Phấn đấu đến cuối ngày hôm nay, 100% khách hàng được cấp điện trở lại

(Baohatinh.vn) - Huy động tối đa nhân lực, phương tiện, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang khẩn trương khắc phục sự cố lưới điện với quyết tâm đến cuối ngày hôm nay (19/9), 100% khách hàng sẽ được cấp điện trở lại.

Phấn đấu đến cuối ngày hôm nay, 100% khách hàng được cấp điện trở lại

Ngành Điện Hà Tĩnh huy động tối đa nhân lực, phương tiện....

Mưa to, gió lớn kèm theo dông sét vào chiều qua đã khiến cho trạm biến áp Xuân An 8 (thị trấn Xuân An – Nghi Xuân) bị nổ chì máy biến áp. Sự việc xảy ra làm gián đoạn cung cấp điện gần 450 khách hàng thuộc tổ dân phố 9 và 10 của thị trấn Xuân An.

Anh Nguyễn Huy Hiệu - Đội trưởng Đội Quản lý vận hành 1, Điện lực Nghi Xuân cho biết: “Ngay sau khi xảy ra sự cố nghiêm trọng tại trạm biến áp Xuân An 8, đơn vị đã cử nhóm công tác vào cuộc xử lý nhanh. Sau 30 phút khắc phục, đến 17h 18/9, 100% khách hàng tại trạm biến áp này đã được cấp điện trở lại”.

Phấn đấu đến cuối ngày hôm nay, 100% khách hàng được cấp điện trở lại

... đến 9h sáng nay, 100% khách hàng trên địa bàn Nghi Xuân đã được cấp điện trở lại

Không chỉ lưới điện khu vực thị trấn Xuân An mà hầu hết các địa phương của Nghi Xuân đều bị mất điện do mưa lớn kèm theo gió giật mạnh.

Ông Đinh Tiết Trung – Giám đốc Điện lực Nghi Xuân thông tin: “Thiên tai đã làm thiệt hại nặng nề trên đường dây 377 E18.11, đường dây 373 sau trạm trung gian Nghi Xuân. Thống kê bước đầu, có 1 cột hạ thế bị gãy đổ, 6 cột hạ thế bị nghiêng, 2 trạm biến áp bị nổ chì, cây cối gãy đổ vướng vào nhiều đường dây… gây mât điện toàn huyện. Từ hôm qua qua đến sáng nay, đơn vị đã huy động 30 cán bộ, công nhân và 15 thợ điện nông thôn vào cuộc tìm kiếm và khắc phục sự cố. Đến 9 giờ sáng nay, điện lực đã cấp điện trở lại cho 100% khách hàng”.

Phấn đấu đến cuối ngày hôm nay, 100% khách hàng được cấp điện trở lại

Công nhân Điện lực Lộc Hà khắc phục sự cố tại trạm biến áp 1 (thôn Quang Trung - xã Thịnh Lộc)

Tương tự, cán bộ, công nhân Điện lực Lộc Hà cũng căng mình xử lý thiệt hại do bão gây ra. Là địa bàn miền biển nên lưới điện tại các xã Thịnh Lộc, Thạch Kim, thị trấn Thạch Bằng… bị tổn thất nặng nề.

Phấn đấu đến cuối ngày hôm nay, 100% khách hàng được cấp điện trở lại

Thống kê bước đầu, Điện lực Lộc Hà có 10 cột điện hạ thế bị gãy đổ

Phấn đấu đến cuối ngày hôm nay, 100% khách hàng được cấp điện trở lại

... và nhiều đường dây bị đứt do cây gãy đổ đè lên

Ông Nguyễn Đình Sơn – Phó Giám đốc Điện lực Lộc Hà cho biết: “Theo thống kê bước đầu, có 10 cột điện hạ thế bị gãy đổ, khối lượng đường dây đứt, hư hỏng phải thay thế do cây cối đè lên khá lớn. Theo đó, 100% nhân lực, phương tiện đã được huy động để khắc phục sự cố, nhiều thời điểm anh em công nhân phải đội mưa để “vá lưới”. Đến 22 giờ hôm qua, lưới điện trên địa bàn cơ bản đã đi vào vận hành ổn định. Riêng chỉ còn gần 500 khách hàng của trạm biến áp 1, thôn Quang Trung, xã Thịnh Lộc còn mất điện. Công nhân vẫn đang nỗ lực thay thế đường dây, xử lý sự cố, đảm bảo cấp điện trở lại cho Nhân dân trong thời gian sớm nhất”.

Theo ghi nhận, thời điểm này, các địa phương miền núi như Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang… cũng đang dồn sức cho công tác khắc phục lưới điện bị ảnh hưởng do mưa bão.

Phấn đấu đến cuối ngày hôm nay, 100% khách hàng được cấp điện trở lại

Công nhân ngành Điện Hà Tĩnh đang nỗ lực để sớm cấp điện trở lại cho 100% khách hàng

Ông Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc Điện lực Hương Sơn chia sẻ: “Trên địa bàn có gãy 3 cột điện hạ thế, công nhân đã thay thế ngay trong đêm qua. Sáng nay trời đã hết mưa nhưng mực nước một số khu vực ở Hương Sơn vẫn dâng cao. Thêm vào đó, quốc lộ 8A bị sạt lở đã ảnh hưởng đến việc tìm kiếm và khắc phục sự cố tại 3 trạm biến áp khu vực Cửa khẩu Cầu Treo thuộc đường dây 373, làm gián đoạn cung cấp điện cho một số khách hàng”.

Ảnh hưởng của bão số 5, trên địa bàn Hà Tĩnh có mưa to, gió lớn, một số khu vực xuất hiện dông sét liên tục đã gây đứt dây, hỏng cầu chì, thu lôi, TU, TI trên lưới điện. Nhiều đơn vị cột bị gãy đổ, rạn nứt, nhất là các huyện Kỳ Anh, Thạch Hà, Hương Sơn, Cẩm Xuyên… làm gián đoạn cung cấp điện một số phụ tải.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã chỉ đạo các điện lực vào cuộc xử nhanh sự cố, cấp điện trở lại trong thời gian sớm nhất nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Nếu thời điểm 20h ngày 18/9 có 140.819 khách hàng toàn tỉnh bị mất điện thì đến 14h trưa nay (19/9) chỉ còn 4 đường dây trung thế, 52 trạm biến áp với 7.413 khách hàng đang bị mất điện. Dự kiến đến cuối ngày 19/9, 100% khách hàng sẽ được cấp điện trở lại.

Ông Bùi Quang Nhiệm - Trưởng phòng An toàn, Công ty Điện lực Hà Tĩnh

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!