Ấm áp “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” cho người lao động tại các địa phương

(Baohatinh.vn) - Chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” do LĐLĐ các địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh tổ chức đã hỗ trợ hàng trăm suất quà cho đoàn viên, người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn.

Chiều 26/1, LĐLĐ huyện Nghi Xuân tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh; lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, huyện Nghi Xuân, đại diện các đơn vị tài trợ và đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn tham dự.

Ấm áp “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” cho người lao động tại các địa phương

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh trao quà tết cho người lao động

LĐLĐ huyện Nghi Xuân hiện có gần 2.900 đoàn viên, sinh hoạt tại 89 công đoàn cơ sở. Để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, năm 2023, các cấp công đoàn đã tổ chức thăm hỏi, trao quà, trợ cấp cho trên 378 lượt đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền trên 239 triệu đồng; hỗ trợ làm 3 nhà mái ấm công đoàn với số tiền 90 triệu đồng. Hoạt động nhân đạo từ thiện cũng được tổ chức công đoàn đặc biệt quan tâm.

Ấm áp “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” cho người lao động tại các địa phương

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, huyện Nghi Xuân tặng quà của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các đoàn viên, lao động

Nhân dịp đón Xuân Giáp Thìn, LĐLĐ huyện Nghi Xuân tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” để trao nhiều phần quà ý nghĩa cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn.

Tại chương trình, LĐLĐ huyện đã trao 146 suất quà, trong đó 10 suất quà của Tổng LĐLĐVN (mỗi suất trị giá 1,3 triệu đồng); 40 suất quà của LĐLĐ tỉnh (mỗi suất trị giá 800 nghìn đồng); 96 suất quà từ các nguồn xã hội hóa, vận động ủng hộ (mỗi suất quà trị giá 750 nghìn đồng).

Ấm áp “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” cho người lao động tại các địa phương

... và trao số tặng tiền 40 triệu đồng hỗ trợ “nhà mái ấm” cho đoàn viên Nguyễn Thị Thúy Hằng - đoàn viên công đoàn Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân.

Chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” còn là nơi gặp gỡ, giao lưu của đoàn viên, người lao động. Tại đây, Ban tổ chức cũng tổ chức trò chơi dân gian thú vị “bốc thăm phần quà may mắn” cho những người tham dự chương trình.

Trước đó, LĐLĐ huyện cũng đã rà soát, lựa chọn 60 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích xuất sắc để tham gia mua các loại sản phẩm, hàng hóa trên “Chợ tết công đoàn” thông qua các sàn giao dịch thương mại điện tử có uy tín, mức hỗ trợ 300.000 đồng/người.

Ấm áp “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” cho người lao động tại các địa phương

Lãnh đạo huyện Nghi Xuân trao quà cho các đoàn viên công đoàn

Cũng trong chiều 26/1, LĐLĐ huyện Cẩm Xuyên tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền cùng tham dự chương trình.

Ấm áp “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” cho người lao động tại các địa phương

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền tặng quà chúc mừng LĐLĐ huyện Cẩm Xuyên và người lao động trên địa bàn

Qua khảo sát của LĐLĐ huyện Cẩm Xuyên, xuân Giáp Thìn 2024, toàn huyện có gần 700 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn cần được quan tâm, thăm hỏi, tặng quà tết. LĐLĐ huyện đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo 100% công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động chăm lo tết cho đoàn viên.

Thông qua kêu gọi, LĐLĐ huyện Cẩm Xuyên đã huy động 17 tổ chức, cơ quan, đơn vị hỗ trợ gần 300 suất quà tết cho đoàn viên với số tiền 250 triệu đồng; chỉ đạo các công đoàn cơ sở tặng hơn 400 suất quà tết cho người lao động với số tiền hơn 210 triệu đồng.

Ấm áp “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” cho người lao động tại các địa phương

Lãnh đạo tỉnh và huyện Cẩm Xuyên trao tặng biểu trưng hỗ trợ 2 mái ấm công đoàn và các suất quà của LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh.

Tại chương trình, LĐLĐ huyện Cẩm Xuyên đã tặng 2 nhà mái ấm công đoàn với tổng số tiền 45 triệu đồng và trao tặng 225 suất quà với tổng trị giá 168,5 triệu đồng. Các phần quà tết còn lại sẽ được LĐLĐ huyện Cẩm Xuyên trao tặng tại “phiên chợ tết 0 đồng” trong thời gian tới.

Ấm áp “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” cho người lao động tại các địa phương

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền tặng quà cho người lao động.

LĐLĐ huyện Hương Sơn cũng đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ”.

Chủ tịch LĐLD tỉnh Nguyễn Văn Danh, lãnh đạo huyện Hương Sơn cùng hàng trăm đoàn viên công đoàn viên chức trên địa bàn cùng tham dự.

Ấm áp “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” cho người lao động tại các địa phương

Chủ tịch LĐLD tỉnh Nguyễn Văn Danh và Bí thư Huyện uỷ Hương Sơn trao hỗ trợ 4 nhà mái ấm công đoàn.

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, công nhân viên chức, lao động đều có Tết”, “không ai bị bỏ lại phía sau”, tại chương trình, LĐLĐ huyện Hương Sơn đã trao tặng kinh phí hỗ trợ 4 nhà mái ấm công đoàn và 220 suất quà cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 280 triệu đồng.

Các món quà do Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ huyện, MTTQ huyện, các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ.

Ấm áp “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” cho người lao động tại các địa phương

Trao quà cho các đoàn viên công đoàn viên chức

Cũng tại chương trình, LĐLĐ huyện Hương Sơn tổ chức “Chợ Tết Công đoàn” gồm 10 gian hàng của các công đoàn cơ sở với gần 100 mặt hàng truyền thống, sản phẩm hàng hóa, đậm sắc tết Việt phục vụ người lao động và Nhân dân đón tết vui xuân.

Ấm áp “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” cho người lao động tại các địa phương

Đại biểu tham dự quầy hàng trưng bày các sản phẩm OCOP.

Ấm áp “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” cho người lao động tại các địa phương

Đại biểu tham gia mua hàng ủng hộ

Chủ đề MỪNG XUÂN GIÁP THÌN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast