Nhận diện khó khăn, doanh nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc sản xuất, kinh doanh

(Baohatinh.vn) - Trong điều kiện khó khăn, cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh tiếp tục chủ động thích ứng, tăng tốc sản xuất – kinh doanh để sớm hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Những diễn biến mới về nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là chính sách áp thuế mới của Mỹ đang trực tiếp tác động đến doanh nghiệp cả nước nói chung và Hà Tĩnh nói riêng.

Cộng đồng doanh nghiệp sẽ đối mặt nhiều thách thức như: chuỗi liên kết bị đứt gãy, chi phí sản xuất gia tăng, quy mô hoạt động giảm, doanh thu giảm; thậm chí nguy cơ thu hẹp thị trường, nhất là đối với các mặt hàng xuất khẩu; người lao động mất việc làm...

bqbht_br_0577.jpg
Quý II, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Trần Châu đặt mục tiêu doanh thu gần 60 tỷ đồng.

Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Trần Châu (KCN Bắc Cẩm Xuyên) chuyên sản xuất bê tông thương phẩm, ống cống, gạch không nung... cung cấp thị trường trong và ngoài tỉnh. Những tháng đầu năm 2025, tình hình sản xuất – kinh doanh của đơn vị bị ảnh hưởng do chu kỳ tết Nguyên đán. Ngoài ra, hiện nay các địa phương đang thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính nên một số công trình đầu tư công khởi công mới phải tạm ngừng khiến doanh nghiệp sụt giảm sản lượng.

Bà Trần Thị Thanh – Kế toán trưởng Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Trần Châu cho biết: “Quý I/2025, công ty đạt doanh thu 28 tỷ đồng và mục tiêu doanh thu trong quý II gần 60 tỷ đồng. Chúng tôi đang tập trung phục vụ dự án cao tốc Bắc – Nam và các dự án trọng điểm đang triển khai tại Hà Tĩnh. Ngoài ra, doanh nghiệp chú trọng mở rộng thị trường, ký kết thêm với các đối tác mới ở Quảng Bình, Nghệ An. Trong bối cảnh khó khăn, Ban Giám đốc công ty chỉ đạo bộ phận kinh doanh phân vùng thị trường cho từng nhân viên, nắm bắt tình hình, nghiên cứu giá cả cạnh tranh cho từng sản phẩm để có giải pháp tiết giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành”.

bqbht_br_056.jpg
Ngoài sản xuất thức ăn chăn nuôi, Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc tiếp tục phát triển chuỗi liên kết chăn nuôi lợn.

Giá lợn hơi đang duy trì ở mức cao là thuận lợi với Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc (huyện Can Lộc). Tuy nhiên, thời tiết bất lợi, dịch bệnh tăng đe dọa hoạt động chăn nuôi nên nguy cơ ảnh hưởng chuỗi cung ứng sản phẩm của công ty khá rõ; buộc doanh nghiệp phải chủ động, sẵn sàng các giải pháp ứng phó kịp thời.

Theo ông Thân Văn Vỵ – Giám đốc Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc, quý II là giai đoạn doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất – kinh doanh. Do đó, ngoài làm tốt công tác chăm sóc khách hàng, chúng tôi phải chủ động mở rộng thị trường. Ngoài 52 đại lý truyền thống, đơn vị vừa mở thêm 3 đại lý tại Quảng Bình, tạo điều kiện đẩy mạnh các đơn hàng. Đơn vị chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm bằng cách đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại, gia tăng hàm lượng chất dinh dưỡng trong sản phẩm.

Cùng với “mũi chủ công” là cung ứng thức ăn chăn nuôi, doanh nghiệp tiếp tục duy trì, phát triển theo hướng chuyên nghiệp chuỗi chăn nuôi lợn liên kết với 8 trang trại vệ tinh tại các huyện Đức Thọ, Can Lộc, Thạch Hà và Cẩm Xuyên, tiến tới mục tiêu doanh thu 170 tỷ đồng năm 2025”.

bqbht_br_069.jpg
Trong tháng 4/2025, Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt chính thức đưa cầu cảng số 3 vào khai thác thương mại.

Trước hạn chế về năng lực tiếp nhận tàu thuyền, bốc dỡ hàng hóa tại các cầu cảng, thời gian qua Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt (TX Kỳ Anh) đã đầu tư xây dựng thêm cầu cảng số 3. Trong tháng 4 này, cầu cảng mới sẽ chính thức đi vào khai thác, nâng quy mô tổng công suất bốc dỡ hàng hóa lên gần 7 triệu tấn/năm.

Ông Phạm Quốc Lượng – Phó Giám đốc Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt cho biết: “Để vận hành thông suốt cầu cảng số 3, từ năm 2024 lại nay, công ty tập trung tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực; đầu tư mua sắm, bảo dưỡng sửa chữa máy móc, thiết bị; tăng cường các giải pháp chăm sóc khách hàng truyền thống, tìm kiếm thêm đối tác mới, mở rộng thị trường trong nước và hàng hóa quá cảnh từ Lào. Quý II, công ty phấn đấu bốc dỡ hơn 1,3 triệu tấn hàng hóa (tăng trên 15% so với cùng kỳ năm 2025). Năm 2025, công ty phấn đấu sản lượng bốc dỡ hàng hóa qua cảng Việt – Lào đạt 5,7 triệu tấn (tăng hơn 0,6 triệu tấn so với năm 2024), doanh thu ước 300 tỷ đồng (tăng 70 tỷ đồng so với năm 2024)”.

Quý II đã mở ra nhiều cơ hội để các doanh nghiệp thực hiện mục tiêu, dự định mới. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, ngành Ngân hàng Hà Tĩnh đang ưu tiên nguồn vốn cho lĩnh vực sản xuất – kinh doanh, "chạy" các gói tín dụng “giá rẻ” để hỗ trợ nền kinh tế. Đây là điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp có thêm nguồn lực đầu tư trong giai đoạn mới.

85.jpg
Các ngân hàng ở Hà Tĩnh đã triển khai các gói tín dụng “giá rẻ” để hỗ trợ nền kinh tế.

Ông Lê Đức Thắng – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh cho hay: Quý I/2024, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp cơ bản ổn định, tuy nhiên chưa có sự tăng trưởng đột phá do ảnh hưởng của chu kỳ tết Nguyên đán.

Từ quý II, cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh sẽ tăng tốc, đẩy mạnh cho hoạt động sản xuất – kinh doanh để gia tăng doanh thu, lợi nhuận cho năm 2025. Tuy nhiên, hiện nay các doanh nghiệp đang đối mặt những khó khăn nhất định từ bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước, việc sắp xếp đơn vị hành chính. Các doanh nghiệp trên địa bàn mong muốn các cấp, ngành triển khai kịp thời, hiệu quả các giải pháp gỡ khó cho doanh nghiệp, nhất là về cơ chế, chính sách, nguồn vốn tín dụng...

Để phát triển bền vững, có sự tăng trưởng tích cực trong bối cảnh tiềm ẩn khó khăn, thách thức, các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh cũng cần tiếp tục chủ động đổi mới, thích ứng linh hoạt, có các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất – kinh doanh. Đối với những doanh nghiệp thiếu hiệu quả cần nghiên cứu chuyển đổi mô hình hoạt động mới phù hợp xu thế.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!