FIFA công nhận ASEAN Cup 2024 là giải chính thức

LĐBĐ thế giới FIFA xác nhận các trận đấu ở Giải bóng đá vô địch Đông Nam Á ASEAN Cup 2024 được công nhận là trận quốc tế loại A cấp độ 1.

Trận đấu quốc tế loại A cấp độ 1 bắt buộc phải có sự tham dự của đội tuyển quốc gia cấp cao, với danh sách cầu thủ được gửi lên Ban thư ký FIFA và LĐBĐ châu Á (AFC). Trọng tài chính và trợ lý trọng tài phải có bằng FIFA trở lên. Mỗi trận đấu phải cách nhau tối thiểu 48 giờ và phải nộp báo cáo trận đấu.

Một giải đấu có ít nhất một trận quốc tế loại A cấp độ 1 thì được tính là giải đấu giao hữu chính thức.

AFF Cup 2024 tổ chức từ ngày 8/12/2024 đến 5/1/2025. Ảnh Hiếu Lương
AFF Cup 2024 tổ chức từ ngày 8/12/2024 đến 5/1/2025. Ảnh Hiếu Lương

ASEAN Cup, tiền thân là Tiger Cup và AFF Cup, trước đây chỉ được coi là giải đấu nội bộ khu vực. Đến kỳ 2016, FIFA bắt đầu xếp các trận đấu thuộc giải vào danh sách chính thức.

Tuy nhiên, các trận đấu không nằm trong lịch FIFA days nên các đội tuyển không thể ép CLB nhả người. Hệ số quan trọng của giải đấu từ năm 2016 là 5 - thấp nhất trong hệ thống của FIFA - một phần do thứ bậc FIFA các đội tham dự thấp.

Trận quốc tế loại A (FIFA International A Match) là thuật ngữ được FIFA sử dụng nhằm chuẩn hóa cách tính điểm trên bảng thứ tự thế giới, được chính xác và đáng tin cậy hơn. FIFA chia làm ba cấp độ 1, 2 và 3, với mức độ quan trọng từ thấp lên cao.

Trận quốc tế loại A cấp độ 2 và 3 có nhiều hình thức, thường được biết đến thuộc vòng loại và vòng chung kết giải đấu lớn như World Cup, Copa America, Euro, Asian Cup hay Confederations Cup.

ASEAN Cup tổ chức từ ngày 8/12/2024 đến 5/1/2025. 10 đội chia làm hai bảng, để thi đấu hai trận sân nhà và hai trận sân khách, chọn ra hai đội nhất và hai đội nhì vào bán kết. Từ vòng này, các cặp đấu diễn ra hai lượt theo thể thức lượt đi và về, nhưng không tính luật bàn thắng sân khách.

Sau 14 kỳ, Thái Lan dẫn đầu với bảy lần vô địch (1996, 2000, 2002, 2014, 2016, 2020, 2022). Xếp sau là Singapore (1998, 2004, 2007, 2012), Việt Nam (2008, 2018) và Malaysia (2010).

vnexpress.net

Đọc thêm

Bế mạc SEA Games 33

Bế mạc SEA Games 33

Lễ bế mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2025 được tổ chức tối 20/12 ở sân vận động Rajamangala (Bangkok) với những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc.
Thể thao Hà Tĩnh “bùng nổ” tại SEA Games 33

Thể thao Hà Tĩnh “bùng nổ” tại SEA Games 33

Tại SEA Games 33, thể thao Hà Tĩnh góp mặt 12 VĐV, tranh tài ở 6 môn thi đấu. Bằng ý chí và khát khao chinh phục vinh quang, các VĐV đã lập nên kỷ lục khi giành được 11 tấm huy chương (8 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ), góp phần vào thành công rực rỡ của đoàn thể thao Việt Nam, đồng thời khẳng định vị thế của thể thao tỉnh nhà.
Bản lĩnh nhà vô địch của võ sĩ Hoàng Thị Mỹ Tâm

Bản lĩnh nhà vô địch của võ sĩ Hoàng Thị Mỹ Tâm

“Bông hồng thép” karate Hà Tĩnh kết thúc SEA Games 33 với 2 tấm huy chương vàng. Dù đối diện với thử thách, áp lực nhưng mỗi khi bước lên sàn đấu, Tâm luôn cho thấy bản lĩnh và tinh thần không chịu khuất phục của một nhà vô địch thực thụ.
Hệ quả khi Campuchia rút lui khỏi SEA Games

Hệ quả khi Campuchia rút lui khỏi SEA Games

Ủy ban Olympic Quốc gia Thái Lan (NOCT) cho biết việc đoàn thể thao Campuchia rút toàn bộ khỏi 12 nội dung thi đấu tại SEA Games 33 gây ảnh hưởng trực tiếp đến lịch thi đấu của đại hội.
"Bữa tiệc" hoành tráng khai mạc SEA Games 33

"Bữa tiệc" hoành tráng khai mạc SEA Games 33

Tối 9/12/2025, trên SVĐ Rajamangala (Bangkok, Thái Lan), nước chủ nhà tổ chức Lễ khai mạc SEA Games 33 với chủ đề "Thống nhất toàn khu vực" hay "Chúng ta là một", tạo nên một "bữa tiệc" hoành tráng kết hợp giữa nghệ thuật, văn hóa truyền thống và công nghệ trình diễn hiện đại.