Cá chình hoa mở ra hướng đi mới trong nuôi thủy sản ở thị xã Kỳ Anh

(Baohatinh.vn) - Mô hình nuôi thí điểm cá chình hoa thương phẩm đầu tiên ở TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) chuẩn bị vào thời kỳ tỉa bán với giá từ 550 - 600.000/kg, hứa hẹn thành công và mở ra hướng đi mới cho các hộ người dân.

Cá chình hoa mở ra hướng đi mới trong nuôi thủy sản ở thị xã Kỳ Anh

Diện tích 2 ao nuôi khoảng 700m2 với 700 con giống cá chình hoa thương phẩm

Bà Lê Thị Xuân (tổ dân phố Tân Long, phường Kỳ Long, TX Kỳ Anh) cho hay: Biết Trung tâm Ứng dụng Khoa học kỹ thuật và bảo vệ cây trồng vật nuôi (ƯDKHKT&BVCTVN) thị xã Kỳ Anh đang triển khai dự án nuôi cá chình hoa trong ao đất và qua tìm hiểu cho thấy, nuôi loại cá này cho thu nhập cao, phù hợp với môi trường nuôi ở khu vực mình đang sống nên tôi mạnh dạn đề xuất xin tham gia thử nghiệm dự án.

Giống cá này rất khó kiếm và giá thành cũng khá cao từ hơn 140.000 đồng/con, nên cùng với sự hỗ trợ của Trung tâm ƯDKHKT&BVCTVN thị xã Kỳ Anh, gia đình bỏ chi phí đầu tư khoảng hơn 100 triệu đồng cho việc làm 2 ao nuôi có tổng diện tích gần 700 m2, thả 700 con giống. Sau gần 9 tháng nuôi, cá đã bắt đầu có thể tỉa bán với giá từ 550 - 600.000/kg.

Cá chình hoa mở ra hướng đi mới trong nuôi thủy sản ở thị xã Kỳ Anh

Kỹ sư nuôi trồng thủy sản Nguyễn Thị Hải Yến (bên trái) đang hướng dẫn bà Xuân cách chọn tỉa bán các con cá có trọng lượng vượt đàn.

Kỹ sư nuôi trồng thủy sản Nguyễn Thị Hải Yến - Trung tâm ƯDKHKT&BVCTVN thị xã Kỳ Anh cho biết: “Đây là mô hình nuôi cá chình đầu tiên của TX Kỳ Anh, nằm trong Dự án “Hỗ trợ nuôi cá chình hoa trong ao đất vùng núi tại hộ gia đình”. Trung tâm hỗ trợ 60% tiền con giống, 40% chi phí thức ăn và kỹ thuật nuôi cho bà con. Cá chình hoa là loài có thịt thơm ngon, giàu dinh dưỡng là loài đặc sản quý hiếm có giá trị kinh tế cao và được ví như “nhân sâm dưới nước”.

"Cá chình trên thị trường hiện được cung cấp từ nguồn khai thác tự nhiên nên cũng rất hiếm, vì vây, thị trường đối với loại cá này rất rộng mở. Riêng loại cá này, việc chăm sóc cũng không quá khó nên nếu bà con đảm bảo đúng hướng dẫn kỹ thuật sẽ thu lại nguồn lợi kinh tế cao gấp nhiều lần so với việc nuôi, trồng các loại cây con khác ”, kỹ sư Yến cho biết thêm.

Cá chình hoa mở ra hướng đi mới trong nuôi thủy sản ở thị xã Kỳ Anh

Thời điểm cho cá ăn thường vào lúc chập tối vào một khung giờ cố định (Trong ảnh: Bà Xuân cùng con trai đang cho thức ăn vào ô lưới để cá chình vào ăn).

Cũng theo chị Yến, khác với nhiều nơi phải sử dụng thêm công nghệ khá tốn kém để giữ môi trường sống tương thích cho cá chình thì mô hình nuôi áp dụng tại khu vực ven núi TX Kỳ Anh lại có nguồn nước sạch từ khe suối chảy hằng ngày thuận tiện cho việc cấp nước, thay nước, dễ kiểm soát được môi trường và dịch bệnh, kiểm soát tối đa thức ăn.

Cá chình hoa mở ra hướng đi mới trong nuôi thủy sản ở thị xã Kỳ Anh

Mô hình nuôi áp dụng tại khu vực ven núi TX Kỳ Anh có ưu điểm vượt trội vì phù hợp với đặc điểm sinh học của loài, có nguồn nước sạch từ khe suối chảy hằng ngày thuận tiện cho việc cấp nước, thay nước dễ dàng

Chia sẻ về kỹ thuật nuôi loại cá này sau 9 tháng, bà Xuân cho hay: “Cá chình có đặc tính thích bóng tối, sợ ánh sáng nên nó sẽ ăn vào thời gian cố định lúc chập tối. Trong ao nuôi, độ pH phải luôn đạt từ 7 - 8,5; từ tháng thứ 2 trở đi phải thay nước từ 2 - 3 lần/ tuần, mỗi lần thay từ 20 - 30% lượng nước; 1 tháng/lần tách con lớn, con nhỏ nuôi riêng để cá đồng đều và chóng lớn…”.

Cá chình hoa mở ra hướng đi mới trong nuôi thủy sản ở thị xã Kỳ Anh

Sau gần 9 tháng nuôi, hiện một số con trọng vượt đàn có thể tỉa bán với giá từ 550 - 600.000 đồng/kg

Cũng theo bà Xuân, trong tháng đầu thì thức ăn chính của cá là bột công nghiệp, khoảng hơn một tháng sau có thể cho ăn cá tạp, tôm tép được cắt nhỏ, phù hợp với trọng lượng của cá. Sau gần 9 tháng nuôi, đàn cá chình của gia đình có trọng lượng trung bình 6,3 lạng/con, một số có trọng lượng vượt đàn đã có thể tỉa bán.

“Nghe thông tin chúng tôi sắp tỉa bán, đã có nhiều nơi gọi điện thoại tới đặt hàng mua trọn gói. Với mức giá bán từ 550 - 600.000 đồng/kg, tin chắc rằng vụ nuôi này phải cho lợi nhuận hơn 500 triệu đồng”, bà Xuân chia sẻ.

Cá chình hoa mở ra hướng đi mới trong nuôi thủy sản ở thị xã Kỳ Anh

Cá chình hoa từ mô hình của bà Lê Thị Xuân được chọn làm sản phẩm trưng bày tại gian hàng nông sản tiêu biểu chào mừng Đại hội Đảng bộ TX Kỳ Anh lần thứ II.

Nói về tiềm năng, lợi thế phát triển mô hình nuôi cá chình tại TX Kỳ Anh, ông Phạm Văn Hòa - Giám đốc Trung tâm ƯDKHKT&BVCTVN thị xã Kỳ Anh khẳng định: “Sau thời gian triển khai nhận thấy, đây là mô hình nuôi rất phù hợp với địa bàn TX Kỳ Anh. Việc triển khai mô hình thành công sẽ giúp người dân, đặc biệt là các hộ sống khu vực ven núi có cơ hội chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp, phát triển triển sinh kế một cách bền vững. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng bà con có ý muốn nuôi cá chình thương phẩm, tạo tiền đề nhân rộng mô hình trên toàn địa bàn thị xã”.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Chủ đề Nông dân khởi nghiệp

Đọc thêm

 “Khát” nhân lực đi biển

“Khát” nhân lực đi biển

Thiếu hụt lao động đi biển đang trở thành một “điểm nghẽn” lớn tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh. Khi lực lượng lao động trẻ ngày càng "rời biển", không ít tàu cá buộc phải “nằm” bờ...
Giống ớt "siêu cay" từ Mexico bén đất Hà Tĩnh

Giống ớt "siêu cay" từ Mexico bén đất Hà Tĩnh

Thử nghiệm trồng giống ớt "siêu cay" Habanero, nông dân xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) bước đầu ghi nhận cây sinh trưởng ổn định, thích nghi với thổ nhưỡng, khí hậu, mở ra hướng sản xuất mới.
Gửi ước mong theo mùa lúa đơm bông

Gửi ước mong theo mùa lúa đơm bông

Tháng Tư, nắng đầu hạ trải xuống những cánh đồng cũng là lúc lúa xuân bước vào giai đoạn trổ bông, ngậm sữa. Không chỉ là câu chuyện về năng suất, sản lượng, vụ xuân năm nay còn mang theo những chuyển biến rõ nét hơn trong nếp nghĩ, cách làm của người nông dân Hà Tĩnh trên đồng ruộng.
Hành động quyết liệt, khắc phục nhóm khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU

Hành động quyết liệt, khắc phục nhóm khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU

Nhằm khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) sau đợt thanh tra lần thứ 5, Hà Tĩnh đang tăng cường kiểm tra, rà soát công tác quản lý tàu cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản trên địa bàn tỉnh; tổ chức hướng dẫn tại các cơ sở thu mua, sản xuất, chế biến thủy sản xuất khẩu.
Ngắm những vườn bí xanh trĩu giàn ở Đức Quang

Ngắm những vườn bí xanh trĩu giàn ở Đức Quang

Giữa nắng nóng đầu mùa, nhiều cụ ông ngoài 70 tuổi ở thôn Hạ Tứ (Đức Quang, Hà Tĩnh) vẫn cần mẫn bên những giàn bí trĩu quả, vừa cải thiện thu nhập vừa lan tỏa lối sống tích cực.
Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng

Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng

Ở tuổi gần 70, ông Lê Xuân Sáng (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh) vẫn bám đồng muối và đã có hơn 50 năm “đổi nắng lấy cơm”. Giữa cái nắng gần 40 độ C, từng hạt muối trắng là kết tinh của mồ hôi, kinh nghiệm và tình yêu nghề.
Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa

Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa

Hà Tĩnh có gần 380 ha dứa liên kết với doanh nghiệp, trong đó riêng xã Kỳ Hoa có 75 ha. Hiện các diện tích dứa ở địa phương này đang trong mùa thu hoạch rộ với niềm vui được mùa.