Hạ tầng Cụm công nghiệp Khe Cò gây khó cho nhà đầu tư

(Baohatinh.vn) - Do thiếu nguồn vốn nên hạ tầng thiết yếu tại Cụm công nghiệp (CCN) Khe Cò (Hương Sơn - Hà Tĩnh) chưa được đầu tư đồng bộ khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn...

Hạ tầng Cụm công nghiệp Khe Cò gây khó cho nhà đầu tư

CCN Khe Cò ở huyện Hương Sơn thu hút được 4 dự án vào đầu tư sản xuất kinh doanh

CCN Khe Cò, thuộc địa bàn xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn được UBND tỉnh thành lập theo Quyết định số 1294/QĐ-UBND ngày 24/5/2016 do UBND huyện làm chủ đầu tư.

Đến nay, CCN thu hút được 4 dự án vào đầu tư sản xuất kinh doanh. Cụ thể: dự án Nhà máy gạch không nung và bê tông đúc sẵn của Công ty TNHH Thành Nhân; Nhà máy chế biến gỗ rừng trồng VBE Hà Tĩnh của Công ty CP Năng lượng sinh khối Việt Nam; Nhà máy may công nghiệp Hương Sơn của Công ty CP May Hương Sơn; Nhà máy sản xuất rượu và thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Công ty CP Sơn An Hà Tĩnh.

Hạ tầng Cụm công nghiệp Khe Cò gây khó cho nhà đầu tư

Nhiều doanh nghiệp đầu tư gặp khó do hạ tầng thiết yếu CCN Khe Cò chưa đồng bộ

Tuy nhiên, các doanh nghiệp này hiện đang gặp khó khăn do hạ tầng thiết yếu tại CCN chưa được đầu tư đồng bộ.

Ông Nguyễn Hữu Tĩnh – Giám đốc sản xuất Nhà máy chế biến gỗ rừng trồng VBE Hà Tĩnh cho biết: Nhà máy được đầu tư hơn 100 tỷ đồng trên diện tích 28.000 m2 với công suất 60.000 sản phẩm/năm. Dự kiến tháng 11/2021, nhà máy đi vào hoạt động, nhưng hiện cụm mới xác định được điểm đấu nối từ đường Hồ Chí Minh vào mà chưa có đường giao thông kết nối. Qua đó, bất lợi trước mắt là việc ra vào vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm của nhà máy sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Hạ tầng Cụm công nghiệp Khe Cò gây khó cho nhà đầu tư

Nhà máy gạch không nung và bê tông đúc sẵn đi vào hoạt động từ năm 2017 nhưng hạ tầng tại đây vẫn còn nhiều bất cập

Tương tự, anh Hoàng Thanh Hùng – Quản lý Nhà máy gạch không nung và bê tông đúc sẵn (Công ty TNHH Thành Nhân) chia sẻ: Mặc dù đi vào hoạt động từ năm 2017, với diện tích khoảng 12.000 m2, công suất thiết kế 50 triệu viên/năm, nhưng hạ tầng tại cụm thiếu đồng bộ. Cụ thể, hệ thống đường ống thu gom và khu chất thải; hệ thống mương thoát nước mưa; trạm biến áp cung cấp điện cho cụm... đến nay vẫn chưa được đầu tư xây dựng.

“Chưa có hệ thống thoát nên chỉ cần một trận mưa “cóc”, nước từ tuyến đường Hồ Chí Minh chảy tràn vào nhà máy, ảnh hưởng đến môi trường và hoạt động sản xuất kinh doanh” – anh Hùng bày tỏ.

Hạ tầng Cụm công nghiệp Khe Cò gây khó cho nhà đầu tư

Nhà máy may công nghiệp Hương Sơn hoàn thành san lấp mặt bằng chuẩn bị đầu tư nhà xưởng

Qua tìm hiểu được biết, Nhà máy may công nghiệp Hương Sơn (Công ty CP May Hương Sơn) có diện tích 30.000 m2 đã hoàn thành san lấp mặt bằng dự kiến xây dựng nhà máy vào quý IV/2021; Nhà máy sản xuất rượu và thực phẩm bảo vệ sức khỏe (Công ty CP Sơn An Hà Tĩnh) đang tiến hành giải phóng mặt bằng với diện tích 11.000 m2.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần 496 đang tìm hiểu đầu tư tổ hợp sản xuất, cung ứng vật tư, thiết bị phục vụ công tác quản lý, bảo trì và xây dựng đường bộ. Nhưng xem ra, doanh nghiệp hiện đang thiếu “mặn mà”... một phần cũng từ nguyên nhân hạ tầng thiết yếu tại CCN Khe Cò chưa đáp ứng yêu cầu.

Hạ tầng Cụm công nghiệp Khe Cò gây khó cho nhà đầu tư

Hệ thống hạ tầng thiết yếu tại CCN được quy hoạch nhưng thiếu vốn đầu tư.

Ông Trần Bình Thân, Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn cho rằng: Theo tính toán, để đầu tư đồng bộ hạ tầng thiết yếu tại CCN Khe Cò cần kinh phí gần 30 tỷ đồng cho các hạng mục: hệ thống đường ống thu gom và khu chất thải; đường giao thông kết nối cụm với đường Hồ Chí Minh; hệ thống mương thoát nước mưa; trạm biến áp cung cấp điện cho cụm. Tuy nhiên, ngân sách huyện hiện còn hạn hẹp, chưa đủ để đầu tư các hạng mục này.

“Trước thực trạng trên, huyện cũng đã đề xuất với tỉnh quan tâm xem xét, hỗ trợ kinh phí để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đi vào hoạt động theo đúng tiến độ cam kết của doanh nghiệp cũng như thuận lợi cho việc kêu gọi đầu tư theo định hướng mở rộng cụm (giai đoạn 2 lên 50 ha) theo quy hoạch ” – Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Bình Thân cho biết thêm.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!