Liệu có cuộc lật đổ ở Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2024?

(Baohatinh.vn) - Giải Bóng chuyền quốc gia năm 2024 tại Hà Tĩnh được dự đoán sẽ rất kịch tính trong cuộc đua vô địch khi nhiều đội bóng bổ sung lực lượng hùng hậu cả về ngoại binh lẫn nội binh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
kh1.jpg
Sanest Khánh Hòa lên ngôi vô địch Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia 2023. Ảnh: Internet.

Chỉ còn 9 ngày nữa, vòng 1 Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2024 nội dung nam sẽ chính thức khởi tranh tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Hà Tĩnh.

Năm nay, thể lệ giải đấu có sự thay đổi, tính cạnh tranh khốc liệt hơn. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm thay vì được chia vào các bảng như ở mùa giải trước. Sau khi kết thúc loạt trận vòng 1 thì 4 đội đứng đầu sẽ lọt vào vòng chung kết, đội xếp thứ 5 chính thức trụ hạng, 4 đội còn lại phải cạnh tranh nhau cho 2 suất ở lại giải đấu. Như vậy, các đội bóng chắc chắn sẽ phải đối đầu trực tiếp với nhau.

a4.jpg
Cơ sở vật chất phục vụ giải đấu cơ bản đã được hoàn tất.

Trước thềm giải đấu, các đội bóng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt nhân sự, chiến thuật với mục tiêu giành kết quả tốt nhất. Mọi sự chú ý dồn hết vào những thế lực trong làng bóng chuyền Việt Nam hiện tại như: Sanest Khánh Hòa, Biên phòng và LP Bank Ninh Bình. Cả ba "ông lớn" này được dự đoán sẽ cạnh tranh nhau để giành chức vô địch năm nay.

Sanest Khánh Hòa chắc chắn là ứng cử viên số một. Đội bóng phố biển Nha Trang là đương kim vô địch, họ toàn thắng ở mùa giải năm ngoái. Khánh Hòa sở hữu lực lượng đồng đều, nhiều cá nhân xuất sắc đang nằm trong đội tuyển quốc gia là: Từ Thanh Thuận, Đinh Văn Tú, Dương Văn Tiên, Huỳnh Trung Trực, Phạm Quốc Dư…

dd.jpg
Sanest Khánh Hòa vẫn là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2024 tại Hà Tĩnh. Ảnh: Internet.

Để bảo vệ chức vô địch năm nay, Khánh Hòa còn bỏ tiền tỷ thuê 2 tay đập Brazil là Luiz Perotto và Evandro Dias. Trong đó, Luiz Perotto sẽ là ngoại binh chất lượng nhất từ trước tới nay tại Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia ở Việt Nam. Bởi anh từng thi đấu ở Giải Vô địch quốc gia Italia - giải đấu cấp CLB lớn nhất thế giới.

Sự kết hợp giữa Từ Thanh Thuận, Phạm Quốc Dư cùng Luiz Perotto tạo nên bộ ba tấn công có thể coi là mạnh nhất giải đấu năm nay. Dưới sự dẫn dắt của vị HLV dày dặn kinh nghiệm Bùi Quang Ngọc, lối chơi của Khánh Hòa luôn có sự biến hóa khôn lường, rất khó để phòng thủ.

ddd.jpg
Biên Phòng về nhì mùa giải 2023 sau khi để thua Sanest Khánh Hòa ở trận chung kết với tỷ số 0-3. Ảnh: Internet.

Để vụt mất ngôi vương vào tay Khánh Hòa mùa giải năm ngoái, năm nay, Biên Phòng chắc chắn sẽ nỗ lực gấp bội. Đội bóng áo lính đã có sự chuẩn bị kỹ càng ở khâu nhân sự khi có sự bổ sung phụ công Trương Thế Khải – gương mặt trẻ nổi bật nhất của bóng chuyền nam Việt Nam hiện nay. Với chiều cao ấn tượng 1m96, Thế Khải được đánh giá là tay đập toàn diện ở cả tấn công, chắn bóng và phát bóng.

Ngoài ra, Biên Phòng còn thuê ngoại binh Wanchai đến từ Thái Lan. Chủ công này từng là ngôi sao số 1 ở Đông Nam Á, đã thi đấu cho Biên Phòng ở mùa giải 2023.

Trong đội hình của Biên Phòng còn có những cái tên chất lượng như: Nguyễn Ngọc Thuân, Trần Duy Tuyến, Đinh Văn Duy, Phạm Văn Hiệp. Cuộc đối đầu giữa Sanest Khánh Hòa và Biên Phòng chắc chắn sẽ là cặp đấu được chờ đợi nhất ở mùa giải này.

d13.jpg
Người hâm mộ rất chờ đợi cuộc đối đầu giữa Khánh Hòa (áo xanh) và Biên Phòng. Ảnh: Internet.

Cuộc đua vô địch năm nay không thể không nhắc đến LP Bank Ninh Bình, đội có số lần vô địch nhiều nhất lịch sử giải đấu (5 lần). Ninh Bình đang quyết tâm lấy lại vị thế hàng đầu trong làng bóng chuyền Việt Nam sau thành tích kém cỏi ở mùa giải trước.

Năm nay, Ninh Bình tăng cường 3 nội binh rất chất lượng đến từ Bình Dương là Trần Anh Tú, Hoàng Xuân Trường và Nguyễn Hùng Cường. Ở vị trí ngoại binh, HLV Bùi Trung Thảo ngoài việc tái ký với chủ công Thái Lan Anut Promchan còn thuê thêm tay đập Carlos Alberto - đối chuyền sinh năm 1992 người Cuba với bảng thành tích đồ sộ đã thi đấu ở rất nhiều quốc gia khác nhau như: Indonesia, Chile, Bahrain, Ả Rập Xê Út, Nhật Bản...

d47.jpg
LP Bank Ninh Bình đối đầu Sanest Khánh Hòa được dự đoán sẽ rất hấp dẫn. Ảnh: Internet.

Với sự xuất hiện của hàng loạt cái tên mới chất lượng, Ninh Bình hoàn toàn đủ sự tự tin bước vào vòng 1 Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia 2024, cùng với Sanest Khánh Hòa và Biên Phòng tạo nên cuộc đua hấp dẫn đến ngôi vương năm nay.

Người hâm mộ Hà Tĩnh chắc chắn sẽ được hòa mình vào những trận cầu kịch tính, giàu cảm xúc, những pha bóng hay, ấn tượng.

Chủ đề Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia 2024

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast