Nhà máy sản xuất gỗ công nghiệp lớn nhất Hà Tĩnh xuất những đơn hàng ngày đầu năm mới

(Baohatinh.vn) - Những ngày đầu năm mới Nhâm Dần 2022, nhiều chuyến hàng của Nhà máy Sản xuất gỗ MDF, HDF Thanh Thành Đạt (Vũ Quang - Hà Tĩnh) đã được xuất kho. Đây là tín hiệu đáng mừng để doanh nghiệp hướng đích sản xuất, cung cấp ra thị trường khoảng 150.000m3 gỗ trong năm.

Nhà máy sản xuất gỗ công nghiệp lớn nhất Hà Tĩnh xuất những đơn hàng ngày đầu năm mới

Nhà máy Sản xuất gỗ MDF, HDF Thanh Thành Đạt “mở hàng” từ sáng mùng 2 tết.

Năm 2022, Nhà máy Sản xuất gỗ MDF, HDF Thanh Thành Đạt đặt mục tiêu sản xuất, cung cấp ra thị trường khoảng 150.000m3 gỗ (cao hơn năm 2021 gần 30.000 m3). Để đạt được mục tiêu đó, ngay từ mùng 2 tết, gần 200 công nhân đã bước vào làm việc với khí thế hăng say, phấn khởi.

Nhà máy sản xuất gỗ công nghiệp lớn nhất Hà Tĩnh xuất những đơn hàng ngày đầu năm mới

Các dây chuyền, phân xưởng của nhà máy sản xuất đầu năm trong khí thế hăng say, sôi nổi.

Ông Nguyễn Thế Bảy - Phó Giám đốc Sản xuất Nhà máy cho biết: "Niềm vui đến với chúng tôi ngay từ những ngày đầu năm mới Nhâm Dần, khi đối tác trong nước đã đặt hàng đến hết tháng 3, với khối lượng hơn 20.000 m3 gỗ. Hiện tại, đơn vị đang hoạt động 100% công suất, với sản lượng đạt khoảng 420 - 450 m3 gỗ/ngày.

Để tạo sự phấn khởi cho người lao động, nhà máy đã tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống cho công nhân trong những ngày làm tết. Đặc biệt, việc sớm có hợp đồng đặt hàng với khối lượng lớn đã tạo không khí thi đua sản xuất ngay từ những ngày đầu năm mới".

Nhà máy sản xuất gỗ công nghiệp lớn nhất Hà Tĩnh xuất những đơn hàng ngày đầu năm mới

Anh Nguyễn Văn Tuấn - công nhân bộ phận đóng kiện nhập số liệu của dây chuyền sản xuất.

Cũng theo ông Bảy, việc sớm có đơn hàng ngay từ đầu năm và tinh thần lao động hăng say của công nhân là những tín hiệu đáng mừng, kỳ vọng một năm mới với nhiều thắng lợi. Đây là điều kiện thuận lợi để người lao động phấn khởi bước vào các công đoạn sản xuất ngay trong những ngày đầu xuân.

Anh Nguyễn Văn Tuấn - công nhân bộ phận đóng kiện chia sẻ: “Việc nhà máy “chốt” được nhiều đơn hàng đầu năm đã giúp anh em chúng tôi có thêm nguồn thu nhập. Tôi hy vọng, năm 2022 công việc sẽ luôn được đều tay, nhà máy ổn định sản xuất và sớm đạt các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra”.

Anh Tuấn chia sẻ thêm, để giúp công nhân yên tâm làm việc những ngày tết, lãnh đạo Nhà máy Sản xuất gỗ MDF, HDF Thanh Thành Đạt đã thường xuyên xuống phân xưởng chia sẻ, động viên mỗi người nỗ lực vượt khó, hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất. Để năm nào mục tiêu sản xuất cũng vượt cao so với năm trước.

Nhà máy sản xuất gỗ công nghiệp lớn nhất Hà Tĩnh xuất những đơn hàng ngày đầu năm mới

Công nhân bộ phận kho vận chuyển hàng lên xe để giao cho đối tác.

Anh Nguyễn Hồng Nam - công nhân bộ phận kho cho hay: “Dù phải đi làm từ sáng mùng 2, nhưng tôi không có cảm giác mất dư vị ngày tết. Ngược lại, làm việc từ những ngày đầu năm đã giúp tôi có thêm động lực, quyết tâm để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà lãnh đạo nhà máy giao".

Cũng theo anh Nam, mặc dù dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp nhưng với sự chủ động, chấp hành nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch, tất cả công nhân đều tự tin vận hành máy móc, tập trung làm việc để tạo ra những sản phẩm đảm bảo chất lượng ngay từ những ngày “xông đất” đầu năm.

Nhà máy sản xuất gỗ công nghiệp lớn nhất Hà Tĩnh xuất những đơn hàng ngày đầu năm mới

Lãnh đạo huyện Vũ Quang chúc tết, động viên lãnh đạo, công nhân Nhà máy Sản xuất gỗ MDF, HDF Thanh Thành Đạt.

Ông Nguyễn Thế Bảy cho biết, ngoài việc linh hoạt kết nối thị trường, đẩy nhanh tiến độ sản xuất để kịp hoàn thành các đơn hàng đầu năm cho đối tác, nhà máy cũng đồng thời tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc.

“Cùng với đẩy mạnh sản xuất với khí thế sôi nổi ngay từ đầu năm mới, chúng tôi đã và đang bảo đảm các yêu cầu về an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong các dây chuyền, phân xưởng. Đơn vị luôn thực hiện sản xuất gắn với duy trì các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Chúng tôi kỳ vọng một năm mới thuận lợi, dịch bệnh sớm được đẩy lùi để thúc đẩy phát triển sản xuất, tăng doanh thu, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động và đóng góp vào sự phát triển kinh tế của tỉnh nhà” - ông Nguyễn Thế Bảy nhấn mạnh.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!