(Baohatinh.vn) - Đầu năm 2026, xã Hương Xuân (Hà Tĩnh) đưa vào trồng hơn 5,5 ha sâm Bố Chính. Đến nay, sâm đã bung hoa khoe sắc tạo nên vẻ đẹp mới lạ ở miền biên giới.
Cánh đồng sâm Bố Chính ở thôn Vĩnh Phú, xã Hương Xuân đang nở rộ.
Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đầu năm 2026, xã Hương Xuân đưa vào trồng hơn 5,5 ha sâm Bố Chính. Theo tính toán, mỗi ha mang lại lợi nhuận từ 150-200 triệu đồng/ha, cao hơn nhiều lần so với các cây trồng khác. Hiện nay, cây đã ra hoa rộ, thể hiện sự thích nghi của cây trồng mới và mang lại niềm vui bước đầu cho bà con nông dân. Trong ảnh: Bà Ngô Thị Tính, thôn Vĩnh Phú, xã Hương Xuân đang chăm sóc ruộng sâm của gia đình.
Vào mùa nở hoa, cánh đồng sâm Bố Chính khoác lên mình một vẻ đẹp dịu dàng mà cuốn hút. Những bông hoa hồng phớt bung nở giữa nền lá xanh mướt, tạo nên một bức tranh sinh động.
“Năm 2026, chúng tôi quyết tâm đổi mới trong sản xuất nông nghiệp bằng việc xây dựng một số mô hình liên kết với các cây trồng mới, trong đó có sâm Bố Chính. Trải qua những lo lắng ban đầu, đến nay cây sâm phát triển tốt, hoa nở rộ. Bà con phấn khởi chăm sóc cây trồng. Điều rất vui trên đồng ruộng hiện nay là khi hoa sâm nở, nhiều đoàn đến tham quan, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa, làm cho đồng ruộng trở nên náo nhiệt, đông vui. Chúng tôi đang tiếp tục chỉ đạo các ngành chuyên môn, tổ chức đoàn thể đồng hành, hỗ trợ người dân trong việc phát triển cây sâm để đạt hiệu quả như mong muốn”, ông Nguyễn Kim Tú – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hương Xuân chia sẻ.
Nhiều tiết học ngoại khóa của Trường Tiểu học Hương Vĩnh (xã Hương Xuân), thay vì tìm hiểu vẻ đẹp của các loại cây, của thiên nhiên trên sách báo, tivi thì nay cô, trò đã đến với cánh đồng sâm Bố Chính ngay trên địa bàn xã. Vẻ đẹp của cánh đồng hoa đã thu hút sự thích thú khám phá của các em học sinh.
“Khi được đến cánh đồng sâm Bố Chính vào đúng dịp hoa nở rộ, em thấy thích thú và tự hào về quê hương của mình. Em mong sẽ có thêm nhiều bạn cũng sẽ được trải nghiệm vẻ đẹp này” - em Nguyễn Thùy Dương - lớp 5A3, Trường Tiểu học Hương Vĩnh chia sẻ.
Với các em học sinh, đây không chỉ là một buổi học ngoài trời mà còn là dịp để quan sát trực tiếp một loại cây dược liệu ngay tại địa phương. Từ những điều nhìn thấy, sờ thấy, bài học về thiên nhiên trở nên gần gũi và dễ nhớ hơn, thay vì chỉ qua trang sách.
Cô giáo Trần Thị Loan (người trong ảnh)- Trường Tiểu học Hương Vĩnh chia sẻ: “Các em quan sát cây, hoa, cánh đồng rất kĩ để viết bài thu hoạch và viết các bài văn tả cây cối, phong cảnh rất hay. Đặc biệt, nhiều em còn sử dụng các từ ngữ rất đa dạng mà nếu không trải nghiệm sẽ không viết được như vậy”.
Sâm Bố Chính có tác dụng bổ khí, ích huyết, chỉ khát, bổ tỳ vị, giúp tiêu hóa, thêm sức mạnh. Trong y học cổ truyền Việt Nam và Trung Quốc, rễ củ của cây sâm được sử dụng làm thuốc điều trị ho, lao, táo bón, suy nhược thần kinh, áp xe, đau lưng, nhức đầu, đau dạ dày... Vì thế, loại cây trồng này đang được một số địa phương liên kết với doanh nghiệp trồng nhằm gia tăng thu nhập cho bà con nông dân.
Video: Vẻ đẹp của cánh đồng sâm Bố Chính ở xã Hương Xuân
Trồng bí xanh theo quy trình hữu cơ trên đất cát, người dân xã Thạch Lạc (Hà Tĩnh) không chỉ có sản phẩm sạch mà còn cải thiện môi trường đất, hướng tới sản xuất bền vững.
Nghị định 41/2026/NĐ-CP đã có hiệu lực, tuy nhiên, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đang gặp khó khăn trong triển khai. Việc thực hiện nghị định mới cũng gây tâm lý băn khoăn, lo lắng cho ngư dân.
Khai thác hiệu quả lợi thế đất đai vùng thượng, anh Hồ Tú Nam ở xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) phát triển mô hình trang trại đa cây, đa con. Nhờ kết hợp chăn nuôi, trồng trọt hợp lý, mô hình mang lại thu nhập ổn định, bền vững.
Vụ hè thu 2026, Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp trong sản xuất, phấn đấu cơ bản hoàn thành gieo cấy trước ngày 5/6 để tránh các điều kiện thời tiết bất lợi vào cuối vụ.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường có tàu cá tiếp tục tập trung thực hiện nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).
Đợt mưa dông vừa qua đã làm hơn 8.000 ha lúa xuân ở Hà Tĩnh bị đổ ngã. Các địa phương đã huy động lực lượng ra quân giúp nông dân gặt lúa bằng tay, giảm bớt thiệt hại.
Sau hơn 1 năm triển khai, mô hình trồng dứa của ông Lê Sỹ Đang (thôn Long Thủy, xã Kim Hoa, Hà Tĩnh) đang từng bước khẳng định hiệu quả, mở ra hướng đi mới đầy triển vọng trong phát triển kinh tế trên vùng đất đồi.
Là vùng “khó” trong phát triển chăn nuôi do thường xuyên ngập lụt, xã Hà Linh (Hà Tĩnh) đang ghi nhận tín hiệu tích cực từ mô hình nuôi dúi má đào Thái Lan đầu tiên trên địa bàn.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương chủ động rà soát, kết nối với các cơ sở sấy lúa trên địa bàn để hỗ trợ người dân trong khâu bảo quản, chế biến sau thu hoạch, hạn chế thấp nhất thiệt hại do dông lốc gây ra.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục, giảm thiểu thiệt hại đối với diện tích lúa xuân bị ảnh hưởng; tiếp tục chủ động rà soát, kết nối với các hợp tác xã, cơ sở sấy lúa để hỗ trợ bảo quản, chế biến lúa sau thu hoạch.
Thị trường tiêu thụ ghẹ thuận lợi, giá bán ở mức cao đã tiếp thêm động lực cho bà con ngư dân các xã ven biển Cẩm Trung, Thiên Cầm (Hà Tĩnh) vươn khơi bám biển.
Giá lúa tươi chỉ còn khoảng 4.700 đồng/kg, khiến nông dân Hà Tĩnh gần như không có lãi. Bài toán “được mùa mất giá” tiếp tục đặt ra yêu cầu cấp bách về giải pháp đầu ra, đảm bảo lợi ích cho người dân.
Kỳ nghỉ lễ 30/4, mùng 1/5 năm nay đúng vào thời điểm lúa xuân ở Hà Tĩnh chín rộ. Bà con nông dân các địa phương trong tỉnh đã tạm gác lại các hoạt động vui chơi để thu hoạch lúa.
Việc tự nhân giống chất lượng giúp người dân kiểm soát dịch bệnh và tiết giảm chi phí, giúp phát triển ổn định các mô hình nuôi lươn không bùn ở Hà Tĩnh.
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các địa phương ở Hà Tĩnh vẫn ra quân triển khai các phần việc trong xây dựng nông thôn mới, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, chung sức vì cộng đồng.
Ngư dân tại các địa phương ven biển Hà Tĩnh đang tích cực bám biển, vươn khơi khai thác hải sản tạo nguồn cung thực phẩm dồi dào cho thị trường mùa du lịch và góp phần nâng cao thu nhập.
Những cánh đồng ở Hà Tĩnh đang khoác lên mình sắc vàng óng ả của mùa lúa chín. Bà con nông dân tập trung huy động tối đa nhân lực, máy móc để thu hoạch nhanh gọn lúa xuân trong niềm vui được mùa.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành mong muốn xã Thượng Đức và bà con nông dân tiếp tục nghiên cứu, tính toán để phát triển trồng dứa liên kết trên địa bàn.
Để tránh tình trạng bảo kê, "làm giá", gây khó khăn cho người dân, ngay từ đầu vụ thu hoạch lúa xuân, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đã tăng cường công tác quản lý, kiểm soát và điều tiết dịch vụ máy gặt.
Hà Tĩnh chuẩn bị bước vào sản xuất vụ hè thu năm 2026 nhưng dung tích tại nhiều hồ đập mới đạt từ 50 - 80% so với thiết kế. Thực tế này đặt ra yêu cầu các địa phương, đơn vị thủy lợi phải thực hiện xây dựng phương án điều tiết hợp lý, tiết kiệm ngay từ đầu vụ.
Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) đặt mục tiêu đẩy nhanh xây dựng nông thôn mới, từng bước hoàn thiện các tiêu chí đô thị để trở thành phường vào cuối năm 2026.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu siết chặt quản lý tàu cá, kiểm soát 100% hoạt động ra vào cảng, tăng cường xử lý vi phạm, hoàn thiện khung pháp lý... nhằm khắc phục triệt để các tồn tại trong chống khai thác IUU.
Những ngày gần đây, dọc bãi nuôi ngao tại thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ (Hà Tĩnh), ngao chết nổi trắng mặt bãi, phủ kín các khu vực, gây thiệt hại lớn cho người dân.
Thiếu hụt lao động đi biển đang trở thành một “điểm nghẽn” lớn tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh. Khi lực lượng lao động trẻ ngày càng "rời biển", không ít tàu cá buộc phải “nằm” bờ...
Hà Tĩnh đang tập trung rà soát, khắc phục những tồn tại trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) sau đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC).
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!