Chủ động ứng phó với "bà hoả" tại Cụm công nghiệp Thái Yên

(Baohatinh.vn) - Trước tình hình thời tiết nắng nóng, hanh khô khéo dài, các chủ hộ sản xuất kinh doanh, đơn vị quản lý tại Cụm công nghiệp (CCN) Thái Yên (Đức Thọ, Hà Tĩnh) đang thực hiện các biện pháp an toàn trong sản xuất, chấp hành quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC), tránh những thiệt hại nghiêm trọng do cháy, nổ gây ra.

Nâng cao ý thức PCCC của chủ hộ sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp

Chủ động ứng phó với “bà hoả” tại Cụm công nghiệp Thái Yên

CCN Thái Yên tập trung lượng lớn nguyên liệu gỗ phục vụ sản xuất, kinh doanh nên luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao trong mùa nắng nóng.

Ông Trần Tiến Sỹ - Giám đốc Công ty CP Đầu tư IDI (đơn vị được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư và khai thác hạ tầng CCN Thái Yên – PV) cho biết: “Khu vực sản xuất, kinh doanh đồ gỗ trong CCN là nơi tập kết khối lượng lớn nguyên liệu dễ cháy, sử dụng thiết bị điện công suất lớn để cưa xẻ gỗ, trong quá trình sơn có các loại dung môi như dầu, xăng… tạo ra môi trường có nguy cơ cháy, nổ cao. Vì vậy, các chủ hộ kinh doanh, sản xuất, đơn vị quản lý đang tập trung cao độ cho công tác tuyên truyền, kiểm tra, nâng cao ý thức về PCCC, nhất là khi thời tiết nắng nóng gay gắt, hanh khô kéo dài như hiện nay”.

Chủ động ứng phó với “bà hoả” tại Cụm công nghiệp Thái Yên

Lượng gỗ nguyên liệu trong các kho chứa khá nhiều, nếu xẩy ra cháy nổ sẽ gây thiệt hại nặng nề.

Được biết, CCN Thái Yên (phần mở rộng) gắn với phát triển làng nghề truyền thống và du lịch có tổng diện tích xây dựng trên 15,75 ha với 189 lô đất, được chia làm 3 khu: Khu nhà sản xuất, khu nhà trưng bày sản phẩm đồ mộc truyền thống, khu nhà làm việc giao dịch. Đến thời điểm hiện tại, đã có 32 hộ sản xuất, kinh doanh, cưa xẻ gỗ vào hoạt động trong CCN với khối lượng lớn hàng hoá trưng bày, phục vụ sản xuất.

Chủ động ứng phó với “bà hoả” tại Cụm công nghiệp Thái Yên

Các xưởng sản xuất, cưa xẻ gỗ được trang bị dụng cụ PCCC phòng khi xảy ra hỏa hoạn.

Ông Phan Đăng Vinh – Chủ cơ sở cưa xẻ gỗ cho biết: “Hiểu được những nguy hại của việc lơ là trong công tác PCCC, chúng tôi thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị điện và hệ thống tải, cấp điện. Đồng thời có ý thức sắp xếp các chất thải trong quá trình cưa xẻ, không để tập kết khối lượng lớn gây ảnh hưởng đến hành lang an toàn PCCC của CCN”.

Đồng quan điểm với ông Vinh, anh Nguyễn Hữu Hoàng – Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh đồ gỗ Hoàng Lê Bình cho hay: “Vào CCN thì mình phải tuân tủ tiêu chuẩn và yêu cầu của đơn vị quản lý. Với nhà xưởng trên 2.500 m2, khối lượng hàng hoá lớn, cơ sở chúng tôi đã trang bị thêm phương tiện PCCC theo quy định trong mùa nắng nóng năm nay; tham gia đầy đủ các buổi diễn tập hoặc thực hành chữa cháy, nhắc nhở công nhân quan tâm đến công tác PCCC khi sản xuất, phun sơn PU…”.

Đầu tư, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ công tác PCCC

Cùng với việc nâng cao ý thức, hệ thống PCCC chữa cháy cũng được người dân, đơn vị đầu tư, khai thác hạ tầng quan tâm, xây dựng. Bởi nếu khi cháy xẩy ra, không được tổ chức chữa cháy kịp thời thì đám cháy sẽ lan nhanh sang khu vực xung quanh, thiệt hại lớn đến tài sản của người dân.

Chủ động ứng phó với “bà hoả” tại Cụm công nghiệp Thái Yên

Hệ thống đường, trang thiết bị PCCC, hồ chứa nước... được đầu tư, xây dựng để ứng phó với những tình huống khẩn cấp.

Đến thời điểm này, CCN Thái Yên đã hoàn thành xây dựng các tuyến đường giao thông (giai đoạn 1) theo dạng đường chính và đường nhánh, với chiều rộng đường trên 7m, đảm bảo công tác cứu hoả khi xẩy ra sự cố đột ngột.

Cùng với đó, Công ty CP Đầu tư IDI cũng đã đầu tư gần 2,5 tỷ đồng hoàn thành cơ bản hệ thống cấp nước chữa cháy; lắp đặt 20 trụ nước chữa cháy và các phương tiện chữa cháy ngoài nhà, đảm bảo đúng thiết kế đã được thẩm duyệt về PCCC; xây dựng hồ nước dự trữ đảm bảo phục vụ tốt công tác chữa cháy...

Chủ động ứng phó với “bà hoả” tại Cụm công nghiệp Thái Yên

Máy bơm nước chữa cháy công suất lớn đáp ứng yêu cầu PCCC của CCN Thái Yên.

Chuyên viên phòng Kinh tế - Hạ tầng UBND huyện Đức Thọ Nguyễn Quyết Chiến cho biết: “Từ khi đi vào hoạt động đến nay, tại CCN chưa xẩy sự cố cháy nổ gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân. Thời gian qua, Công ty CP Đầu tư IDI cũng đã trang bị được cơ bản hệ thống PCCC, thường xuyên tổ chức diễn tập và vận hành thử hệ thống máy bơm, trụ nước… để chủ động phương tiện khi có sự cố xẩy ra; các hộ kinh doanh, sản xuất khi vào CCN đã dần ý thức được tầm quan trọng của việc phòng trước các rủi ro cháy, nổ”.

Chủ đề VÌ AN TOÀN CHÁY NỔ

Đọc thêm

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!