Trường ĐH Vinh phát huy truyền thống Ngọn cờ hồng trên quê hương Xô viết

(Baohatinh.vn) - 65 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Vinh ( Nghệ An) đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.

bqbht_br_8.jpg
Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Sáng 16/11, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Trường Đại học Vinh tổ chức Lễ kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2024), chào mừng 65 năm thành lập trường.

Về chung vui với nhà trường có PGS.TS. Huỳnh Văn Chương - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT); bà Kiều Thúy Nga - Vụ trưởng Vụ Thư viện (Bộ VH-TT&DL) cùng lãnh đạo một số tỉnh, trường đại học trong cả nước.

bqbht_br_7.jpg
GS.TS. Nguyễn Huy Bằng – Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đọc diễn văn tại buổi lễ.

Trường Đại học Sư phạm Vinh được thành lập vào năm 1959. Đến năm 2001, trường được Thủ tướng Chính phủ đổi tên thành Trường Đại học Vinh với mục tiêu đào tạo đa ngành. Từ năm 2011, Trường Đại học Vinh được đưa vào danh sách xây dựng thành các trường đại học trọng điểm quốc gia.

Nhìn lại chặng đường 65 năm phát triển, từ 158 sinh viên khóa 1 của hai ngành văn và toán, đến nay, trường đã có gần 40 nghìn người học với 120 ngành đào tạo trình độ đại học và sau đại học cùng với hệ mầm non và phổ thông. Từ 17 cán bộ, giảng viên về “khai sơn phá trạch”, đến nay, trường có đội ngũ cán bộ trên 1.000 người; trong đó, trình độ tiến sĩ chiếm khoảng 60% tổng số giảng viên, có 62 giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cao cấp. Các nhà giáo đã cùng nhau tạo lập nhiều nhóm nghiên cứu với các nhà khoa học đầu ngành.

bqbht_br_5.jpg
Đại diện Bộ GD& ĐT, Bộ VH-TT&DL tặng hoa chúc mừng nhà trường

Trong 5 năm lại đây, trường luôn nằm trong top 15 trường đại học Việt Nam có công bố quốc tế nhiều nhất. Chất lượng đào tạo luôn là mục tiêu xuyên suốt của đội ngũ nhà giáo.

Trong 2 năm qua, các chương trình đào tạo của nhà trường đã được kiểm định với tỷ lệ số tiêu chí đạt chuẩn và xuất sắc nằm trong tốp 5 trường đại học cao nhất cả nước. Đặc biệt, vào ngày 6/11/2024 vừa qua, lần đầu tiên Trường Đại học Vinh được vào bảng xếp hạng quốc tế của tổ chức QS (tổ chức của Anh Quốc, chuyên về các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và du học) uy tín của thế giới với thứ hạng tốp 851-900 châu Á.

Những thành tựu đó được ghi nhận qua những danh hiệu, phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước đã trao tặng như danh hiệu "Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới", 2 lần được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Hữu nghị của Nước CHDC Nhân dân Lào và nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý khác của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương.

bqbht_br_6.jpg
GS.TS. Huỳnh Văn Chương - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS. Huỳnh Văn Chương - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT chúc mừng những đóng góp to lớn của Trường Đại học Vinh trong sự nghiệp đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước, góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo.

“Thời gian tới, mong muốn nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống "Ngọn cờ hồng trên quê hương Xô viết", xây dựng khối đoàn kết, nhất trí, quyết tâm vượt qua mọi thử thách, khó khăn phát triển trường thành đại học, là cơ sở đào tạo giáo viên trọng điểm, trở thành trung tâm đào tạo uy tín trong khu vực và thế giới”- GS.TS. Huỳnh Văn Chương nhấn mạnh.

Dịp này, tập thể và các cá nhân Trường Đại học Vinh vinh dự được Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT, Bộ VH-TT&DL, tỉnh Nghệ An tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý.

bqbht_br_2.jpg
Đại diện Bộ VHTT&DL trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch cho GS.TS Nguyễn Huy Bằng – Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh.
bqbht_br_1.jpg
Đại diện Bộ GD&ĐT trao bằng khen cho 1 tập thể và 11 cá nhân của Trường Đại học Vinh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục.

Đọc thêm

Bám bản "gieo chữ" giữa đại ngàn

Bám bản "gieo chữ" giữa đại ngàn

Khi bản nhỏ vẫn còn rộn ràng dư âm ngày Tết, cán bộ, giáo viên Trường THCS&THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh lại bắt đầu hành trình ngược núi, băng rừng, bám bản vận động học sinh dân tộc Chứt trở lại lớp. Từ những con đường hun hút đến từng nếp nhà nép mình bên sườn núi, bước chân thầy cô bền bỉ, mang theo niềm tin và khát vọng gieo chữ giữa đại ngàn.
Nuôi dưỡng đam mê âm nhạc trong học đường

Nuôi dưỡng đam mê âm nhạc trong học đường

Dạy âm nhạc theo hướng tăng cường trải nghiệm giúp học sinh Hà Tĩnh được trực tiếp sử dụng nhạc cụ, tự tin cất cao tiếng hát và cảm nhận nghệ thuật bằng trọn vẹn cảm xúc của mình.
Hào hứng từ những giờ học đầu xuân mới

Hào hứng từ những giờ học đầu xuân mới

Sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán, gần 390.000 cán bộ, giáo viên và học sinh Hà Tĩnh đã trở lại trường trong không khí rộn ràng, nền nếp với khí thế quyết tâm, sẵn sàng chinh phục các mục tiêu mới.
6 thay đổi tuyển sinh đại học từ năm 2026

6 thay đổi tuyển sinh đại học từ năm 2026

Cửa xét tuyển học bạ hẹp hơn, số nguyện vọng, phương thức xét tuyển, lợi thế từ các chứng chỉ ngoại ngữ như IELTS đều giảm, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Sẵn sàng cho giờ học đầu năm

Sẵn sàng cho giờ học đầu năm

Kỳ nghỉ Tết khép lại, giáo viên và học sinh Hà Tĩnh đang chủ động chuẩn bị kiến thức, sắp xếp lại nền nếp sinh hoạt, sẵn sàng bước vào những giờ học đầu năm mới...
Đưa giáo dục thành động lực tăng trưởng bền vững

Đưa giáo dục thành động lực tăng trưởng bền vững

Nghị quyết số 71-NQ/TW và chương trình hành động thực hiện nghị quyết của tỉnh đặt mục tiêu tạo bước chuyển mạnh mẽ trong phát triển GD&ĐT. Nhân dịp đầu năm mới, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã có cuộc trao đổi với Giám đốc Sở GD&ĐT Bùi Nhân Sâm về nội dung này.