Thủy sản Nam Hà Tĩnh muốn "bỏ túi" 125 tỷ đồng trong năm 2019

(Baohatinh.vn) - Thực trạng “đói” nguyên liệu và thiếu lao động đã không xảy ra ở những tháng đầu năm 2019 là những nguyên nhân chính thúc đẩy tình hình sản xuất, kinh doanh của Công ty CP NXK Thủy sản Nam Hà Tĩnh khởi sắc với doanh thu tăng 40% so với cùng kỳ năm 2018.

Thủy sản Nam Hà Tĩnh muốn “bỏ túi” 125 tỷ đồng trong năm 2019

Doanh thu 6 tháng đầu năm 2019 của Công ty CP XNK Thủy sản Nam Hà Tĩnh tăng trưởng 40% so với năm trước.

Ông Kiều Đức Phúc – Giám đốc Công ty CP XNK Nam Hà Tĩnh cho biết: "Nếu như thời điểm này năm ngoái, hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty bị trì trệ do thiếu nguồn nguyên liệu, chúng tôi phải "gõ cửa" nhiều nơi để tìm kiếm nguyên liệu thì những tháng đầu năm 2019 tình hình khá thuận lợi. Từ đầu năm lại nay, nguồn nguyên liệu phục vụ cho chế biến khá dồi dào, giá cả tương đối ổn định nên đã kích cầu sản xuất, kinh doanh. Nguồn nguyên liệu chủ yếu được công ty thu mua tại các vùng biển trong tỉnh và các tỉnh Bắc Trung Bộ như: Thanh Hóa, Nghệ An và Quảng Bình".

Cũng theo ông Phúc, ở thời điểm này năm ngoái, công ty còn "đau đầu" với thực trạng nhiều lao động nghỉ việc, kéo theo sự biến động lớn về nhân lực, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và tốn kém chi phí đào tạo thì năm nay đã có sự khác biệt trong phát triển nguồn nhân lực. Với chiến lược "giữ chân" người lao động lâu dài đã tạo nên gam màu sáng cho kết quả sản xuất, kinh doanh. Đến thời điểm hiện tại, công ty có 292 lao động với mức lương bình quân 5 triệu đồng/người/tháng.

Thủy sản Nam Hà Tĩnh muốn “bỏ túi” 125 tỷ đồng trong năm 2019

Nguồn nguyên liệu dồi dào, giá cả ổn định...

Rõ ràng với những thuận lợi về nguồn nguyên liệu và người lao động nên 6 tháng đầu năm 2019, Công ty CP XNK Thủy sản Nam Hà Tĩnh đã đạt nhiều kết quả sản xuất, kinh doanh ấn tượng.

Theo đó, từ đầu năm lại nay, công ty đã thu mua 420 tấn nguyên liệu, xuất khẩu 215 tấn sản phẩm sau chế biến, đạt giá trị 58,5 tỷ đồng, tăng trưởng 40% so với cùng kỳ năm 2018. Sản phẩm chủ lực của công ty vẫn là mực sushi chiếm 95% tổng khối lượng sản phẩm xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản; 5% đơn hàng còn lại chủ yếu là tôm với đích đến là thị trường Malaysia và một số quốc gia khác.

Nguồn nguyên liệu tươi ngon, cùng với quy trình chế biến đảm bảo nghiêm ngặt vệ sinh an toàn thực phẩm đã luôn đáp ứng tốt các tiêu chuẩn mà đối tác đưa ra.

Thủy sản Nam Hà Tĩnh muốn “bỏ túi” 125 tỷ đồng trong năm 2019

... và lực lượng lao động ổn định là những nguyên nhân căn bản tạo nên sự tăng trưởng ấn tượng của doanh nghiệp

Theo tìm hiểu, trong thời gia qua, tuy Công ty CP XNK Thủy sản Nam Hà Tĩnh phải đối mặt với sức ép giá điện gia tăng cao. Mỗi tháng, công ty phải “đội” thêm khoảng 25 triệu đồng tiền điện để phục vụ dây chuyền sản xuất. Tuy vậy, công ty đã cố gắng hợp lý hóa sản xuất, kinh doanh để tạo sự tăng trưởng tốt.

Theo đó, toàn thể cán bộ, công nhân công ty đang quyết tâm cao cho đích đến của năm 2019 là thu mua 950 tấn nguyên liệu, xuất khẩu 430 tấn sản phẩm sau chế biến, đạt doanh thu 125 tỷ đồng, đạt mức độ tăng trưởng 10% so với năm 2018.

Thủy sản Nam Hà Tĩnh muốn “bỏ túi” 125 tỷ đồng trong năm 2019

Sushi là sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Công ty CP XNK Thủy sản Nam Hà Tĩnh sang thị trường "khó tính" Nhật Bản

Theo Ban giám đốc Công ty CP NXK Thủy sản Nam Hà Tĩnh, tuy thị trường hiện nay khá tiềm năng với cam kết công ty sản xuất bao nhiêu, đối tác sẽ tiêu thụ hết bấy nhiêu, song không vì thế mà chủ quan.

Ngược lại, công ty luôn chú trọng quản lý chặt nguồn nguyên liệu đầu vào, đầu tư đổi mới công nghệ, giám sát sát sao quy trình chế biến để cho ra đời những sản phẩm đảm bảo chất lượng. Chỉ khi chất lượng sản phẩm không ngừng được nâng cao thì mới có thể gia tăng giá trị xuất khẩu và có như vậy Công ty CP XNK Thủy sản Nam Hà Tĩnh mới luôn chiếm trọn niềm tin của khách hàng và tạo sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp.

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Đọc thêm

Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị: Bệ phóng thể chế cho kinh tế nhà nước

Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị: Bệ phóng thể chế cho kinh tế nhà nước

Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước đã mở ra không gian và tạo động lực mới để thúc đẩy khu vực kinh tế nhà nước thật sự trở thành nền tảng vững chắc, bảo đảm tự chủ chiến lược, tự cường và sức cạnh tranh toàn diện của nền kinh tế.
Đề xuất thành lập Tập đoàn đường sắt quốc gia Việt Nam

Đề xuất thành lập Tập đoàn đường sắt quốc gia Việt Nam

Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ Đề án cơ cấu lại Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn 2035, theo định hướng hình thành Tập đoàn đường sắt quốc gia Việt Nam để đảm nhận vai trò chủ lực trong dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và phát triển công nghiệp đường sắt quốc gia.
Tết "không nghỉ" tại Khu kinh tế Vũng Áng

Tết "không nghỉ" tại Khu kinh tế Vũng Áng

Dịp Tết tại KKT Vũng Áng Hà Tĩnh, cảng biển, nhà máy điện, kho nhiên liệu và lò cao vẫn sáng đèn, giữ nhịp sản xuất liên tục, tạo đà tăng trưởng ngay từ quý I.
Miệt mài bên từng tổ máy phát điện

Miệt mài bên từng tổ máy phát điện

Những ngày đầu năm mới, đội ngũ kỹ sư các nhà máy sản xuất điện ở Hà Tĩnh vẫn miệt mài bên từng tổ máy, theo dõi từng thông số kỹ thuật để nối liền mạch điện quốc gia.
Thầm lặng canh giữ nguồn sáng mùa xuân

Thầm lặng canh giữ nguồn sáng mùa xuân

Ngày đầu năm mới, khi người người đang sum vầy bên gia đình thì những cán bộ, công nhân ngành Điện Hà Tĩnh vẫn lặng lẽ giữ mạch sáng phục vụ người dân, doanh nghiệp.