Bản án thích đáng cho kẻ lừa “chạy án”

(Baohatinh.vn) - Vũ Anh Tuấn (Hà Nội) đưa ra nhiều thông tin gian dối hòng lừa đảo, chiếm đoạt của một bị hại ở thị trấn Thiên Cầm (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) số tiền 3,35 tỷ đồng.

Phải mất 1,5 ngày, phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Vũ Anh Tuấn (SN 1975, trú xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” mới kết thúc. Phần vì tính chất phức tạp của vụ án, phần vì bị cáo không hợp tác trong quá trình xét hỏi đã gây khó cho Hội đồng xét xử (HĐXX).

IMG_1481 copy.jpg
Bị cáo Vũ Anh Tuấn tại phiên xử sơ thẩm.

Tại phiên xử, Vũ Anh Tuấn không thừa nhận hành vi phạm tội của mình, bằng các lý lẽ của một “siêu lừa”, y tỏ ra bình thản và phủ nhận những gì mình đã gây ra.

Theo nội dung vụ án được công bố tại phiên tòa, mặc dù không thể tác động đến hoạt động xét xử để giảm nhẹ hình phạt nhưng Tuấn vẫn đồng ý khi được người khác “ngỏ lời” để kiếm tiền. Để tạo lòng tin, Tuấn giới thiệu bản thân là trưởng phòng của một tờ báo uy tín, có nhiều mối quan hệ có thể dùng áp lực truyền thông để gây sức ép với các cơ quan tố tụng.

Bằng các thủ đoạn gian dối, tinh vi, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2021 - 5/2022, Tuấn đã lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền 3,35 tỷ đồng của bà Nguyễn Thị L. (SN 1977, trú tại thị trấn Thiên Cầm). Bà L. là mẹ của Nguyễn Đình Ch. - bị cáo bị Tòa án nhân dân tỉnh tuyên án phạt tù chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” theo Bản án hình sự sơ thẩm số 15/2021/HS-ST). Số tiền chiếm đoạt được, Tuấn đã sử dụng để mua xe ô tô, trả các khoản nợ và chi tiêu cá nhân.

Được HĐXX cho phép trình bày tại tòa, bà Nguyễn Thị L. - bị hại trong vụ án cho hay, khi nhận tin con trai bị kết án chung thân, bà như người mất hồn, chẳng nghĩ được gì nhiều ngoài việc nhờ ông Nguyễn Thế Quyền (SN 1962, trú quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) - luật sư thuộc Văn phòng luật sư Nguyễn Thế Quyền làm người bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Ch. viết đơn kháng cáo, xin giảm án về mức tù có thời hạn. Thông qua ông Quyền, bà biết đến Vũ Anh Tuấn.

Thấy Tuấn hết lần này đến lần khác “hứa”, cam kết sẽ giúp con trai bà không cần phải thi hành án trong trại và sẽ được về nhà vào dịp tết Nguyên đán năm 2022, bà khấp khởi vay mượn khắp nơi để đưa cho Tuấn số tiền 3,35 tỷ đồng, với hy vọng có thể “chạy án” cho con trai. Sau vụ án này, bà cũng đã nhận thức được hành vi sai trái của mình.

Suốt phiên tòa, mặc dù Vũ Anh Tuấn không khai báo thành khẩn và cố chối cãi đến cùng, nhưng với những tài liệu, chứng cứ được cơ quan điều tra thu thập và đã được HĐXX xem xét, đánh giá tại phiên tòa cho thấy, các tài liệu, chứng cứ này được thu thập một cách khách quan, toàn diện, đúng trình tự quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Ngoài ra, các lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng trong vụ việc đều phù hợp với thời gian, không gian, địa điểm, các tình tiết trong vụ án và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác, phù hợp với kết quả điều tra của cơ quan chuyên môn.

IMG_1491 copy.jpg
Sau khi soi xét kỹ các tình tiết, HĐXX quyết định tuyên phạt Vũ Anh Tuấn mức án 17 năm tù giam.

Được nói lời sau cùng, Vũ Anh Tuấn vẫn cho rằng mình không sai và đưa ra những lời bào chữa “mơ hồ” để bảo vệ bản thân khỏi bản án nghiêm khắc. Dù vậy, những lời biện minh của Tuấn chẳng thể nào giúp y thoát tội.

Xác định đây là hành vi đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo dù có nhận thức pháp luật đầy đủ nhưng không thành khẩn khai báo, do đó, cần xử lý nghiêm minh để răn đe và phòng ngừa chung. Sau khi cân nhắc kĩ các tình tiết, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Vũ Anh Tuấn mức án 17 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và buộc bị cáo bồi thường số tiền đã chiếm đoạt của bị hại.

Qua vụ án trên, HĐXX cũng khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước các màn kịch “chạy án”, không được nhẹ dạ cả tin. Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều bị pháp luật xử lý nghiêm minh. Do đó, người dân tuyệt đối không nên nghe những lời dụ dỗ chạy án để rồi “tiền mất tật mang”.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Người dân đăng ký xe thế nào từ 1/7?

Người dân đăng ký xe thế nào từ 1/7?

Người dân hoặc tổ chức có nhu cầu đăng ký xe ô tô, mô tô, xe máy chuyên dùng có thể được lựa chọn đăng ký xe tại Phòng CSGT hoặc bất cứ công an cấp xã nào trong địa bàn tỉnh, thành phố mà mình đang cư trú hoặc có trụ sở.
Bất an khi trạm điện đầu nguồn Sông Trí "tê liệt"

Bất an khi trạm điện đầu nguồn Sông Trí "tê liệt"

Trạm biến áp Thượng nguồn Sông Trí tại xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) gặp sự cố, hư hỏng từ năm 2023 nhưng đến nay chưa được khắc phục khiến những người làm công tác vận hành hồ chứa gặp nhiều khó khăn.
Khởi tố 40 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Khởi tố 40 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Chiều 23/6, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn với 40 đối tượng, trong vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương TP Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa.
Học sinh làm thêm dịp hè - "con dao 2 lưỡi"?

Học sinh làm thêm dịp hè - "con dao 2 lưỡi"?

Làm thêm dịp hè giúp các em học sinh Hà Tĩnh có thu nhập, tích lũy kinh nghiệm. Tuy nhiên, đằng sau những lợi ích ấy, việc làm thêm cũng tiềm ẩn không ít rủi ro, nhất là khi các em chưa được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật.
Bán hàng có trách nhiệm!

Bán hàng có trách nhiệm!

Thực tế cho thấy, chỉ khi người bán trên mạng xã hội (trong đó có các tiktoker) tuân thủ pháp luật và minh bạch thì “thị trường số” mới có thể phát triển bền vững.
Trả giá vì buôn “cái chết trắng”

Trả giá vì buôn “cái chết trắng”

Vụ án không chỉ là bài học đắt giá cho Nguyễn Viết Cường (trú phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về hiểm họa từ "cái chết trắng".