Phương tiện lưu thông trên cao tốc về Hà Tĩnh lưu ý điều gì?

7h sáng ngày 30/6 sẽ chính thức thông xe 19km còn lại, đoạn từ nút giao QL46B (Hưng Nguyên, Nghệ An) về đến nút giao QL8A (Đức Thọ, Hà Tĩnh), của dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt.

7h sáng ngày 30/6/2024 chính thức thông xe

Sáng 30/6 chính thức thông đoạn tuyến còn lại cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt.

Sáng 30/6 chính thức thông đoạn tuyến còn lại cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt.

Sáng 28/6, PV có mặt trên đoạn 19km còn lại (từ nút giao QL46B đến nút giao QL8A), dự án cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt.

Theo ghi nhận, các nhà thầu đã thi công xong tuyến chính và cơ bản hoàn tất việc lắp đặt hệ thống ATGT như: Biển báo, lưới chống chói, hộ lan mềm…

Hiện các nhà thầu đang tiến hành vệ sinh, lắp đặt hệ thống điều hành giao thông thông minh và hoàn tất một số công việc phụ.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Quốc Việt, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phúc Thành Hưng (doanh nghiệp dự án) cho biết: "Chúng tôi đang đôn đốc các nhà thầu hoàn tất mọi công việc trên tuyến chính trong sáng 29/6 để vào chiều cùng ngày sẽ tổ chức lễ thông xe. Đúng 7h sáng ngày 30/6/2024, chính thức thông xe trên toàn tuyến của dự án này".

Xác nhận thông tin, ông Ngô Trọng Nghĩa, Phó ban điều hành Ban QLDA 6 (đại diện cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ở dự án) cho biết thêm: "Cơ quan thường trực Hội đồng nghiệm thu Nhà nước đã có văn bản gửi Bộ GTVT về việc 19km còn lại của dự án cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt đủ điều kiện để thông xe".

Trong thời gian đầu, 19km cuối tuyến cấm xe có tải trọng trên 10 tấn, còn xe khách lưu thông bình thường.

Trong thời gian đầu, 19km cuối tuyến cấm xe có tải trọng trên 10 tấn, còn xe khách lưu thông bình thường.

Tài xế cần lưu ý điều gì?

Sau khi thông xe toàn tuyến cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt, đường cao tốc Bắc - Nam sẽ chính thức nối từ Hà Nội về đến Hà Tĩnh. Điểm cuối của dự án này cũng là nút giao lên xuống đầu tiên đoạn qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Từ nút giao trên, rẽ phải di chuyển theo hướng Tây, người dân có thể theo QL8A để về huyện Hương Sơn, sau đó theo đường Hồ Chí Minh về các huyện Vũ Quang, Hương Khê của tỉnh Hà Tĩnh; hoặc lên Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo để sang nước bạn Lào.

Còn rẽ tay trái, di chuyển theo hướng đông có thể về thị xã Hồng Lĩnh, sau đó theo QL1 để về các huyện Can Lộc, Lộc Hà, TP Hà Tĩnh.

Ông Ngô Trọng Nghĩa, Phó ban điều hành Ban QLDA 6 (đại diện cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ở dự án) lưu ý: "Trong những ngày đầu thông xe đoạn 19km còn lại của cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt sẽ chưa cho phép xe có tải trọng trên 10 tấn hoạt động; các loại xe ô tô khác, xe khách được phép hoạt động bình thường".

Ngoài ra, cũng như 30km đầu tuyến của dự án, đoạn 19km còn lại, các phương tiện được phép di chuyển tốc độ tối đa là 90km/h và tốc độ tối thiểu là 60km/h; ở những đoạn tách nhập làn để lên xuống nút giao, tốc độ tối đa là 60km/h.

Để đảm bảo ATGT trong những ngày đầu thông tuyến cao tốc đến Bãi Vọt (Hà Tĩnh), Khu QLĐB II (Cục Đường bộ Việt Nam) đã chỉ đạo các đơn vị quản lý tuyến cắm biển báo, hướng dẫn, điều tiết giao thông từ xa.

“Ngoài cắm biển báo, khu cũng đã chỉ đạo lực lượng thanh tra cắm chốt tại 4 vị trí, gồm: Nút giao QL7A (đầu dự án), nút giao QL1 với QL8A, nút giao tuyến tránh TX Hồng Lĩnh với QL8A và nút giao cao tốc với QL8A (cuối tuyến) để điều tiết, hướng dẫn và đảm bảo ATGT”, ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Giám đốc Khu Quản lý đường bộ II cho biết thêm.

Thiếu tá Nguyễn Kim Thi, Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 4 (Cục CSGT, Bộ Công an) cũng cho biết: "Phía doanh nghiệp dự án đã có những trao đổi với đội trong công tác đảm bảo ATGT trên đoạn tuyến chuẩn bị thông xe.

Khi có kế hoạch cụ thể, đội sẽ tổ chức triển khai công tác đảm bảo cho đoạn tuyến này nói riêng và trên toàn các đoạn tuyến do đội phụ trách nói chung".

Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt là 1 trong 11 dự án thành phần thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn I (2017 - 2020) và là 1 trong 3 dự án thành phần được đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Dự án có tổng chiều dài hơn 50km, đi qua 2 tỉnh Nghệ An (44,4km), Hà Tĩnh (4,9km), với tổng vốn đầu tư 11.157 tỷ đồng.

Nhà đầu tư là liên danh 5 doanh nghiệp gồm: Công ty TNHH Hòa Hiệp, Tập đoàn CIENCO4, Công ty TNHH Núi Hồng, Tổng công ty xây dựng Trường Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng VINA 2. Doanh nghiệp dự án là Công ty CP Đầu tư Phúc Thành Hưng.

30km đầu tuyến (từ nút giao QL7A đến nút giao QL46B, thuộc địa phận tỉnh Nghệ An) đã được thông xe vào 30/4/2024, rút ngắn thời gian di chuyển ô tô từ Hà Nội về Vinh (Nghệ An) chỉ còn 3,5 giờ, thay vì hơn 5 giờ như trước.

Theo chỉ đạo của Bộ GTVT, 19km còn lại của dự án sẽ được thông xe vào dịp 30/6/2024.

Chủ đề Cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!