Lĩnh vực chế biến, chế tạo đưa công nghiệp Hà Tĩnh “cất cánh”

(Baohatinh.vn) - Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo là “then chốt” cho sự bứt phá ngoạn mục của ngành công nghiệp Hà Tĩnh, góp phần đưa giá trị sản xuất toàn ngành năm 2020 ước đạt trên 84.000 tỷ đồng, tăng 6,79 lần so với năm 2015.

Lĩnh vực chế biến, chế tạo đưa công nghiệp Hà Tĩnh “cất cánh”

Lĩnh vực chế biến, chế tạo góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng chung của ngành công nghiệp toàn tỉnh.

Điểm sáng trong bức tranh công nghiệp

Với vai trò “đầu tàu” trong lĩnh vực công nghiệp ở Hà Tĩnh, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) đã từng bước tháo gỡ khó khăn, ổn định hoạt động SXKD. Dự kiến năm 2020, sản lượng gang lỏng đạt 6,03 triệu tấn, sản xuất phôi thép đạt 5,93 triệu tấn, đạt doanh thu 2,99 tỷ USD, chiếm hơn 80% giá trị sản xuất của toàn ngành công nghiệp.

Trong bức tranh phát triển của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giai đoạn 2015 - 2020 còn mang dấu ấn đậm nét của Nhà máy Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh với sản lượng bia đạt 300 triệu lít, tăng 2,16 lần; Nhà máy Sợi Vinatex Hồng Lĩnh với sản lượng sợi đạt 35.140 tấn, tăng gấp 4 lần so với giai đoạn trước.

Lĩnh vực chế biến, chế tạo đưa công nghiệp Hà Tĩnh “cất cánh”

Luyện thép tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Ông Nguyễn Giang Nam - Trưởng phòng Tổ chức, Công ty CP Vinatex Hồng Lĩnh cho biết: “Hiện nay, đơn vị đang giải quyết việc làm cho gần 400 lao động với mức lương từ 6-7 triệu đồng/tháng, doanh thu sản xuất năm 2019 đạt hơn 560 tỷ đồng”.

Đến nay, Hà Tĩnh có 19 cụm công nghiệp (CCN) đã hoạt động với 305 dự án đăng ký đầu tư, giá trị sản xuất hằng năm đạt khoảng 3.500 tỷ đồng. Một số dự án mới thuộc lĩnh vực chế biến, chế tạo có quy mô đi vào hoạt động đã bổ sung giá trị sản xuất công nghiệp khá như: Công ty TNHH Trần Châu (CCN Bắc Cẩm Xuyên), Nhà máy Haivina (CCN Nam Hồng), dự án Nhà máy Sản xuất gỗ MDF/HDF Thanh Thành Đạt (CCN Vũ Quang)…

Lĩnh vực chế biến, chế tạo đưa công nghiệp Hà Tĩnh “cất cánh”

Công ty CP Dược Hà Tĩnh nuôi cấy đông trùng hạ thảo để phục vụ sản xuất thuốc chữa bệnh.

Bà Phan Thị Ái - Phó Trưởng phòng Quản lý công nghiệp, Sở Công thương cho biết: “Lĩnh vực chế biến, chế tạo có bước “chuyển mình” nhanh chóng với vai trò “đòn bẩy” của FHS (chiếm hơn 59,9% trong cơ cấu ngành công nghiệp toàn tỉnh), góp phần tạo động lực để công nghiệp Hà Tĩnh tăng trưởng đột phá, giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt trên 84.000 tỷ đồng, tăng 6,79 lần so với năm 2015; tỷ trọng công nghiệp trong cơ cấu kinh tế giai đoạn 2015 - 2020 tăng từ 12,4% lên 37,6%”.

Lĩnh vực chế biến, chế tạo đưa công nghiệp Hà Tĩnh “cất cánh”

Sản xuất gạch không nung công nghệ cao của Công ty Trần Châu tại CCN Bắc Cẩm Xuyên.

Phát triển công nghiệp phụ trợ, hậu thép

FHS đi vào hoạt động ổn định đã tạo ra “lực hút” và cơ hội đầu tư đầy triển vọng cho các doanh nghiệp (DN) vào KKT Vũng Áng. Đến thời điểm này, KKT Vũng Áng có 141 DN được cấp phép đầu tư. Trong đó, 84 dự án đầu tư trong nước với tổng mức đăng ký 48.472,920 tỷ đồng và 57 dự án đầu tư nước ngoài với tổng mức đăng ký 13.586,260 triệu USD).

Đặc biệt, các dự án về cảng biển, điện năng, luyện thép, hậu thép, công nghiệp phụ trợ… đang chiếm thế “thượng phong” với hơn 2/3 tổng số DN đầu tư vào KKT Vũng Áng.

Lĩnh vực chế biến, chế tạo đưa công nghiệp Hà Tĩnh “cất cánh”

FHS đi vào hoạt động ổn định đã tạo ra “lực hút” và cơ hội đầu tư đầy triển vọng cho các doanh nghiệp vào KKT Vũng Áng.

Nhiều DN đang tiến hành khảo sát, thực hiện thủ tục hồ sơ để xây dựng dự án quy mô lớn như: Khu bồn hóa dầu, hóa chất cơ bản và cung cấp các loại hóa chất cho FHS của Công ty cổ phần Hóa chất công nghiệp Miền Trung với tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng; Nhà máy Kim khí công nghệ cao do Công ty Công nghệ kim khí Akcome hợp tác với Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn với tổng mức đầu tư khoảng 20 triệu USD; dự án xây dựng Nhà máy Sản xuất vật liệu xây dựng thế hệ mới của Công ty CP Đầu tư xuất nhập khẩu và Thương mại Phương Nam trên 335 tỷ đồng...

Các chuyên gia đầu ngành về công nghệ thép tại Việt Nam đánh giá cao vai trò động lực của FHS trong hình thành ngành công nghiệp phụ trợ, công nghiệp hậu thép trên địa bàn. Đây cũng là cơ sở để Hà Tĩnh hoàn thiện cơ chế, chính sách, thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững ngành công nghiệp.

Lĩnh vực chế biến, chế tạo đưa công nghiệp Hà Tĩnh “cất cánh”

Các ngành công nghiệp hỗ trợ, các ngành công nghiệp tiềm năng sẽ được tỉnh ưu tiên phát triển trong giai đoạn tới.

Giám đốc Sở Công thương Hoàng Văn Quảng chia sẻ: "Phát triển sản xuất các ngành công nghiệp hỗ trợ, các ngành công nghiệp tiềm năng sẽ được tỉnh quan tâm và có chính sách ưu tiên, đặc biệt nâng cao mức độ chế biến sâu ở các nhóm ngành công nghiệp chủ đạo; phấn đấu đến năm 2025, khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm trên 55% GRDP.

Trên cơ sở đó, tiếp tục đẩy mạnh phát triển nhiều lĩnh vực tiềm năng như: sản xuất sau thép, cảng biển, logistics, điện năng, sản xuất phụ tùng cơ khí… kết hợp hiệu quả giữa các mục tiêu công nghiệp hóa và phát triển hậu công nghiệp, song hành giữa môi trường sản xuất công nghiệp và môi trường sống, tạo ra chuỗi giá trị liên kết sản xuất bền vững giữa các DN, làm đầu kéo cho ngành công nghiệp toàn tỉnh".

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025-2030

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!