa mưa bão sắp tới.

Đầu tư 50 tỷ đồng, lưới điện Kỳ Anh “hết ngại” thiên tai!

Đường dây 373E18.3 cấp điện cho trung tâm hành chính huyện Kỳ Anh và người dân 3/4 huyện Kỳ Anh vừa được đầu tư nâng cấp. (Ảnh: Vũ Viễn)

373E18.3 là đường dây quan trọng, cung cấp điện cho trung tâm hành chính huyện Kỳ Anh và người dân 3/4 huyện Kỳ Anh. Do ảnh hưởng của cơn bão số 10 năm 2017, đường dây này bị sự cố nặng nề, nhiều cột điện gãy đổ, hàng chục km đường dây bị đứt và xuống cấp. Từ đó, mỗi khi xảy ra mưa bão hoặc nắng nóng, đường dây liên tục gặp sự cố, làm gián đoạn đến việc cung cấp điện cho khách hàng.

Để cải thiện tình hình, cuối năm 2019, dự án đầu tư cải tạo mạch vòng Kỳ Anh – Cẩm Xuyên đường dây 373E18.3 với tổng mức đầu tư 14 tỷ đồng được triển khai. Theo đó, đã bổ sung 86 vị trí cột, cải tạo trên 15 km đường dây gắn với xử lý các khiếm khuyết.

Tháng 6/2020, dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đã giảm thiểu rõ rệt các sự cố, gia tăng độ tin cậy cung cấp điện.

Đầu tư 50 tỷ đồng, lưới điện Kỳ Anh “hết ngại” thiên tai!

Lãnh đạo Điện lực Kỳ Anh kiểm tra thiết bị trước khi công nhân đưa lên lưới.

Ông Hồ Lương Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Khang (huyện Kỳ Anh) cho biết: “Các mô hình kinh tế trên địa bàn ngày càng tăng, nhất là lĩnh vực thương mại – dịch vụ, chế biến thủy hải sản nên nhu cầu sử dụng điện cao. Từ năm 2016 lại nay, ngành điện đã đầu tư nhiều dự án thay mới đường dây, “cấy thêm” các trạm biến áp nên lưới điện của xã ngày càng đồng bộ, đáp ứng tốt nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đặc biệt, từ khi đường dây 373E18.3 được nâng cấp, sự cố gây mất điện giảm hẳn”.

Đầu tư 50 tỷ đồng, lưới điện Kỳ Anh “hết ngại” thiên tai!

Giai đoạn 2019 – 2020, lưới điện Kỳ Anh được đầu tư nhiều dự án với tổng nguồn vốn khoảng 50 tỷ đồng.

Cũng trong lộ trình nâng cao chất lượng điện năng, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã bố trí nguồn lực cho Điện lực Kỳ Anh thực hiện dự án xây mới 2 mạch vòng trung thế, đảm bảo cấp điện liên thông giữa các đường dây trên toàn địa bàn. Đồng thời tiếp tục đầu tư 3,5 km đường dây trung thế, tạo mạch vòng đảm bảo cấp điện cho khu vực phía Tây huyện Kỳ Anh. Dự kiến, tháng 11/2020, dự án hoàn thành, đồng nghĩa lưới điện của các xã Kỳ Trung, Kỳ Tây, Lâm Hợp, Kỳ Thượng, Kỳ Lạc sẽ được gia tăng độ tin cậy.

Không chỉ các xã vùng thượng mà lưới điện khu vực miền biển cũng được Điện lực Kỳ Anh đầu tư mạnh. Theo đó, nhiều dự án cải tạo lưới điện hạ thế các xã Kỳ Xuân, Kỳ Phú (huyện Kỳ Anh), Kỳ Ninh, Kỳ Hà (TX Kỳ Anh)… được triển khai và đóng điện trong năm nay.

Đầu tư 50 tỷ đồng, lưới điện Kỳ Anh “hết ngại” thiên tai!

Nguồn điện đảm bảo là điều kiện thuận lợi để các HTX chế biến thủy hải sản đẩy mạnh thu mua nguyên liệu trữ đông, phục vụ muối nước mắm.

Bà Lê Thị Khương – Giám đốc HTX Thu mua, chế biến thủy hải sản Phú Khương (xã Kỳ Xuân) phấn khởi: Công suất sản xuất của HTX liên tục tăng. Ngoài số hải sản khô bảo quản luân phiên trong kho đông, cứ đến đầu vụ sản xuất, chúng tôi mua dự trữ hàng trăm tấn cá phục vụ muối nước mắm, muối ruốc. Nhờ hệ thống điện được nâng cấp ổn định, kho đông hoạt động tốt nên không ảnh hưởng đến chất lượng thủy hải sản.

Đầu tư 50 tỷ đồng, lưới điện Kỳ Anh “hết ngại” thiên tai!

Công nhân Điện lực Kỳ Anh thay thế công tơ định kỳ.

Ông Mai Thanh Tùng – Phó Giám đốc Điện lực Kỳ Anh cho biết: “Chúng tôi quản lý lưới điện lớn nhất Công ty Điện lực Hà Tĩnh với 604 trạm biến áp, 540 km đường dây trung thế, 1.064km đường dây hạ thế trải trên nhiều dạng địa hình. Hơn nữa, việc tiếp nhận lưới từ các HTX điện đã bị xuống cấp nên gặp nhiều sự cố trong quản lý, vận hành.

Những năm gần đây, đơn vị triển khai nhiều dự án quan trọng. Đặc biệt, giai đoạn 2019 – 2020, khoảng 50 tỷ đồng đã được đầu tư vào lưới điện. Theo đó, đã xây dựng mới 29 trạm biến áp, cải tạo và xây dựng mới 125 km đường dây hạ thế. Nhiều vị trí xung yếu được nâng cấp, sự cố giảm rõ rệt, mùa mưa bão cận kề không còn đáng lo ngại”.

Đầu tư 50 tỷ đồng, lưới điện Kỳ Anh “hết ngại” thiên tai!

Giai đoạn 2019 - 2020, Điện lực Kỳ Anh đầu tư xây dựng mới 29 trạm biến áp.

Cũng theo ông Tùng, bên cạnh triển khai các dự án, đơn vị tăng cường nhiều phần việc để hoàn thành mục tiêu hiện đại hóa lưới điện. Cán bộ, công nhân kiểm tra, giám sát chặt lưới điện trên toàn tuyến. Với các đường dây hay xảy ra sự cố, Điện lực Kỳ Anh chú trọng vệ sinh khiếm khuyết, xử lý cung lèo, thay sứ, bọc ống cách điện…

Với nỗ lực hoàn thiện lưới điện, hiện nay tỷ lệ tổn thất điện năng của Điện lực Kỳ Anh đã giảm 1,12 % so với cùng kỳ; các chỉ số SAIDI, SAIFI, MAIFI giảm trên 30% so với cùng kỳ 2019 là cơ sở để đánh giá độ tin cậy cung cấp điện năng ngày càng tăng.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!