Tối 2/1, tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khánh thành Tháp chuông Đồng Lộc tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc. Trưởng ban Tuyên giáo trung ương Tô Huy Rứa, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Thanh Bình và Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Kim Cự tới dự.
Công trình Tháp chuông Đồng Lộc gồm 7 tầng, 8 mái, cao 37m, tọa lạc trên ngọn đồi nằm giữa Khu Di tích Ngã ba Đồng Lộc. Tại tầng 7 của Tháp chuông được treo Chuông đồng (do Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội thiết kế và được đúc ở Làng Ngũ Xã, TP Hà Nội) có trọng lượng 5,7 tấn, đường kính 1,95 m, cao 3,7 m. Kinh phí đầu tư Tháp chuông Đồng Lộc là 27 tỷ đồng từ nguồn đóng góp công đức của các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân.
Lãnh đạo Đảng, Quốc hội và tỉnh Hà Tĩnh khai chuông khánh thành công trình
Từ lâu, Ngã ba Đồng Lộc đã trở thành địa chỉ đỏ đối với đồng bào cả nước, có sức thu hút diệu kỳ đối với nhân dân và du khách quốc tế. Tháp chuông Đồng Lộc không chỉ là công trình tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc mà còn là công trình kiến trúc nghệ thuật, văn hoá tâm linh có giá trị lâu dài cho quê hương, đất nước; có ý nghĩa to lớn giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng, đạo lý uống nước nhớ nguồn cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Tháp chuông rực sáng trong màn đêm Đồng Lộc
Phát biểu tại lễ khánh thành, Trưởng ban Tuyên giáo trung ương Tô Huy Rứa ôn lại truyền thống hào hùng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc ta. Đồng Lộc - nơi hàng trăm hàng ngàn người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống, trong đó có sự hi sinh vô cùng cảm động của 10 cô gái thanh niên xung phong đã trở thành biểu tượng chói lọi của ý chí và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, biểu tượng tuyệt vời của nghệ thuật chiến tranh nhân dân. Ngã ba Đồng Lộc mãi mãi là biểu tượng sáng ngời của ý chí và sức mạnh Việt Nam, góp phần quan trọng đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn.
Trưởng ban Tuyên giáo trung ương Tô Huy Rứa cho rằng, từ một tỉnh thuần nông, chịu nhiều thiệt hại nặng nề do chiến tranh để lại, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đang phát huy truyền thống cách mạng của quê hương hai Tổng Bí thư, vươn lên xây dựng tỉnh nhà giàu mạnh, văn minh. Hà Tĩnh đang là địa chỉ hấp hẫn đối với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế…
Nhân dịp này, đồng chí Tô Huy Rứa cũng nhiệt liệt biểu dương và hoan nghênh sáng kiến của tỉnh Hà Tĩnh, Báo Lao động, Báo Đầu tư, Quỹ tấm lòng vàng Lao động đã phối hợp tổ chức quyên góp công đức để xây dựng Tháp chuông Ngã Ba Đồng Lộc.
Sau lễ khánh thành, chương trình nghệ thuật “Tiếng chuông Đồng Lộc” do Nhà hát ca múa nhạc nhẹ Việt Nam thực hiện diễn ra hoành tráng với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, gây ấn tượng mạnh với công chúng có mặt tại buổi lễ cũng như đông đảo bạn xem truyền hình.
Tiết mục văn nghệ tái hiện không khí sục sôi mở đường cho xe ra tiền tuyến...
và hình ảnh thanh khiết của 10 cô gái thanh niên xung phong ở Ngã ba Đồng Lộc năm xưa
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao khen thưởng cho các tập thể, giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc trong dạy và học năm học 2025-2026.
Không chỉ năng nổ trong hoạt động, phong trào, những chỉ huy Đội tại Hà Tĩnh còn thể hiện vai trò tiên phong trong học tập, rèn luyện và các hoạt động tập thể bằng sự tự tin, trách nhiệm và tinh thần gương mẫu.
Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng đề nghị Hà Tĩnh tiếp tục bám sát chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, các ý kiến đóng góp của đoàn kiểm tra nhằm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 bảo đảm an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.
Theo số liệu từ Roche, Alzheimer là dạng phổ biến nhất của hội chứng suy giảm trí nhớ. Tuy nhiên, hiện nay quy trình chẩn đoán căn bệnh này đang mất trung bình khoảng 3,5 năm.
Thời gian này, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và trường nghề ở Hà Tĩnh đang tăng cường ôn tập kiến thức, tiếp sức cho học sinh trước kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Virus Hanta là một trong những loại virus có khả năng gây bệnh rất nhanh với nhiều biến chứng nghiêm trọng, đặc biệt hiện chưa có vaccine và thuốc để điều trị.
Thông qua hoạt động khám sàng lọc tại cộng đồng, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh đã phát hiện nhiều trẻ em dưới 6 tuổi có biểu hiện rối loạn phát triển cần được theo dõi, can thiệp sớm.
Từng được xem là “ngoại ngữ kén người học”, tiếng Trung đang dần trở thành lựa chọn của nhiều học sinh, sinh viên Hà Tĩnh để đón đầu cơ hội du học, việc làm và hội nhập quốc tế.
Gần 100 người sử dụng lao động, người lao động của Công ty TNHH Trang phục quốc tế GaiWach Hà Tĩnh được tuyên truyền, phổ biến một số quy định mới về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.
Sau gần 10 năm tạo dấu ấn trong hỗ trợ sinh kế và khởi nghiệp, Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035" được kỳ vọng tiếp tục trở thành bệ đỡ để phụ nữ Hà Tĩnh nâng cao năng lực số, tư duy kinh tế hiện đại và khát vọng làm chủ.
Từ những mô hình, cách làm thiết thực, các trường học ở Hà Tĩnh đang tích cực xây dựng môi trường học đường không khói thuốc, giúp học sinh nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe bản thân.
Nghị quyết 248/2025/QH15 dự kiến từ ngày 1/1/2026 sẽ áp dụng mức phụ cấp ưu đãi nghề tối thiểu 30% cho nhân viên y tế trường học. Lần đầu tiên, một phần rất thầm lặng của hệ thống giáo dục được gọi đúng tên giá trị của mình
Mùa hè với nền nhiệt tăng cao và thời tiết nóng ẩm kéo dài, nhiều loại dịch bệnh được cảnh báo có nguy cơ bùng phát trong thời điểm này, đặc biệt ở trẻ nhỏ và các khu vực đông dân cư.
Dù công tác kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn thực phẩm luôn được ngành chức năng Hà Tĩnh tăng cường, song thực phẩm bẩn vẫn len lỏi ra thị trường bằng nhiều thủ đoạn tinh vi.
Nắng nóng gay gắt không chỉ gây kiệt sức mà còn là "kẻ thù" thầm lặng của hệ tim mạch. Làm thế nào để nhận diện dấu hiệu nguy hiểm? Bác sĩ CKI Lê Chí Hướng, Phó Trưởng khoa Tim mạch - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Việc xuất hiện thêm ổ dịch sốt xuất huyết thứ 2 gần với ổ dịch thứ nhất ở phường Vũng Áng gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ dịch lây lan và bùng phát trên diện rộng ở Hà Tĩnh.
Lượng pin đã qua sử dụng thải ra môi trường ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, từ thu gom đến xử lý loại chất thải này ở Hà Tĩnh vẫn đang tồn tại nhiều “điểm nghẽn”, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm.
Năm 2026, Hà Tĩnh đặt mục tiêu phát triển gần 200.000 người tham gia BHXH, trong đó có gần 88.000 người tham gia BHXH tự nguyện và phát triển thêm 16.000 người tham gia BHYT.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh điều trị thành công cho bệnh nhân ung thư trực tràng di căn gan giai đoạn 4, thắp lên hy vọng cho rất nhiều bệnh nhân ung thư khác.
Việc ban hành kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức về giáo dục hướng nghiệp, giúp học sinh Hà Tĩnh lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực, sở trường và nhu cầu xã hội.
Đại diện Bộ GD&ĐT cho hay hệ thống ngân hàng đề thi đã sẵn sàng, không chỉ phục vụ Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026 mà còn tạo lộ trình cho việc thi trên máy tính từ 2027.
Thời tiết ở Hà Tĩnh diễn biến thất thường, nhiệt độ có nhiều thay đổi làm phát sinh các mầm bệnh trong thực phẩm. Vì vậy, người dân cần chú trọng bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.
Liên quan đến vụ việc xôn xao dư luận trên mạng xã hội về triển khai mô hình “Lớp học thông minh” tại Trường Tiểu học Nguyễn Du (Hà Tĩnh), sáng nay, lãnh đạo UBND phường Thành Sen đã có buổi làm việc với ban giám hiệu nhà trường để làm rõ vấn đề.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt đề nghị các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, tổ chức tốt các kỳ thi.
Cùng với nguồn Quỹ "Vì người nghèo", phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đã vận động các nguồn xã hội hoá hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ gặp hoàn cảnh khó khăn.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!