Mitraco Hà Tĩnh quyết "cán đích" 1.900 tỷ trong năm 2017

(Baohatinh.vn) - Ở thời điểm hiện tại, mặc dù còn quá sớm để nói rằng, chặng đường đi tới của Tổng công ty KS&TM Hà Tĩnh (Mitraco) là phẳng lặng nhưng nhiều tín hiệu đầu năm cho thấy bức tranh phát triển của doanh nghiệp (DN) đang sáng dần lên.

mitraco ha tinh quyet can dich 1 900 ty trong nam 2017

Sản xuất thạch cao, bột và tấm trần thạch cao của Công ty TNHH Việt Lào tại huyện Xê-bang-phai, tỉnh Khăm Muộn.

2016 được coi là năm thành công đối với các DN trong lĩnh vực chăn nuôi và sản xuất thức ăn chăn nuôi của Mitraco. Doanh thu Công ty CP Chăn nuôi, Công ty CP Phát triển nông lâm và Công ty CP Thức ăn gia súc Thiên Lộc đều vượt xa kế hoạch. Đặc biệt, Công ty CP Phát triển nông lâm đạt 125% kế hoạch.

Bước vào năm 2017, dù mới đi được chặng đường ngắn nhưng có nhiều tín hiệu khả quan. Ngay từ đầu năm, 3 đơn đặt hàng đến với Công ty CP Cảng Vũng Áng Việt - Lào. Theo đó, hàng triệu tấn đá dăm xuất khẩu sang Banglades trong năm nay sẽ đi qua cảng Vũng Áng, nâng doanh thu cho công ty và thu về lượng ngoại tệ khá lớn cho tỉnh. Những tác động do sự cố môi trường biển đang được nhà đầu tư và cấp ủy, chính quyền các cấp khẩn trương khắc phục. Chắc chắn bức tranh thương mại - dịch vụ - du lịch của toàn tỉnh nói riêng và Mitraco sẽ ấm dần lên.

Một thông tin đáng mừng là ngày làm việc đầu tiên sau tết Nguyên đán, nhấn nút khởi động sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Hà Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định đã có lời giải cho bài toán nông nghiệp Việt Nam, đồng thời yêu cầu nâng gói tín dụng cho nông nghiệp công nghệ cao từ 60.000 - 100.000 tỷ đồng. Đây là tín hiệu vui, tác động tích cực đến những dự án đầu tư vào nông nghiệp của Mitraco…

mitraco ha tinh quyet can dich 1 900 ty trong nam 2017

Chăm sóc lợn giống tại Trung tâm lợn giống chất lượng cao Kỳ Phong (Kỳ Anh).

Đặc biệt, chuyến hàng xuất khẩu 2.200 tấn titan vào đầu năm 2017 mang lại nhiều kỳ vọng lớn cho Mitraco. “Đây là chuyến hàng xuất khẩu đầu tiên sau 2 năm quặng bị rớt giá thảm hại (giảm hơn 40%), khó tiêu thụ. “Chuyến hàng này mang lại 200.000 USD cho công ty, cao hơn năm ngoái 20%. Những năm trước, khoáng sản xuất khẩu sang Trung Quốc với giá khá rẻ nên chúng tôi đã chủ động tìm kiếm, mở rộng thị trường sang các nước như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga… Ngoài xuất khẩu mặt hàng truyền thống và chủ lực, Mitraco đang nỗ lực tìm kiếm các hợp đồng xuất khẩu với những mặt hàng như: sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm từ nhung hươu. Riêng kim ngạch xuất khẩu từ nhung hươu năm 2016 đạt 90.000 USD. Năm 2017 dự kiến đạt 500.000 USD” - Trưởng phòng Kinh tế Mitraco Nguyễn Anh Thắng phấn khởi cho biết.

Năm 2017, Mitraco đặt mục tiêu doanh thu 1.900 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu 4 triệu USD, nộp ngân sách 60 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động 5,5 triệu đồng/tháng. Tại buổi tiếp xúc đầu xuân Đinh Dậu, Tổng Giám đốc Mitraco Nguyễn Huy Hùng vẫn dè dặt khi nói rằng: “Mục tiêu đặt ra không phải quá cao nhưng để đạt được cũng chẳng dễ”. Vì vậy, ngay từ đầu năm, Hội đồng Quản trị và Ban lãnh đạo Mitraco đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể. Theo đó, kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy hoạt động theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đặc biệt ở bộ phận văn phòng tổng công ty; tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cho đội ngũ công nhân phải chuyển đổi nghề.

Bên cạnh đẩy nhanh tiến độ khai thác vận hành dự án nhà ở cho người thu nhập thấp để thu hồi vốn, Mitraco tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ các dự án nuôi bò chất lượng cao, dự án trung tâm hươu giống Việt Nam. Cùng với đó, kiện toàn lại công tác tổ chức, nhân sự và chấn chỉnh công tác quản lý ở nhà máy chế biến súc sản; tiếp tục quảng cáo, mời gọi khách hàng tham gia, tham quan khu du lịch sinh thái Thiên Cầm xanh; trồng mới nhiều loại cây có giá trị kinh tế cao tại dự án rau, củ, quả trên cát... Mitraco cũng mạnh dạn đề xuất với tỉnh cho phép được thoái vốn phần vốn của tổng công ty đầu tư vào các DN không hiệu quả để có nguồn tái đầu tư.

Đọc thêm

Khu kinh tế Vũng Áng: Mở rộng không gian, nâng tầm động lực tăng trưởng

Khu kinh tế Vũng Áng: Mở rộng không gian, nâng tầm động lực tăng trưởng

Đồng chí Trần Việt Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng BQL Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh khẳng định, việc mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng sẽ tạo cơ sở để tỉnh tổ chức lại không gian và phát huy hiệu quả hơn các tiềm năng, lợi thế của khu kinh tế, nhất là về cảng biển nước sâu, công nghiệp, năng lượng, logistics.
KKT Vũng Áng - sôi động trên những công trường lớn

KKT Vũng Áng - sôi động trên những công trường lớn

Từ những công trường đang gấp rút triển khai đến các nhà máy duy trì sản xuất ổn định, Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang bước vào những tháng cuối năm với nhịp độ thi công, sản xuất ngày càng sôi động.
Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Vững nền tảng, mở tương lai xanh

Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Vững nền tảng, mở tương lai xanh

35 năm trước, tỉnh nhà chỉ có 1 trạm biến áp 110 kV. 35 năm sau, dòng điện đã vươn tới gần nửa triệu khách hàng cùng những bước chuyển mạnh mẽ về công nghệ, quản trị và chất lượng dịch vụ. Hành trình ấy không chỉ đánh dấu bước trưởng thành của Công ty Điện lực Hà Tĩnh mà còn phản chiếu nhịp chuyển mình của địa phương trên con đường hiện đại hóa và phát triển xanh.
Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”

Vừa trung tu tổ máy số 1, vừa duy trì tổ máy số 2 vận hành an toàn, ổn định, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (Hà Tĩnh) đang "chạy đua" với thời gian để bảo đảm nguồn điện trong những tháng cuối năm khi nhu cầu điện phục vụ sản xuất - kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp gia tăng.
Tăng tốc "phủ sóng" app EVN CSKH tại Hà Tĩnh

Tăng tốc "phủ sóng" app EVN CSKH tại Hà Tĩnh

Sau hơn 3 tháng triển khai, 15% khách hàng của Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã cài đặt và sử dụng app EVN CSKH. UBND tỉnh đang giao các sở, ngành nghiên cứu kết nối ứng dụng với i-HaTinh, tạo thuận lợi để người dân tiếp cận dịch vụ điện số.
Giữ đà tăng trưởng các sản phẩm công nghiệp chủ lực

Giữ đà tăng trưởng các sản phẩm công nghiệp chủ lực

Công nghiệp Hà Tĩnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khi 18/23 nhóm sản phẩm chủ lực tăng sản lượng trong 8 tháng, tạo nền tảng để doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường những tháng cuối năm.
Từ ý tưởng đến thị trường, kiến tạo giá trị khởi nghiệp tại Hà Tĩnh

Từ ý tưởng đến thị trường, kiến tạo giá trị khởi nghiệp tại Hà Tĩnh

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo không chỉ dừng ở ý tưởng mà quan trọng là đưa sản phẩm ra thị trường, tạo giá trị. Đây cũng là nội dung trọng tâm của Diễn đàn “Từ ý tưởng đến thị trường - Kết nối chuyên gia, nhà đầu tư với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hà Tĩnh năm 2026” do UBND tỉnh tổ chức vào sáng 18/9.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!