Xuất khẩu dăm gỗ Hà Tĩnh mang về hơn 99 triệu USD

(Baohatinh.vn) - Giá dăm gỗ tăng cao từ tháng 4/2022 tới nay kéo theo hoạt động xuất khẩu mặt hàng này của các doanh nghiệp tại Hà Tĩnh có nhiều khởi sắc.

Xuất khẩu dăm gỗ Hà Tĩnh mang về hơn 99 triệu USD

Từ tháng 4/2022 tới nay, giá dăm gỗ xuất khẩu tăng thêm 50 USD/tấn.

9 tháng năm 2022, Công ty Trồng rừng và sản xuất nguyên liệu giấy HANVIHA (xã Kỳ Lợi, TX Kỳ Anh) xuất khẩu 10 chuyến dăm gỗ khô với sản lượng 90.000 tấn sang thị trường Nhật Bản, Trung Quốc. Nhờ giá dăm gỗ xuất khẩu tăng nên với sản lượng 90.000 tấn, doanh thu công ty đạt 13 triệu USD. Dự kiến từ nay tới cuối năm, công ty sẽ xuất thêm khoảng 30.000 tấn dăm gỗ.

Anh Lê Hữu Sơn - Kế toán trưởng Công ty Trồng rừng và sản xuất nguyên liệu giấy HANVIHA cho biết: Trước đây, dăm gỗ có mức giá 120 USD/tấn. Từ khoảng tháng 4 tới nay, sau nhiều lần “nhích” giá thì hiện nay, thị trường các nước thu mua dăm với giá 170 USD/tấn, cao nhất từ trước đến nay. Giá dăm thành phẩm tăng kéo theo giá nhập nguyên liệu đầu vào cũng tăng. Nếu như trước đây, giá gỗ nguyên liệu duy trì mức 900.000 – 1 triệu đồng/tấn thì nay có giá 1,4 triệu đồng/tấn.

Xuất khẩu dăm gỗ Hà Tĩnh mang về hơn 99 triệu USD

Đầu năm tới nay, Công ty Trồng rừng và sản xuất nguyên liệu giấy HANVIHA đã xuất khẩu 90.000 tấn dăm gỗ.

Theo anh Sơn, giá dăm gỗ xuất khẩu tăng là do biến động giá dầu thế giới tăng, chi phí vận chuyển tăng dẫn đến thị trường các nước Trung Quốc, Nhật Bản thay vì nhập hàng số lượng lớn từ các nước Úc, Malaysia, Indonesia như trước đây thì nay, chủ yếu chuyển qua nhập từ Việt Nam vì khoảng cách địa lý gần hơn. Do đó, để nhập đủ số hàng, buộc họ phải tăng giá.

Công ty TNHH Tân Trường Phát (TX Kỳ Anh) là doanh nghiệp chuyên xuất khẩu mặt hàng dăm gỗ sang thị trường Trung Quốc. Hoạt động xuất khẩu thuận lợi hơn khi dịch COVID-19 được kiểm soát, nhờ đó đến thời điểm này, công ty đã xuất khẩu sản lượng dăm gỗ tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm 2021.

Xuất khẩu dăm gỗ Hà Tĩnh mang về hơn 99 triệu USD

Giá dăm gỗ tăng cao, các doanh nghiệp tại Hà Tĩnh đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu với lượng hàng tăng so với cùng kỳ.

Ông Phạm Xuân Minh – thành viên hội đồng quản trị Công ty TNHH Tân Trường Phát chia sẻ: “Nguồn nguyên liệu của công ty chủ yếu thuộc vùng trồng các huyện Cẩm Xuyên, TX Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh và tỉnh Quảng Bình. Hoạt động xuất khẩu của công ty trong năm nay khởi sắc hơn là nhờ giá dăm gỗ tăng cao và sản lượng hàng xuất nhiều hơn. Tận dụng các thế mạnh của hoạt động xuất khẩu mặt hàng này, từ nay tới cuối năm, chúng tôi sẽ tập trung đẩy mạnh sản xuất kinh doanh để đạt giá trị kim ngạch cao nhất có thể”.

Cũng tham gia trong hoạt động xuất khẩu dăm gỗ, từ đầu năm đến nay, Công ty TNHH Sản xuất nguyên liệu giấy Việt Nhật Vũng Áng (Khu kinh tế Vũng Áng) đã xuất khẩu 220.000 tấn dăm gỗ tươi đi Nhật Bản. Theo ông Huỳnh Minh Đức – Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Sản xuất nguyên liệu giấy Việt Nhật Vũng Áng, công ty đã xuất khẩu 6 chuyến hàng. Nhờ giá dăm gỗ tăng, doanh thu đạt khoảng 12 triệu USD.

Giá dăm gỗ xuất khẩu tăng mang lại nguồn doanh thu cao hơn so với trước cho các doanh nghiệp là tín hiệu vui. Tuy nhiên, điều này cũng khiến các doanh nghiệp xuất khẩu mặt hàng này lo ngại người dân sẽ tranh thủ giá cao và bán gỗ non, làm ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng dăm và thiếu nguyên liệu sản xuất trong những năm tiếp theo.

“Theo chu trình, gỗ keo tràm phải 5 - 6 năm mới đủ thời gian thu hoạch. Song từ nhiều năm nay mới có mức giá cao như hiện nay, cùng với lo ngại ảnh hưởng của thiên tai nên một số người trồng đã thu hoạch để bán những cây gỗ mới 3- 4 năm tuổi. Trong khi đó, gỗ chưa đến kỳ khai thác thì năng suất giảm, chất lượng gỗ thấp, lợi nhuận không cao. Vì vậy, mong chính quyền địa phương và các ngành chức năng cần tuyên truyền với người dân khai thác gỗ hiệu quả, hợp lý. Người dân cũng cần tính toán cân đối hợp lý để đảm bảo quyền lợi cho cả người trồng rừng và doanh nghiệp” - ông Phạm Xuân Minh, thành viên Hội đồng quản trị Công ty TNHH Tân Trường Phát cho biết.

Xuất khẩu dăm gỗ Hà Tĩnh mang về hơn 99 triệu USD

Từ đầu năm tới nay, kim ngạch xuất khẩu dăm gỗ trên địa bàn Hà Tĩnh tăng 74% so với cùng kỳ.

Thống kê của Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Vũng Áng (Cục Hải quan Hà Tĩnh), từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tiếp nhận, xử lý 55 tờ khai (tăng 38% so với cùng kỳ 2021) xuất khẩu mặt hàng dăm gỗ với kim ngạch đạt hơn 99 triệu USD (tăng 74% so với cùng kỳ) và nộp ngân sách Nhà nước hơn 43,2 tỷ đồng (tăng 70% so với cùng kỳ).

Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Vũng Áng - Đào Chí Thành cho biết: Đầu năm tới nay, sản lượng và giá mặt hàng dăm gỗ tăng nên kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này tăng cao so với cùng kỳ, đây là tín hiệu tích cực đối với các doanh nghiệp xuất khẩu dăm gỗ. Đồng hành cùng các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn và các doanh nghiệp xuất khẩu dăm gỗ nói riêng, Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Vũng Áng luôn đảm bảo thông quan hàng hóa. Theo đó, đơn vị đã sử dụng triệt để hệ thống thông quan điện tử, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, hệ thống quản lý giám sát hải quan tự động để các doanh nghiệp làm thủ tục hải quan thuận lợi.

Chủ đề Xuất nhập khẩu

Đọc thêm

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!