Người dân Hà Tĩnh hãy tiếp tục chung tay tiết kiệm điện

(Baohatinh.vn) - Công ty Điện lực Hà Tĩnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các cơ quan, doanh nghiệp, người dân thực hành tiết kiệm điện nhằm giảm áp lực cho lưới điện quốc gia.

Trong tháng 6, thời tiết nắng nóng gay gắt diện rộng, nhất là ở miền Bắc và miền Trung với một số ngày liên tiếp trên 38 độ C khiến tiêu thụ điện toàn quốc tiếp tục lập đỉnh kỷ lục mới. Số liệu từ Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia, trong tháng 6/2024, cả công suất cực đại và sản lượng điện tiêu thụ điện trong ngày trên quy mô toàn quốc đã tăng cao với những con số đạt kỷ lục mới. Nếu không có mưa vào chiều tối trong một số ngày gần đây thì mức tiêu thụ điện kỷ lục có thể lên cao hơn cả về công suất và sản lượng. Tình trạng tăng cao về tiêu thụ điện cũng gia tăng áp lực đáng kể về cung cấp điện.

IMG_6735.JPG
Những ngày nắng nóng vừa qua, lưới điện Hà Tĩnh liên tiếp lập kỷ lục về công suất.

Theo ghi nhận, phụ tải điện của Công ty Điện lực Hà Tĩnh những ngày qua cũng tăng đột biến, nhất là giờ cao điểm trưa và tối khi nhu cầu sử dụng các thiết bị điện có công suất lớn gia tăng. Ông Mai Thanh Tùng – Trưởng Trung tâm Điều khiển xa (Công ty Điện lực Hà Tĩnh) cho biết: “Những ngày nắng nóng gay gắt vừa qua, lưới điện Hà Tĩnh liên tục lập đỉnh mới, phụ tải điện cao nhất từ đầu năm lại nay và cao hơn cùng kỳ năm 2023. Ghi nhận ngày 20/6, công suất lớn nhất của lưới điện Hà Tĩnh đạt 393,5 MW (cao hơn so với công suất đỉnh của lưới điện năm 2023 là 340,1 MW), sản lượng điện tiêu thụ gần 6,5 triệu kWh (trong khi bình quân sản lượng điện tiêu thụ ngày bình thường chỉ từ 3,1 – 3,3 triệu kWh)”.

Trước bối cảnh phụ tải điện tăng đột biến, Công ty Điện lực Hà Tĩnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị điện lực trực thuộc đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền tiết kiệm điện; tăng cường hướng dẫn, khuyến cáo người dân các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm trong mùa nắng nóng để vừa giảm tiền điện vừa giảm nguy cơ quá tải hệ thống lưới.

094.jpg
Ngành điện Hà Tĩnh tăng cường phát tờ rơi, khuyến cáo khách hàng các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm, an toàn.

Theo ông Phan Văn Anh – Trưởng phòng Kinh doanh (Công ty Điện lực Hà Tĩnh): “Ngành điện đã treo băng rôn, poster tuyên truyền tiết kiệm điện tại các tuyến phố, khu vực đông dân cư, bệnh viện, trường học… nhằm kêu gọi người dân nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Cùng đó, công nhân ngành điện còn đến tận nhà khách hàng phát tờ rơi; phối hợp kiểm tra hệ thống điện trong gia đình và hướng dẫn người dân các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh cũng hướng dẫn khách hàng các “mẹo” sử dụng điện tiết kiệm và cách lựa chọn thiết bị điện đảm bảo chất lượng, an toàn; tích cực tuyên truyền qua loa phát thanh xã/phường, thôn/tổ dân phố…, qua đó vận động người dân chung tay tiết kiệm điện”.

Bà Nguyễn Thị Tứ (phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) chia sẻ: “Giá điện được tính theo bậc thang, càng sử dụng nhiều điện năng thì tiền điện càng cao. Những ngày nắng nóng vừa qua, các thành viên trong gia đình đã ý thức thực hành các biện pháp tiết kiệm điện như: tắt đèn và các thiết bị điện khi không sử dụng; không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn. Đặc biệt, chúng tôi chỉ bật điều hòa khi cần thiết…”

Còn anh Lê Văn Trường (xã Trung Lộc, Can Lộc) thì chia sẻ: “Lâu nay, nói đến việc tiết kiệm điện, chúng tôi chỉ mới ý thức sử dụng các thiết bị điện mà chưa nhận thức được nếu đường dây sau công tơ quá cũ, không đảm bảo chất lượng sẽ gây tiêu hao điện năng, thậm chí mất an toàn. Vậy nên, khi ngành điện khuyến cáo, chúng tôi đã kiểm tra và tiến hành thay thế dây dẫn sau công tơ kém chất lượng”.

Chung tay tiết kiệm điện, các cơ quan, công sở, doanh nghiệp trên địa bàn cũng chú trọng thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 – 2025.

bqbht_br_1-8017.jpg
Công ty CP Dược Hà Tĩnh tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện, góp phần giảm quá tải lưới trong giờ cao điểm.

Theo ông Lê Quốc Khánh – Tổng Giám đốc Công ty CP Dược Hà Tĩnh: Với mục tiêu giảm tổn thất điện năng, doanh nghiệp phối hợp với ngành điện kiểm tra, bảo dưỡng trạm biến áp chuyên dùng theo quy định. Cùng đó, chú trọng đầu tư thay thế các thiết bị máy móc cũ kỹ, trong đó, ưu tiên sử dụng có thiết bị có nhãn tiết kiệm điện năng, sử dụng thiết bị phù hợp với chức năng làm việc. Đặc biệt, doanh nghiệp đã tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện; theo đó, chủ động điều chỉnh giảm phụ tải trong các khung giờ cao điểm, góp phần giảm tải cho lưới điện.

Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đến nay, 46 khách hàng doanh nghiệp của Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện. Theo đánh giá của ngành chuyên môn, chương trình này sẽ góp phần giảm công suất cực đại vào giờ cao điểm của hệ thống điện, giảm tình trạng lưới điện bị quá tải hoặc cần nâng cao hiệu quả kinh tế của hệ thống điện.

Theo dự báo, thời tiết tại Hà Tĩnh còn có nhiều đợt nắng nóng gay gắt, cực đoan, dẫn đến nguy cơ quá tải cục bộ một số đường dây, trạm biến áp. Để đảm bảo lưới điện vận hành liên tục, ổn định, giảm thiểu sự cố trong mùa nắng nóng, Công ty Điện lực Hà Tĩnh khuyến cáo người dân cần tiếp tục nâng cao ý thức tiết kiệm điện từ những thói quen hằng ngày.

Đặc biệt, khách hàng cần kiểm tra lại hệ thống điện sau công tơ, thay thế đường dây điện không đảm bảo kỹ thuật để tránh các sự cố chạm chập, cháy nổ đáng tiếc. Các địa phương, đơn vị cần có kế hoạch khoa học trong vận hành hệ thống đèn chiếu sáng, đèn trang trí, hạn chế sử dụng ở những khu vực không cần thiết...

096.jpg
Lãnh đạo Công ty Điện lực Hà Tĩnh trực tiếp kiểm tra, khuyến cáo người dân thường xuyên kiểm tra, thay thế đường dây sau công tơ kém chất lượng.

Năm 2024, Công ty Điện lực Hà Tĩnh phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc giao: sản lượng điện thương phẩm 1,545 tỷ kWh, tổn thất điện năng dưới 6,55%, tiết kiệm ít nhất 2% tổng sản lượng điện thương phẩm...

Đọc thêm

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!