(Baohatinh.vn) - Đội Bảo vệ rừng Rào Rồng thuộc Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê (Hà Tĩnh) đang tích cực, chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.
Đội Bảo vệ rừng Rào Rồng được Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê giao quản lý gần 5.000 ha rừng và đất lâm nghiệp ven suối Rào Rồng, thuộc địa bàn Hương Đô và Phúc Trạch. Với diện tích lớn, địa hình chia cắt, độ dốc cao, tiểu khí hậu khắc nghiệt trong khi lực lượng mỏng, chỉ gồm 5 cán bộ và 10 hộ nhận khoán, công tác bảo vệ rừng tại đây luôn đối mặt nhiều áp lực, nhất là trong mùa nắng nóng.
Nguy cơ cháy rừng tại đây luôn ở mức cao do nhiều yếu tố cộng hưởng như nắng nóng kéo dài, có thời điểm nhiệt độ lên tới 40°C; rừng sản xuất xen kẽ, giáp ranh rừng tự nhiên; địa bàn tiếp giáp nhiều khu dân cư, đường mòn chằng chịt khó kiểm soát người ra vào; cùng với tập quán xử lý thực bì bằng lửa của một bộ phận người dân. Trong 9 tiểu khu được giao quản lý, tiểu khu 237, 245, 257 và 258 (xã Phúc Trạch) là những khu vực có nguy cơ cháy cao nhất.
Trước áp lực đó, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đã tăng cường chỉ đạo, triển khai đồng bộ các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ”, duy trì lực lượng trực 24/24 giờ. Trong những ngày nắng nóng cao điểm, lãnh đạo đơn vị trực tiếp bám địa bàn, tăng cường thêm nhân lực, phương tiện, thiết bị, sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.
Đội trưởng Đội Bảo vệ rừng Rào Rồng Lê Khắc Tỏa cho biết: “Toàn đội luôn duy trì tinh thần chủ động, thường xuyên bám rừng, bám địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý nguy cơ cháy. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi xác định phòng ngừa là chính, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để ứng phó khi có tình huống xảy ra, không để xảy ra cháy lớn”.
Trong mùa nắng nóng, cán bộ trong đội ăn, ở tập trung và duy trì trực 24/24 giờ. Căn cứ kế hoạch tuần, tháng, đơn vị phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ, nhóm, triển khai tuần tra theo tuyến, điểm và khu vực được giao.Để phòng cháy, chữa cháy rừng hiệu quả, đơn vị xác định công tác tuyên truyền là “lá chắn mềm” trong bảo vệ rừng. Cán bộ bám địa bàn, đẩy mạnh tuyên truyền lưu động, ký cam kết với hộ dân, học sinh, đoàn thể; đồng thời nhắc nhở người dân hạn chế vào rừng, không sử dụng lửa trong điều kiện thời tiết cực đoan.Hệ thống biển báo, pano, áp phích cảnh báo được bổ sung tại các khu vực trọng điểm. Cán bộ thường xuyên đến từng hộ nhận khoán, khu dân cư ven rừng để tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức phòng cháy, hạn chế nguy cơ cháy rừng trong những ngày nắng nóng.Các phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy rừng như máy cắt, máy thổi gió, dao phát, đèn pin, loa cầm tay, nhiên liệu… luôn được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ. Khi xuất hiện điểm cháy, lực lượng kịp thời tiếp cận, khoanh vùng, xử lý từ sớm để hạn chế cháy lan.
Đội cũng chủ động phối hợp với kiểm lâm, hộ nhận khoán và người dân tuần tra toàn lâm phần từ 1–2 lượt/ngày. Các tổ, nhóm bám sát tuyến, điểm, đặc biệt tại các đường mòn ra vào rừng và khu vực dễ cháy. Sự bền bỉ của lực lượng bảo vệ rừng trong từng ca trực cho thấy tinh thần trách nhiệm và quyết tâm giữ rừng giữa mùa nắng nóng.
Trong những ngày nắng nóng cao điểm, tần suất tuần tra được tăng cường, tập trung vào các khu vực thực bì dày, rừng gãy đổ sau bão và địa bàn giáp ranh có nguy cơ cháy cao. Đơn vị cũng bố trí lực lượng trực tại các điểm xung yếu để phát hiện, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.Song song với tuần tra, Đội Bảo vệ rừng Rào Rồng mở rộng đường băng cản lửa, phát dọn thực bì và xử lý vật liệu dễ cháy. Giải pháp này vừa tạo vành đai an toàn, vừa hỗ trợ cơ động chữa cháy, hạn chế cháy lan và thiệt hại khi xảy ra sự cố.
Nhờ công tác tuyên truyền, vận động bài bản, người dân địa phương đã trở thành lực lượng phối hợp quan trọng trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Ông Phạm Hồng Thanh (thôn Phú Lập, xã Hương Trạch) chia sẻ: “Bà con luôn chấp hành nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng và sẵn sàng phối hợp với Đội Bảo vệ rừng Rào Rồng trong công tác phòng ngừa, chữa cháy, quyết tâm giữ rừng an toàn.”
Chúng tôi rất yên tâm khi Đội Bảo vệ rừng Rào Rồng duy trì trực 24/24 giờ, thường xuyên bám lâm phần và kịp thời xử lý các nguy cơ cháy rừng. Tinh thần chủ động, kỷ luật, quyết liệt ấy là yếu tố then chốt giữ rừng an toàn trong nắng nóng năm nay.
Ông Nguyễn Văn Hướng – Phó Trưởng ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê.
Người trồng cam xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang chuẩn hóa quy trình chăm sóc, sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm, đáp ứng yêu cầu thị trường.
Theo báo cáo mới nhất, Ngân hàng UOB của Singapore đánh giá Việt Nam tiếp tục là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ASEAN. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Dự thảo nghị định xăng dầu mới đề xuất bỏ Quỹ Bình ổn khỏi công cụ bình ổn giá, đồng thời quy định hoàn trả ngân sách và chế tài với thương nhân chậm quyết toán quỹ.
Nhằm đảm bảo năng suất, chất lượng nông sản trước tác động của thời tiết, nông dân Hà Tĩnh triển khai nhiều giải pháp chăm sóc, bảo vệ rau vụ đông, hạn chế ngập úng, sâu bệnh.
Từ những vùng rừng trồng được cấp chứng chỉ FSC đến dây chuyền hiện đại, Công ty TNHH MTV VBE Hà Tĩnh đang phát triển chuỗi sản xuất viên nén gỗ xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản.
Chương trình OCOP tạo động lực để người dân Xuân Lộc (Hà Tĩnh) phát huy lợi thế địa phương, nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, tạo sinh kế bền vững.
Lượng nhà ở tiêu thụ trong quý III/2026 giảm 36% so với cùng kỳ năm 2025, dù giá bán nhiều phân khúc giảm từ 5 - 20% so với quý trước. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Từ đổi mới tư duy sản xuất đến làm chủ khoa học, công nghệ, phát triển thương hiệu và liên kết chuỗi giá trị, nông dân Hà Tĩnh đang từng bước chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, khẳng định vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, nông thôn hiện đại, bền vững.
Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Hà Tĩnh không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định vai trò tạo việc làm, gia tăng giá trị sản xuất, mở rộng dư địa phát triển kinh tế địa phương.
Còn gần 4 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 nhưng bà con nông dân Hà Tĩnh đã bắt đầu xuống giống, chăm sóc rau màu, chủ động nguồn cung phục vụ thị trường cuối năm.
Được vinh danh tiêu biểu năm 2026 không chỉ là niềm tự hào, mà còn là động lực để doanh nghiệp, doanh nhân Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới tư duy, hiện thực hóa khát vọng phát triển và đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng kinh tế.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh các giải pháp kiểm soát thị trường bất động sản, ngăn chặn đầu cơ và thổi giá hiệu quả trong năm 2026.
Hà Tĩnh đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý đội tàu, kiểm soát hoạt động khai thác, truy xuất nguồn gốc thủy sản; quyết liệt khắc phục những tồn tại, hạn chế theo nhóm khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về chống chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.
Sáng 13/10, giá vàng miếng SJC giảm 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chiều ngày 12/10, đưa giá bán xuống 143,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, vàng nhẫn và vàng nữ trang 99,99% đang được giữ nguyên giá.
Cả nước hiện có gần 1,1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, đóng góp hơn 60% GDP, khoảng 55% tổng thu ngân sách nhà nước và tạo việc làm cho khoảng 17,6 triệu lao động.
Lãi suất vay tiêu dùng tăng mạnh, một số khoản vay mua nhà, ô tô sau ưu đãi lên gần 20%/năm. Cá biệt, lãi vay tiền mặt tín chấp tại một số công ty tài chính lên tới 75%/năm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Dự án TC APPAREL (VIETNAM) được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Khu công nghiệp VSIP Hà Tĩnh với diện tích sử dụng hơn 238.400 m², nhằm sản xuất các sản phẩm dệt may và bao bì, cho thuê nhà xưởng...
Đằng sau những chuyển động tích cực của nền kinh tế Hà Tĩnh là nỗ lực đầu tư, sản xuất, kinh doanh và tinh thần vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp (DN). Trong hành trình tạo đột phá phát triển, sự đồng hành của DN cùng những nỗ lực kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi của tỉnh đang góp phần khơi thông nguồn lực, nâng cao sức cạnh tranh và thực hiện mục tiêu tăng trưởng.
Xã Gia Hanh (Hà Tĩnh) phấn đấu chuyển đổi gần 300 ha đất sản xuất trước vụ xuân năm 2027, góp phần nâng cao hiệu quả canh tác và phát triển nông nghiệp bền vững.
Hà Tĩnh có 2 cá nhân được vinh danh “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới” là bà Đặng Thị Luận (phường Hải Ninh) và bà Chu Thị Hồng Hà (xã Sơn Giang).
Trong không gian phát triển mới, doanh nghiệp Hà Tĩnh đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng đòi hỏi nội lực mạnh hơn. Ông Nguyễn Anh Thắng – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chia sẻ với Báo và PTTH Hà Tĩnh về những động lực, yêu cầu đổi mới để doanh nghiệp nâng cao năng lực, đóng góp nhiều hơn vào phát triển của tỉnh.
Phường Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) tập trung cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường đối thoại, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp ổn định sản xuất, phát triển bền vững.
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh phát động chỉnh trang, trồng cây xanh tại KCN Gia Lách và Dự án KCN Gia Lách mở rộng, lan tỏa trách nhiệm bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
Cục Hàng hải và Đường thủy khẳng định, các thông tin về việc tàu NV SUNSHINE bị tấn công và xảy ra cháy được đăng tải trên một số phương tiện truyền thông là không đúng với tình trạng thực tế của tàu.
Từ mong muốn lập nghiệp trên quê hương, tạo đầu ra ổn định cho nông sản địa phương, HTX Nông nghiệp sạch Trường Lưu (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đang từng bước đầu tư nâng cao chất lượng gạo, mở rộng thị trường tiêu thụ.
Với bản lĩnh, tư duy đổi mới và năng lực điều hành hiệu quả, ông Lê Đức Thắng – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty HAINDECO Hà Tĩnh được vinh danh “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu – Cúp Thánh Gióng” năm 2026.
Trong khi nhiều doanh nghiệp sản xuất thiếu lao động có kỹ năng, tỷ lệ thất nghiệp ở nhóm 15–24 tuổi vẫn vượt 9%. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Hà Tĩnh kỳ vọng các doanh nghiệp đầu tàu tiếp tục tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp địa phương tham gia phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân.
Là vùng chăn nuôi gà quy mô lớn của Hà Tĩnh, người dân xã Yên Hòa đang chủ động vào đàn, tính toán thời điểm xuất bán, đáp ứng nhu cầu thị trường dịp cuối năm.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!