Linh hoạt các giải pháp cấp điện trong mùa nắng nóng ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã làm tốt công tác dự báo, đầu tư nâng cấp lưới và huy động nguồn từ thủy điện, điện mặt trời.

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt trên diện rộng, phụ tải điện sinh hoạt tăng cao cùng với nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất – kinh doanh của các thành phần kinh tế gia tăng kéo theo phụ tải điện của Công ty Điện lực Hà Tĩnh tăng đột biến.

IMG_2189.JPG
Lãnh đạo Trung tâm điều khiển xa (Công ty Điện lực Hà Tĩnh) theo dõi tình hình mang tải của các trạm biến áp 110 kV qua camera.

Qua theo dõi thông số vận hành lưới điện Hà Tĩnh cho thấy, phụ tải điện trên địa bàn tỉnh năm 2024 tăng mạnh so với cùng kỳ. Đỉnh điểm là ngày 29/5/2024, công suất đỉnh của lưới điện Hà Tĩnh đạt 366,7 MW (cao hơn so với công suất đỉnh của lưới điện năm 2023 là 340,1 MW).

Những ngày thường, bình quân sản lượng điện tiêu thụ trên địa bàn đạt từ 3,1 - 3,3 triệu kWh/ngày, tuy vậy trong ngày 29/5/2024, sản lượng điện tiêu thụ của Công ty Điện lực Hà Tĩnh đạt 5,8 triệu kWh/ngày.

Theo số liệu từ Phòng Kinh doanh Công ty Điện lực Hà Tĩnh, lũy kế 5 tháng năm 2024, sản lượng điện thương phẩm toàn công ty đạt 596,694 triệu kWh, tăng 15,49% so với cùng kỳ năm 2023. Để chủ động cấp điện trong điều kiện phụ tải không ngừng gia tăng, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã làm tốt công tác dự báo phụ tải; chủ động nắm bắt, theo dõi, đánh giá tình trạng mang tải của hệ thống đường dây, trạm biến áp trên địa bàn để có kế hoạch đầu tư nâng cấp lưới điện theo hướng đồng bộ, hiện đại.

Theo ông Nguyễn Thanh Hoa – Trưởng phòng Quản lý đầu tư Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Từ đầu năm 2024 đến nay, công ty đã hoàn thiện và đóng điện 16 dự án với tổng mức đầu tư 179,929 tỷ đồng. Các dự án đã xây dựng và cải tạo 133,813 km đường dây trung thế, 60,05 km đường dây hạ thế; xây dựng mới 48 trạm biến áp với tổng công suất 11930 kVA; cải tạo 27 trạm biến áp, thay thế 111 máy biến áp trên địa bàn toàn tỉnh... Nhờ vậy, độ tin cậy của lưới điện Hà Tĩnh không ngừng được nâng cao, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

bqbht_br_z5350659389931-56d251635b6feadd13973c0aee3d41a0-5755.jpg
Ngành điện Hà Tĩnh đã làm tốt công tác dự báo tăng trưởng phụ tải để có kế hoạch đầu tư, nâng cấp lưới theo hướng đồng bộ, hiện đại.

Ngoài nỗ lực từ các phương án cấp điện, ngành chuyên môn Hà Tĩnh còn huy động các nhà máy thủy điện phát lên lưới nhằm giảm tải áp lực cho lưới điện thời điểm nắng nóng, nhất là trong các khung giờ cao điểm.

Ông Mai Thanh Tùng – Trưởng Trung tâm điều khiển xa (Công ty Điện lực Hà Tĩnh) cho hay: “Trước mùa nắng nóng, công ty đã xây dựng kế hoạch và làm việc với các nhà máy thủy điện trên địa bàn như: Nhà máy Thủy điện Hố Hô, Nhà máy Thủy điện Kẻ Gỗ, Nhà máy Thủy điện Đá Hàn, đề nghị phối hợp trong công tác phát điện. Theo đó, các nhà máy thủy điện đã ưu tiên phát điện trong các khung giờ cao điểm để hỗ trợ nguồn điện cho Công ty Điện lực Hà Tĩnh trong điều kiện phụ tải tăng cao”.

Theo đánh giá, Hà Tĩnh là một trong những địa phương có số lượng công trình điện mặt trời áp mái nhà lớn trong Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc (bao gồm 27 tỉnh, thành). Đến nay, gần 500 khách hàng của Công ty Điện lực Hà Tĩnh thực hiện lắp đặt điện mặt trời áp mái nhà với tổng công suất là 140,23 MWp. Theo đó, trong điều kiện nắng nóng gay gắt trên diện rộng như thời gian gần đây, công ty đã chủ động huy động phụ tải từ nguồn điện này và xem đây là một giải pháp góp phần giảm áp lực cho điện lưới quốc gia, nhất là trong các khung giờ cao điểm.

bqbht_br_z5432551513127-38fcef9b7aafa53d77619df47ddd63f8-1213.jpg
Công ty Điện lực Hà Tĩnh chủ động huy động nguồn từ các nhà máy thủy điện để giảm áp lực cho lưới điện, nhất là trong các giờ cao điểm.

Ông Phan Văn Anh – Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết: “Đơn vị đã chỉ đạo các điện lực trực thuộc làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các công trình điện mặt trời áp mái nhà trên địa bàn về công tác huy động nguồn. Cùng đó, chủ động phối hợp triển khai các giải pháp như: bảo dưỡng kỹ thuật, khắc phục các khiếm khuyết của hệ thống điện mặt trời áp mái nhà và đề nghị các chủ đầu tư không tiến hành các công việc trên hệ thống ảnh hưởng đến quá trình phát điện. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2024, hệ thống điện mặt trời áp mái nhà của các khách hàng doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn đã phát lên lưới 50,2 triệu kWh. Năm 2024, Công ty Điện lực Hà Tĩnh dự kiến thu mua 139 triệu kWh từ các công trình điện mặt trời áp mái nhà, trị giá khoảng 278 tỷ đồng”.

Trong thời gian tới, dự kiến nhu cầu phụ tải điện tiếp tục tăng cao. Để đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã ban hành công điện, gửi các sở, ngành, địa phương, đơn vị đề nghị phối hợp trong công tác tiết kiệm điện, tiết giảm hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí không cần thiết, nhất là các khung giờ cao điểm.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh cũng khuyến cáo quý khách hàng tiếp tục sử dụng điện an toàn, tiết kiệm; lưu ý tắt các thiết bị điện khi không sử dụng; không sử dụng cùng lúc các thiết bị điện có công suất lớn, nhất là trong các khung giờ cao điểm (từ 12h30 – 15h30 và 21h – 23h hằng ngày); sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng…

Đọc thêm

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!