Tốc lực thi công, đưa công trình khôi phục lưới điện "về đích" đúng hẹn

(Baohatinh.vn) - Chỉ còn 10 ngày nữa, công tác khôi phục lưới điện sau bão sẽ phải hoàn thành. Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang dốc hết lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, cam kết về đích đúng hẹn.

bqbht_br_b4-sao-chep.jpg
Sau bão số 10, hạ tầng lưới điện ở Hà Tĩnh bị tàn phá nghiêm trọng.

Nỗ lực bám tiến độ

Sau hai cơn bão số 5 và số 10, lưới điện Hà Tĩnh bị tàn phá nghiêm trọng. Toàn tỉnh có đến gần 10.000 cột điện bị đổ gãy, nghiêng và hư hỏng, hàng chục nghìn km đường dây trung áp, hạ áp bị đứt; trạm, thiết bị và phụ kiện bị xô lệch, ngập nước, suy giảm cách điện. Theo ước tính, thiệt hại 2 cơn bão gây ra cho lưới điện của tỉnh gần 150 tỷ đồng. Con số không chỉ phản ánh sự khủng khiếp của thiên tai mà còn đặt ra cho ngành điện áp lực lớn về khắc phục sự cố, khôi phục lưới điện sau bão.

Ông Phạm Việt Thắng - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã thành lập 13 đoàn công tác trực tiếp bám sát hiện trường, chỉ đạo và tổ chức các mũi thi công đồng loạt khẩn trương khắc phục sự cố. Đồng thời, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và Tổng Công ty Điện lực miền Trung tăng cường các đội xung kích với số lượng lúc cao nhất lên tới 1.000 người thi công, lắp dựng cột tạm, khôi phục cấp điện trở lại cho Nhân dân. Song song với công tác khắc phục trước mắt, công ty cũng chủ động xây dựng phương án, lập dự toán chi tiết để triển khai kiên cố hóa lưới điện, bảo đảm sớm khôi phục hệ thống điện an toàn, bền vững”.

bqbht_br_fffff.jpg
bqbht_br_d6-sao-chep.jpg
Công tác khắc phục sự cố sau bão gặp nhiều khó khăn vì địa hình phức tạp, nhiều nơi ngập sâu, sụt lún, mất nhiều thời gian khôi phục.

Tuy nhiên, Hà Tĩnh là địa phương có địa hình phức tạp, sau bão, thời tiết liên tục mưa kéo dài, nền đất bùn lầy, ngập úng cục bộ khiến việc tiếp cận hiện trường khó khăn. Nhiều điểm ngập sâu trong thời gian dài (xã Nghi Xuân, phường Bắc Hồng Lĩnh); một số vị trí thi công không có lối vào, phải mở đường tạm, vận chuyển thủ công từng bó dây, từng phụ kiện, cấu kiện cột để vào được hiện trường; tình hình thiệt hại trên diện rộng khiến cho khối lượng công việc của ngành điện trở nên quá tải… Bão gây thiệt hại ở nhiều tỉnh miền Trung, nhu cầu về cột điện, vật tư, nhân lực cao, trong khi nguồn cung khan hiếm nên ảnh hưởng rất lớn trong việc đảm bảo tiến độ thi công khôi phục lưới điện trên toàn địa bàn.

Trước tình hình đó, Công ty Điện lực Hà Tĩnh rốt ráo chỉ đạo các nhà thầu bám công trường, tranh thủ tiến độ từng ngày thi công từng hạng mục; tổ chức các đoàn công tác kiểm tra hiện trường, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại từng công trình. Tại những vị trí khối lượng công việc lớn, công ty bố trí lực lượng tăng cường, hỗ trợ nhà thầu, đưa ra giải pháp thi công tối ưu nhằm khôi phục nhanh, giữ kỷ luật an toàn ở mức cao nhất.

bqbht_br_z7339168839248-3a972cdf034f24222bcf54634be6ae2a.jpg
bqbht_br_11234.jpg
Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh Đỗ Tiến Hùng kiểm tra tiến độ công trình khôi phục lưới điện và tặng quà, động viên cán bộ, công nhân tại hiện trường.

Ông Tô Thái Hoà - Chủ tịch UBND phường Hà Huy Tập cho biết: “Sau 2 cơn bão số 5 và số 10, hệ thống lưới điện bị ảnh hưởng nặng nề. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt, khẩn trương của Công ty Điện lực Hà Tĩnh nên điện được khôi phục kịp thời, giúp bà con ổn định sinh hoạt và không làm gián đoạn các hoạt động, nhiệm vụ của địa phương. Đặc biệt, cùng với khắc phục sự cố, ngành điện đã hỗ trợ nâng cấp, chỉnh trang hạ tầng lưới điện, đảm bảo cấp điện ổn định, an toàn, đồng thời giúp địa phương thực hiện mục tiêu phát triển đô thị”.

bqbht_br_img-4166-sao-chep.jpg
Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh Phạm Việt Thắng kiểm tra công trình khôi phục lưới điện tại xã Đồng Tiến.

Chạy “nước rút” để về đích đúng hẹn

Xã Đồng Tiến là một trong những địa bàn chịu thiệt hại nặng nề nhất về hệ thống lưới điện. Suốt mấy tháng qua, Công ty Điện lực Hà Tĩnh luôn ưu tiên nhân lực, vật tư để đẩy nhanh công tác khắc phục, đưa hạ tầng lưới điện đảm bảo an toàn, ổn định.

Anh Nguyễn Văn Hoàn – Xí nghiệp lưới điện cao thế (Công ty Điện lực Hà Tĩnh) cho biết: “Thời điểm này, chúng tôi đang tiến hành sang hộp, chuyển dây từ cột tạm sang cột mới. Công việc tuy áp lực về tiến độ nhưng anh em đều xác định trách nhiệm của mình, tranh thủ từng ngày, không có ngày nghỉ để hoàn thành khối lượng công việc trước ngày 31/12. Cùng với hoàn chỉnh khôi phục lưới điện, chúng tôi cũng gắn việc thực hiện chỉnh trang đường dây theo “5S”, hỗ trợ người dân bó gọn dây điện vào nhà, tuyên truyền sử dụng điện an toàn…”.

bqbht_br_img-4148-sao-chep.jpg
bqbht_br_img-4152-sao-chep.jpg
Tiến độ thi công đang được các đội bám sát từng ngày, quyết tâm hoàn thành khôi phục lưới điện trước ngày 31/12.

Theo Công ty Điện lực Hà Tĩnh, đến thời điểm này, công trình khôi phục lưới điện đã hoàn thành 90% khối lượng. Hiện nay, phần việc còn lại chủ yếu tập trung ở những vị trí khó thi công, cần hoàn thiện kết cấu, xử lý mặt bằng và đảm bảo an toàn trong quá trình triển khai. Cùng đó, công ty cũng cho thay thế cột xử lý tạm, thu dọn cột điện đã bị đổ, gãy, hoàn trả mặt bằng, đảm bảo mỹ quan và an toàn giao thông tại các địa phương.

“Công ty đang chỉ đạo tập trung cao độ, tranh thủ tối đa thời gian để thi công các phần việc còn lại, quyết tâm hoàn thành khôi phục lưới điện trước ngày 31/12/2025 theo cam kết với tỉnh, đưa hệ thống lưới điện vận hành ổn định, đồng bộ theo đúng yêu cầu kỹ thuật” – ông Phạm Việt Thắng - Phó Giám đốc Công ty khẳng định.

bqbht_br_img-4177.jpg
Hiện nay, khối lượng khôi phục lưới điện đã hoàn thành 90% khối lượng.

Thời gian qua, ngành điện đã khẩn trương khắc phục hệ thống lưới điện sau mưa bão. Đặc biệt là sự vào cuộc kịp thời của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, sự phối hợp của các tổng công ty điện lực trên cả nước đã huy động lực lượng hỗ trợ Hà Tĩnh khắc phục thiệt hại. Tuy nhiên, do tình hình bão lũ xảy ra diện rộng, nhiều tỉnh trên cả nước, nhiều thời điểm, ngành điện gặp khó khăn trong huy động nguyên vật liệu, cột điện, nhân lực… làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Hiện nay, thời điểm cuối năm đang đến gần, nhu cầu sử dụng điện tăng cao, nhất là dịp Noel, tết Dương lịch sắp tới, đề nghị ngành điện tập trung tối đa tiến độ, hoàn thành khôi phục lưới điện theo mốc thời gian đề ra. Đồng thời, yêu cầu các địa phương phối hợp với ngành điện tiến hành giải toả hành lang lưới điện nhằm cấp điện an toàn, ổn định cho Nhân dân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!