Giải mã hiện tượng "cầu vượt cung" khai khoáng vật liệu xây dựng ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Quy hoạch và cấp phép khai thác khoáng sản trên địa bàn Hà Tĩnh chưa thực sự sát nhu cầu sử dụng dẫn đến tình trạng “cầu vượt cung” là một trong những nguyên nhân “bùng phát” khai thác đất cát trái phép, đồng thời tạo khan hiếm cục bộ trên địa bàn.

Giải mã hiện tượng “cầu vượt cung” khai khoáng vật liệu xây dựng ở Hà Tĩnh

Dự án đường liên xã Phúc Đồng – Phương Mỹ (Hương Khê) đã hoàn thành 4/12km phần rải đá base, lu lèn, nhưng chưa thể triển khai phần đổ bê tông mặt đường do thiếu cát.

Ngay sau khi các cơ quan chức năng siết chặt kiểm tra, xử phạt khai thác, vận chuyển đất, cát trái phép, nhiều công trình xây dựng trên địa bàn Hà Tĩnh đã phải ngừng thi công do thiếu vật liệu (đất, cát). Đặc biệt, nhiều công trình dự án trọng điểm, phải đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trước mùa mưa lũ cũng nằm trong tình cảnh “đói” vật liệu.

Sau hơn 1 năm kể từ ngày khởi công, dự án đường liên xã Phúc Đồng – Phương Mỹ (Hương Khê) dài 12 km với tổng mức đầu tư hơn 130 tỷ đồng đã cơ bản hoàn thành phần nền đường. Đây là tuyến đường liên xã có ý nghĩa quan trọng trong giao thông, phát triển kinh tế và đặc biệt là thoát lũ, cứu hộ, cứu nạn cho nhân các xã vùng ngập lụt Phương Mỹ, Phương Điền, Phúc Đồng (Hương Khê).

Xác định ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án, nhà thầu Công ty Xây dựng Vĩnh Phúc đã huy động tối đa nhân lực, máy móc thi công dự án. Đến nay, đã có 4/12 km hoàn thành phần rải đá dăm, lu lèn để đổ bê tông mặt đường. Tuy nhiên, đến công đoạn cuối cùng (đổ bê tông mặt đường) thì đơn vị thi công với hàng chục thiết bị xe máy, công nhân phải nằm chờ vì thiếu cát.

“Theo quy hoạch, dự án này sử dụng cát tại mỏ Phúc Đồng nhưng vừa qua, mỏ này đã bị cấm khai thác do không đảm bảo các điều kiện để tổ chức khai thác. Trong khi đó, mỏ cát Vũ Quang cũng trong tình trạng “cháy” hàng. Nếu không có giải pháp kịp thời, chúng tôi đành phải lấy cát Nghệ An, Quảng Bình dù chi phí đội lên gấp nhiều lần” – Phó Giám đốc Công ty Xây dựng Vĩnh Phúc Lê Thúc Nghiêm nói.

Giải mã hiện tượng “cầu vượt cung” khai khoáng vật liệu xây dựng ở Hà Tĩnh

Do thiếu đất đắp, Dự án thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang (giai đoạn 2 - nâng cấp, sửa chữa kênh chính Linh Cảm; xây dựng mới kênh Hương Sơn) cũng đang tạm dừng thi công gần 3 tháng nay

Cùng với thiếu cát, tình trạng thiếu đất san lấp mặt bằng, đắp các công trình, dự án cũng đang diễn ra. Dự án thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang (giai đoạn 2 - nâng cấp, sửa chữa kênh chính Linh Cảm; xây dựng mới kênh Hương Sơn) cũng đang tạm dừng thi công gần 3 tháng nay do thiếu đất đắp.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh còn lại 73 xã chưa đạt chuẩn NTM. Theo báo cáo của các địa phương, nhu cầu về nguồn đất san lấp, cát xây dựng phục vụ NTM đang còn rất lớn, trong khi nguồn đất mỏ ít. Theo tổng hợp của Sở TN&MT Hà Tĩnh, hiện có 4 huyện (Đức Thọ, Vũ Quang, Cẩm Xuyên, Thạch Hà) có nhu cầu sử dụng đất, cát với khối lượng 890.346 m3 (đất san lấp: 719.340 m3, cát: 171.006 m3); các huyện (Nghi Xuân, Hương Khê và thị xã Hồng Lĩnh) cũng có nhu cầu lớn nhưng chưa thống kê được số liệu cụ thể.

Giải mã hiện tượng “cầu vượt cung” khai khoáng vật liệu xây dựng ở Hà Tĩnh

Một vụ khai thác tài nguyên trái phép ở xã Bắc Sơn (Thạch Hà) bị chính quyền địa phương "bóc mẽ". Ảnh: Sỹ Thông

Theo phân tích của các đơn vị nhà thầu, việc hạn chế trong quy hoạch và cấp phép khai thác mỏ vật liệu xây dựng (đất, cát) ngoài việc gây khan hiếm, đẩy giá vật liệu lên cao còn tạo môi trường cho "cát tặc", "đất lậu" bùng phát.

Trước thực trạng vướng mắc, khan hiếm vật liệu xây dựng thông thường trong thi công, xây dựng công trình và giá thành lên cao trong thời gian gần đây, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở TN&MT, các huyện, thị xã thực hiện rà soát tổng thể Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh và đề xuất bổ sung các khu vực có tiềm năng khoáng sản vào quy hoạch. Theo đó, UBND các huyện, thị xã đã đề xuất bổ sung 29 khu vực (11 khu vực cát, 17 khu vực đất, 1 khu vực đá) vào quy hoạch.

Giải mã hiện tượng “cầu vượt cung” khai khoáng vật liệu xây dựng ở Hà Tĩnh

Ngày 5/5, Công an huyện Đức Thọ phát hiện, bắt giữ 3 sà lan có công suất trên 24 CV đang khai thác cát trái phép trên sông Lam đoạn qua xã Đức Quang (Đức Thọ).

Giám đốc Sở TN&MT Hồ Huy Thành cho biết, trên cơ sở đề xuất của các địa phương, Sở TN&MT phối hợp với các sở, ngành có liên quan và chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra thực địa đối với 16 khu vực. Qua kiểm tra, có 7 khu vực không đảm bảo điều kiện để bổ sung quy hoạch; 9 khu vực có tiềm năng khoáng sản có thể bổ sung vào quy hoạch và đang hoàn thiện hồ sơ để xin ý kiến của các Bộ: TN&MT, Xây dựng, Công Thương trước khi trình HĐND tỉnh thông qua.

Hy vọng, việc bổ sung quy hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng sẽ được triển khai kịp thời, góp phần “bình ổn” mặt hàng đặc thù này, đồng thời làm hạn chế khai thác khoáng sản trái phép.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Ngành chuyên môn nỗ lực kéo giảm tổn thất điện năng

Ngành chuyên môn nỗ lực kéo giảm tổn thất điện năng

Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ đầu tư hạ tầng, hiện đại hóa lưới điện đến tối ưu vận hành nhằm kéo giảm tổn thất điện năng, đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội.
Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!