Linh hoạt phương án vận chuyển, Nhiệt điện Vũng Áng 1 chủ động nguồn than phục vụ sản xuất

(Baohatinh.vn) - Linh hoạt các phương án vận chuyển, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh thuộc Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam) đã chủ động được nguồn than phục vụ sản xuất điện.

Linh hoạt phương án vận chuyển, Nhiệt điện Vũng Áng 1 chủ động nguồn than phục vụ sản xuất

Nhân viên phân xưởng vận hành điều hành 2 tổ máy hoạt động.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (TX Kỳ Anh) có công suất 1.200 MW với 2 tổ máy hoạt động (mỗi tổ máy 600 MW). Nhà máy sử dụng công nghệ đốt than phun trực tiếp. Nếu như giai đoạn 2018 – 2019, có thời điểm nhà máy phải tạm ngừng 1 tổ máy do thiếu than phục vụ sản xuất thì nay đơn vị đã luôn chủ động được nguồn nhiên liệu.

Linh hoạt phương án vận chuyển, Nhiệt điện Vũng Áng 1 chủ động nguồn than phục vụ sản xuất

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 có cảng chuyên dụng để tiếp nhận than.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 có cảng chuyên dụng để tiếp nhận than. Tuy nhiên, cảng chuyên dụng của đơn vị đưa vào khai thác từ năm 2014 đến nay chưa được nạo vét. Hơn nữa đây là cảng hở, không có đê chắn sóng, nên từ tháng 9 đến tháng 2 hằng năm là mùa mưa bão, không thuận lợi cho công tác tiếp nhận than, các tàu vận chuyển gặp rất nhiều khó khăn khi cập cảng.

Thậm chí, có những tháng, cảng nhà máy chỉ tiếp nhận được một chuyến tàu cập cảng với khối lượng khoảng 25.000 tấn than (tháng 11/2017). Gần đây nhất, từ tháng 10 - 11/2020, cảng nhà máy chỉ tiếp nhận được 2 tàu/tháng với sản lượng khoảng 45.000 tấn than. Trong khi, bình quân mỗi tháng nhà máy phải cần 300.000 – 400.000 tấn than mới đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất điện.

Linh hoạt phương án vận chuyển, Nhiệt điện Vũng Áng 1 chủ động nguồn than phục vụ sản xuất

Từ đầu năm đến nay, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đã nhập kho khoảng 1,3 triệu tấn than.

Ông Vũ Văn Thọ - quản đốc phân xưởng nhiên liệu, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 thông tin: “Cuối năm 2020, nhà máy đã bổ sung thêm phương án vận chuyển than. Theo đó, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đã ký hợp đồng với Công ty CP Khoáng sản Đan Ka để bổ sung phương án vận chuyển bằng đường bộ về kho của nhà máy thông qua Cảng quốc tế Lào - Việt (TX Kỳ Anh).

Với việc tăng cường phương án tiếp nhập than thông qua cảng quốc tế Lào – Việt, những tháng đầu năm 2021, 2 kho than của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 với dung tích chứa 180.000 tấn/kho luôn sẵn sàng nguồn nhiên liệu phục vụ sản xuất điện an toàn, ổn định và liên tục”.

Linh hoạt phương án vận chuyển, Nhiệt điện Vũng Áng 1 chủ động nguồn than phục vụ sản xuất

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 tăng cường phương án tiếp nhập than thông qua Cảng quốc tế Lào – Việt.

Được biết, trước đây, nguồn than phục vụ sản xuất tại các nhà máy nhiệt điện phía Bắc (trong đó có Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1) chủ yếu do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cung cấp.

Trước thực trạng lượng than TKV cung cấp không đủ, gây khó khăn cho nhiều nhà máy nhiệt điện than nên Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 02/12/2019 về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than và cung cấp than cho sản xuất điện.

Một trong những nội dung của chỉ thị là các nhà máy nhiệt điện than chủ động nghiên cứu, thu xếp nguồn than hợp pháp để cung cấp trong suốt thời gian tồn tại của nhà máy; sử dụng than pha trộn, than nhập khẩu cho sản xuất điện để vận hành nhà máy an toàn, ổn định, tin cậy, đảm bảo hiệu quả kinh tế và các yếu tố về môi trường. Từ đây, đã tháo gỡ khó khăn cho các nhà máy nhiệt điện nói chung và Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 nói riêng trong việc chủ động nguồn nhiên liệu.

Linh hoạt phương án vận chuyển, Nhiệt điện Vũng Áng 1 chủ động nguồn than phục vụ sản xuất

Công nhân phân xưởng nhiên liệu sửa chữa động cơ đầu cấp máy hút than số 2.

Theo đó, từ năm 2020, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đã đấu thầu trực tiếp với các đơn vị cung cấp than ngoài TKV để đảm bảo nguồn than đáp ứng nhu cầu vận hành của nhà máy. Từ đầu năm 2021 đến nay, đơn vị đã nhập kho khoảng 1,3 triệu tấn than (trong đó than TKV khoảng 1,05 triệu tấn, than ngoài TKV khoảng 0,25 triệu tấn). Theo kế hoạch, năm 2021, nhà máy sẽ nhập khoảng 3,16 triệu tấn than phục vụ dây chuyền sản xuất điện.

Linh hoạt phương án vận chuyển, Nhiệt điện Vũng Áng 1 chủ động nguồn than phục vụ sản xuất

Năm 2021, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đặt mục tiêu sẽ đóng góp cho lưới điện quốc gia 7,062 tỷ kWh.

Ông Nguyễn Duy Minh – Phó Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh cho biết: “Nhờ chủ động được nguồn than nên đến thời điểm này, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 luôn duy trì hoạt động sản xuất an toàn, liên tục và ổn định. Theo đó, 4 tháng đầu năm 2021, nhà máy sản xuất 2,621 tỷ kWh điện, doanh thu đạt 3.988 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 92,8 tỷ đồng. Năm nay, nhà máy đặt mục tiêu sẽ đóng góp cho lưới điện quốc gia 7,062 tỷ kWh, doanh thu 10.681 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 304 tỷ đồng”.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!