Doanh nghiệp may mặc Hà Tĩnh làm không hết việc đến cuối năm

(Baohatinh.vn) - Dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát là điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, cơ sở may mặc ở Hà Tĩnh phát triển chuỗi sản xuất kinh doanh với nhiều đơn hàng đã được ký kết đến cuối năm nay.

Doanh nghiệp may mặc Hà Tĩnh làm không hết việc đến cuối năm

Suốt thời gian qua, Công ty CP May xuất khẩu MTV (Cụm Công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên) luôn duy trì hoạt động ổn định 9 chuyền may với 262 lao động để đáp ứng đơn hàng xuất khẩu đi các nước Nhật Bản và Đài Loan.

Doanh nghiệp may mặc Hà Tĩnh làm không hết việc đến cuối năm

Theo ông Nguyễn Trọng Việt - Giám đốc Công ty CP May xuất khẩu MTV, dịch bệnh được kiểm soát là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp phát triển tốt kế hoạch sản xuất - kinh doanh. 6 tháng đầu năm, công ty xuất khẩu trên 300.000 sản phẩm, doanh thu đạt hơn 26 tỷ đồng. Điều phấn khởi là bạn hàng luôn đánh giá cao chất lượng sản phẩm, kỹ năng kinh doanh của doanh nghiệp. Theo đó, công ty cũng đã ký kết đơn hàng đến hết năm nay với sản lượng trên 50.000 sản phẩm/tháng.

Doanh nghiệp may mặc Hà Tĩnh làm không hết việc đến cuối năm

Đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài, Công ty CP May xuất khẩu MTV vừa xây dựng xong 1 xưởng may công nghiệp với tổng chi phí đầu tư 12 tỷ đồng. Hiện nay, doanh nghiệp đang trong quá trình tuyển dụng, chuẩn bị đưa gần 200 lao động vào hoạt động dây chuyền sản xuất mới.

Doanh nghiệp may mặc Hà Tĩnh làm không hết việc đến cuối năm

Chị Trịnh Thị Phương (xã Cẩm Bình, Cẩm Xuyên) - lao động đã gắn bó với Công ty CP May xuất khẩu MTV 3 năm nay cho hay: “Thời điểm gặp khó khăn vì sinh hoạt phí tăng cao, có việc làm gần nhà với mức lương ổn định, được đóng bảo hiểm xã hội và được hưởng các chế độ đãi ngộ nên chúng tôi khá yên tâm. Chúng tôi sẽ tiếp tục trau dồi về kỹ năng nghề nghiệp, thái độ làm việc theo hướng công nghiệp để gắn bó lâu dài với nghề”.

Doanh nghiệp may mặc Hà Tĩnh làm không hết việc đến cuối năm

Tại Công ty CP Sản xuất đầu tư và thương mại TAAD Hà Tĩnh (TP Hà Tĩnh), không khí làm việc cũng khẩn trương, hối hả. Mỗi lao động mỗi công đoạn, tất cả đều nỗ lực để sớm hoàn thiện nguồn hàng bảo hộ lao động, hàng thời trang... để xuất đi Nhật Bản theo hợp đồng đã ký kết.

Doanh nghiệp may mặc Hà Tĩnh làm không hết việc đến cuối năm

Ông Hồ Văn Cát - Phó Giám đốc Công ty CP Sản xuất đầu tư và thương mại TAAD Hà Tĩnh (áo trắng) cho biết: “Để đảm bảo việc làm cho người lao động, có thời điểm cùng một lúc doanh nghiệp phải hợp tác với nhiều đối tác như: Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản... Hiện nay, đơn hàng nhiều nên doanh nghiệp có sự lựa chọn đối tác. Chúng tôi ưu tiên lựa chọn bạn hàng truyền thống là Nhật Bản vì có sự đồng bộ về nguyên phụ liệu, giá cả ổn định và thanh toán nhanh chóng. Doanh nghiệp hiện có 300 lao động, từ đầu năm lại nay, đã xuất sang thị trường Nhật Bản 300.000 sản phẩm, doanh thu đạt trên 24 tỷ đồng (tăng 17% so với cùng kỳ năm 2021)”.

Doanh nghiệp may mặc Hà Tĩnh làm không hết việc đến cuối năm

Được biết, Công ty CP Sản xuất đầu tư và thương mại TAAD Hà Tĩnh đã ký kết hợp đồng đến đầu quý IV năm nay. Trước nhu cầu đơn hàng không ngừng gia tăng, đơn vị đang có kế hoạch tuyển dụng thêm hàng trăm lao động, phấn đấu sớm đạt kế hoạch đã đặt ra trong năm 2022 là doanh thu đạt 40 tỷ đồng.

Doanh nghiệp may mặc Hà Tĩnh làm không hết việc đến cuối năm

Chị Phan Thị Hường (xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà) - Công nhân bộ phận là quần áo cho hay: “Trước đây, tôi làm công nhân lao động ở tỉnh Đồng Nai. 3 tháng qua, tôi vào làm việc tại Công ty CP Sản xuất đầu tư và thương mại TAAD Hà Tĩnh. Nhìn chung, môi trường làm việc ở đây khá thuận lợi, đơn hàng nhiều, công việc ổn định. Tuy mức lương có thấp hơn so với ở Đồng Nai, song, tôi đã xác định gắn bó lâu dài vì muốn ở gần nhà”.

Doanh nghiệp may mặc Hà Tĩnh làm không hết việc đến cuối năm

Hiện nay, không chỉ các doanh nghiệp “có tiếng” mà hàng chục tổ hợp, cơ sở liên kết may gia công xuất khẩu trên địa bàn cũng “ăn nên làm ra” với những hợp đồng được ký kết khá “dài hơi”.

Doanh nghiệp may mặc Hà Tĩnh làm không hết việc đến cuối năm

Cơ sở may gia công Việt Hà (thị trấn Cẩm Xuyên) liên kết với doanh nghiệp ở tỉnh Quảng Trị, may gia công hàng xuất khẩu đi Mỹ và Hàn Quốc. Dù mới hoạt động từ tháng 11/2021 nhưng nay cơ sở đã ổn định sản xuất, tạo việc làm cho 120 lao động địa phương với những đơn hàng tương đối lớn. Ông Nguyễn Văn Hải - chủ cơ sở chia sẻ: “Dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, hoạt động sản xuất - kinh doanh tốt hơn trước nhiều. Chúng tôi đang dồn sức đầu tư thêm thiết bị máy móc, đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân để không ngừng phát triển”.

Doanh nghiệp may mặc Hà Tĩnh làm không hết việc đến cuối năm

Theo chia sẻ, hiện nay, các doanh nghiệp, cơ sở may gia công ở Hà Tĩnh đang đối mặt một số khó khăn như: chi phí vận chuyển, giá nguyên phụ liệu tăng. Tuy vậy, do nhận đơn hàng lớn và ký hợp đồng “dài hơi” nên các doanh nghiệp, cơ sở vẫn có thể chủ động, cân đối thu - chi, không ảnh hưởng lớn đến nguồn tài chính. Các doanh nghiệp đang không ngừng nâng cao cơ sở vật chất, tay nghề lao động để giữ chân các đối tác mạnh. Qua đó, tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Chủ đề Đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống

Đọc thêm

Ngành chuyên môn nỗ lực kéo giảm tổn thất điện năng

Ngành chuyên môn nỗ lực kéo giảm tổn thất điện năng

Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ đầu tư hạ tầng, hiện đại hóa lưới điện đến tối ưu vận hành nhằm kéo giảm tổn thất điện năng, đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội.
Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!