Lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc đánh giá cao công tác ứng phó, bảo vệ lưới điện của Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Phó Ban An toàn Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc Nguyễn Văn Hạnh đánh giá cao công tác chuẩn bị, triển khai các phương án “4 tại chỗ” của Công ty Điện lực Hà Tĩnh nhằm giảm thiểu thiệt hại trước ảnh hưởng của bão Noru.

Ngày 27/9, đoàn công tác của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc do ông Nguyễn Văn Hạnh - Phó Ban An toàn làm trưởng đoàn trực tiếp kiểm tra công tác phòng chống bão Noru tại Công ty Điện lực Hà Tĩnh.

Lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc đánh giá cao công tác ứng phó, bảo vệ lưới điện của Hà Tĩnh

Đoàn đã đến kiểm tra công tác vận hành tại đường dây trung thế 373 E18.3 (cấp điện cho các xã Kỳ Tây, Kỳ Trung của huyện Kỳ Anh). Đường dây này đi qua nhiều khu vực đồi núi, có khối lượng lớn cây keo, tràm ngoài hành lang có nguy cơ đổ vào đường dây điện, gây sự cố khi bão đổ bộ.

Lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc đánh giá cao công tác ứng phó, bảo vệ lưới điện của Hà Tĩnh

Để đảm bảo an toàn trước ảnh hưởng của bão Noru, Điện lực Kỳ Anh đã làm việc với chính quyền các địa phương, bố trí 100% nhân lực tiến hành rà soát, xử lý hành lang an toàn lưới điện tại đường dây 373 E18.3 và các đường dây trung thế có nguy cơ xảy ra sự cố do thiên tai gây ra trên toàn địa bàn huyện Kỳ Anh và TX Kỳ Anh. Trong ảnh: Công nhân Điện lực Kỳ Anh làm gọn tán cây, đảm bảo an toàn đường dây điện.

Lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc đánh giá cao công tác ứng phó, bảo vệ lưới điện của Hà Tĩnh

Tiếp đó, đoàn đã tới kiểm tra công tác vận hành tại trạm biến áp 110 kV Kỳ Anh (đóng tại phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh) với công suất đặt 2x25 MVA...

Lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc đánh giá cao công tác ứng phó, bảo vệ lưới điện của Hà Tĩnh

... và kiểm tra trạm biến áp 110 kV Cẩm Xuyên (đóng tại xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên) với công suất 40 MVA.

Lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc đánh giá cao công tác ứng phó, bảo vệ lưới điện của Hà Tĩnh

Các thiết bị tại các trạm biến áp 110 kV được che chắn, bảo vệ cẩn thận, phòng tránh những diễn biến xấu của thời tiết.

Lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc đánh giá cao công tác ứng phó, bảo vệ lưới điện của Hà Tĩnh

Tại buổi làm việc với Công ty Điện lực Hà Tĩnh và Điện lực Kỳ Anh, ông Nguyễn Văn Hạnh - Phó Ban An toàn Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc đánh giá cao công tác chuẩn bị, triển khai phương án “4 tại chỗ” nhằm chủ động ứng phó với bão Noru của Công ty Điện lực Hà Tĩnh và Điện lực Kỳ Anh.

Lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc đánh giá cao công tác ứng phó, bảo vệ lưới điện của Hà Tĩnh

Ông Nguyễn Văn Hạnh - Phó Ban An toàn Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc yêu cầu Công ty Điện lực Hà Tĩnh và Điện lực Kỳ Anh cần tiếp tục chủ động theo dõi, nắm bắt về diễn biến bão. Theo đó, tổ chức triển khai tốt phương châm “4 tại chỗ”; trực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; chủ động dự phòng vật tư, thiết bị để khắc phục nhanh sự cố (nếu có), kịp thời khôi phục cung cấp điện cho khách hàng trong trường hợp bão đổ bộ.

Lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc đánh giá cao công tác ứng phó, bảo vệ lưới điện của Hà Tĩnh

Phó Ban An toàn Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc cũng lưu ý: Công ty Điện lực Hà Tĩnh chỉ đạo 12 điện lực và các đơn vị trực thuộc yêu cầu người lao động trong quá trình thực hiện công việc phải tuân thủ các quy định về an toàn lao động. Khi xử lý sự cố trên đường dây và thiết bị điện, người lao động phải sử dụng đầy đủ trang bị bảo hộ lao động và dụng cụ an toàn làm việc. Cùng đó, công ty cần chủ động triển khai các phương án vận hành lưới điện an toàn, ổn định, đảm bảo an toàn điện trong Nhân dân, giảm thiểu thiệt hại khi bão đổ bộ vào đất liền…

Để ứng phó với bão Noru, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã có công điện chỉ đạo 12 điện lực và các đơn vị trực thuộc chủ động các phương án ứng phó. Công ty cũng thành lập các đoàn kiểm tra, yêu cầu các đơn vị củng cố khắc phục và xử lý kịp thời 206 tồn tại, khiếm khuyết của thiết bị, móng, cột điện, đường dây, trạm điện, nhà làm việc, nhà xưởng, nhà kho... (đặc biệt là tại các điểm xung yếu, các cột điện ở triền dốc, bờ sông, các đường dây mới đưa vào vận hành).

Trước mùa mưa bão, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã tập trung xử lý các khiếm khuyết trên lưới, phối hợp đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn trên địa bàn. Cùng đó, xử lý 1.505 khoảng cột có cây ngoài hành lang; thường xuyên duy trì phát quang định kỳ trên 2.200 khoảng cột. Đồng thời, gửi 3.400 thông báo tuyên truyền, tờ rơi đến các khách hàng sinh sống hai bên hành lang; nhắn tin tuyên truyền an toàn điện và phòng chống cháy nổ đến hơn 440.000 khách hàng; phát trên 3600 cuốn “cẩm nang an toàn điện”; treo 300 panô tuyên truyền bảo vệ hành lang lưới điện tại chợ, trường học…

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!