Điện lực Hà Tĩnh tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh

(Baohatinh.vn) - Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang tích cực tác quản lý, vận hành lưới điện nhằm cán đích mục tiêu sản lượng điện thương phẩm 1,545 tỷ kWh, giữ vững tổn thất điện năng 6,5%.

Phấn đấu sản lượng điện thương phẩm đạt 1,545 tỷ kWh

Năm 2024, Điện lực Nghi Xuân tập trung cao cho mục tiêu cấp điện an toàn, ổn định phục vụ các lĩnh vực công nghiệp, nuôi trồng thủy sản, du lịch – dịch vụ và điện tiêu dùng. Cùng với chủ động triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp cấp điện ổn định cho các phụ tải truyền thống, ngành chuyên môn còn chú trọng phát triển khách hàng mới nhằm đẩy sản lượng điện thương phẩm tăng cao.

Theo đó, 11 tháng năm 2024, Điện lực Nghi Xuân phát triển 607 khách hàng mới. Cùng đó, đơn vị tiếp nhận lưới điện của Hợp tác xã Lam Sơn (xã Xuân Hồng) với hơn 700 khách hàng, nâng tổng số khách hàng lên 32.821 khách hàng, tạo động lực tăng trưởng cho điện thương phẩm.

8.jpg
Nhà máy May Pro Sports Nghi Xuân đi vào hoạt động góp phần gia tăng sản lượng điện thương phẩm cho Điện lực Nghi Xuân.

Ông Đinh Tiết Trung – Giám đốc Điện lực Nghi Xuân cho biết: "Năm nay, công nghiệp Nghi Xuân có sự khởi sắc khi dự án đầu tư khá quy mô là Nhà máy May Pro Sports Nghi Xuân (thuộc Tập đoàn Pro Sports) đi vào hoạt động sau gần 2 năm xây dựng. Đây được xem là một trong những nhân tố mới góp phần đẩy phụ tải điện công nghiệp của Nghi Xuân gia tăng. Theo đó, 11 tháng năm 2024, sản lượng điện thương phẩm của Điện lực Nghi Xuân đạt trên 124,2 triệu kWh, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó lĩnh vực tăng trưởng nhiều nhất là phụ tải điện công nghiệp - xây dựng với mức tăng 14,03% so với cùng kỳ. Chúng tôi đang nỗ lực để hoàn thành mục tiêu sản lượng điện thương phẩm 129,5 triệu kWh, vượt so với kế hoạch giao".

Với nhiều giải pháp hiệu quả được triển khai, 11 tháng năm 2024, sản lượng điện thương phẩm của Điện lực Kỳ Anh đã đạt trên 258,8 triệu kWh, tăng 18,84% so với cùng kỳ năm 2023. Hiện nay, đơn vị đang nỗ lực hoàn thành mục tiêu sản lượng điện thương phẩm trong năm 2024 là 278,5 triệu kWh.

Bên cạnh chú trọng tăng trưởng phụ tải điện từ các ngành nghề lĩnh vực, Công ty Điện lực Hà Tĩnh còn quan tâm phát triển khách hàng mới nhằm gia tăng sản lượng điện thương phẩm. Theo đó, 11 tháng năm 2024, công ty đã tiếp nhận và giải quyết cấp điện mới cho 11.430 khách hàng, nâng tổng số khách hàng mua điện lên 479.463 khách hàng.

bqbht_br_96.jpg
Năm 2024, Công ty Điện lực Hà Tĩnh phấn đấu đạt mục tiêu sản lượng điện thương phẩm 1,545 tỷ kWh.

Theo ông Phan Văn Anh – Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Điện lực Hà Tĩnh: 11 tháng năm 2024, sản lượng điện thương phẩm toàn công ty đạt 1.472,049 triệu kWh, tăng 10,22% so với cùng kỳ năm 2023. Thời gian còn lại của năm 2024 còn rất ít, công ty tiếp tục tập trung cao các giải pháp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao. Cụ thể, sản lượng điện thương phẩm đạt 1,545 tỷ kWh, chỉ số tiếp cận điện năng < 5 ngày, tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt 86,34%...

Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

Phụ tải điện của Hà Tĩnh phát triển qua các năm, trong khi đó công tác vận hành, quản lý lưới đối mặt nhiều khó khăn do lưới điện trải dài qua nhiều dạng địa hình, tác động tiêu cực của thiên tai, mưa bão, bán kính cấp điện một số khu vực còn xa, ý thức sử dụng điện của một bộ phận người dân còn hạn chế... Để khắc phục, ngành chuyên môn đã nỗ lực bám lưới, chủ động các giải pháp nâng cao khả năng vận hành hạ tầng lưới điện.

Quản lý, vận hành khối lượng đường dây và trạm biến áp lớn (gần 360 km đường dây trung thế, gần 1.000 km đường dây hạ thế với 362 trạm biến áp phân phối), ngay từ đầu năm Điện lực Hương Sơn đã chủ động các giải pháp với mục tiêu giảm tỷ lệ tổn thất điện năng.

bqbht_br_z6111664593940-daf23d78cec5c7dbc3a465862321f4b5.jpg
Điện lực Hương Sơn huy động lực lượng ra quân khắc phục các khiếm khuyết trên lưới.

Ông Nguyễn Hồng Tân – Giám đốc Điện lực Hương Sơn cho hay: “Hằng tháng, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, tăng cường các giải pháp kiểm tra, kiểm soát lưới điện, xử lý kịp thời các khiếm khuyết trên lưới. Cùng đó, đơn vị chủ động phối hợp, triển khai các phần việc nhằm đẩy nhanh các dự án đầu tư hạ tầng lưới điện, đưa vào vận hành kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng điện năng trên địa bàn. Đáng kể như dự án đa chia đa nối đường dây trung thế 471E18.7 hoàn thành, đưa vào sử dụng đã góp phần giảm tỷ lệ tổn thất điện năng của đường dây 0,42% ”.

Được biết, năm 2024, Công ty Điện lực Hà Tĩnh được Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc giao chỉ tiêu tổn thất điện năng là 6,55%. Với những nỗ lực trong công tác quản lý, vận hành, 11 tháng năm 2024, công ty đã đưa tỷ lệ tổn thất điện năng xuống 6,5% (giảm 0,05% so với kế hoạch cấp trên giao) và phấn đấu giữ vững kết quả này đến 31/12/2024.

bqbht_br_840.jpg
Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh Phạm Công Thành trực tiếp chỉ đạo công tác giảm tổn thất điện năng tại Điện lực Kỳ Anh.

Ông Nguyễn Trí Dũng – Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty Điện lực Hà Tĩnh thông tin: Từ đầu năm, công ty đã tập trung, quyết liệt trong công tác quản lý, vận hành lưới điện với mục tiêu giảm thiểu tối đa sự cố, giảm tỷ lệ tổn thất điện năng. Theo đó, kế hoạch được công ty xây dựng chi tiết dựa trên thực tiễn quản lý, vận hành của từng điện lực, đơn vị; nhiều biện pháp được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Đặc biệt, công ty đã thành lập các đoàn công tác với sự chỉ đạo trực tiếp của các đồng chí trong Ban giám đốc, tăng cường hỗ trợ các điện lực xử lý các tồn tại trên lưới. Các chi nhánh điện lực được công ty hỗ trợ trong công tác giảm tổn thất điện năng là những đơn vị có khối lượng đường dây, trạm biến áp lớn, có sản lượng điện thương phẩm cao. Nhờ sự chỉ đạo, hỗ trợ các giải pháp kỹ thuật từ công ty nên tỷ lệ tổn thất điện năng của các đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực.

Cùng đó, công ty tăng cường công tác kiểm tra, giám sát mua bán điện; chủ động phối hợp triển khai, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư hạ tầng lưới điện trên địa bàn… nhằm góp phần nâng cao chất lượng điện năng theo hướng đồng bộ, hiện đại, thúc đẩy phát triển nền kinh tế.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!