Người nhập cư sống hợp pháp ở Đức sẽ được nộp đơn xin quốc tịch sau 5 năm

Sau khi Quốc hội Đức bỏ phiếu thông qua một số cải cách mang tính bước ngoặt trong Luật công dân Đức, số đơn xin nhập quốc tịch Đức của người Thổ Nhĩ Kỳ tại nước này dự kiến sẽ tăng lên 50.000 đơn.

Người nhập cư sống hợp pháp ở Đức sẽ được nộp đơn xin quốc tịch sau 5 năm

Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Đức tại thủ đô Berlin. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sau khi Quốc hội Đức ngày 19/1 bỏ phiếu thông qua một số cải cách mang tính bước ngoặt trong Luật công dân Đức, số đơn xin nhập quốc tịch Đức của cộng đồng người Thổ Nhĩ Kỳ tại nước này dự kiến sẽ tăng mạnh lên 50.000 đơn xin nhập tịch trong năm nay và những năm tiếp theo.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Chủ tịch cộng đồng người Thổ Nhĩ Kỳ tại Đức, ông Gökay Sofuoglu cho rằng về lâu dài, tất cả 1,5 triệu công dân gốc Thổ Nhĩ Kỳ ở Đức chưa có quốc tịch Đức sẽ có hai quốc tịch. Điều này sẽ khiến chính quyền Đức gặp khó khăn trong việc xử lý đơn xin nhập tịch vì bị quá tải.

Với 382/639 phiếu thuận, 243 phiếu chống và 23 phiếu trắng, Quốc hội Đức đã thông qua những cải cách tạo điều kiện dễ dàng hơn cho quy chế hai quốc tịch cũng như việc nhập tịch đối với các công dân ngoài Liên minh châu Âu (EU).

Chính phủ Đức cho rằng, luật mới sẽ giúp thị trường lao động Đức hấp dẫn hơn đối với lao động nước ngoài, giúp giải quyết vấn đề thiếu hụt lao động trầm trọng hiện nay.

Với những cải cách mới, những người nhập cư sống hợp pháp ở Đức sẽ được phép nộp đơn xin quốc tịch sau 5 năm, thay vì 8 năm như hiện nay. Nếu người nộp đơn xin quốc tịch có những “thành tích hội nhập đặc biệt” như thành tích đặc biệt tốt ở trường học, nơi làm việc..., thời gian này có thể giảm xuống chỉ còn 3 năm.

Trẻ em sinh ra ở Đức có cha hoặc mẹ đã sống hợp pháp ở nước này từ 5 năm trở lên sẽ tự động có quốc tịch Đức. Ngoài ra, trong tương lai, những người được nhập quốc tịch Đức có thể được giữ lại quốc tịch trước đây của mình.

Bộ trưởng Nội vụ liên bang Nancy Faeser đã bảo vệ dự luật như một bước “hướng tới luật quốc tịch hiện đại, đáp ứng yêu cầu của thời điểm hiện nay.”

Theo bà, cần phải ghi nhận và đánh giá cao những người nước ngoài “đến đất nước này và giúp xã hội vận hành tốt.”

Trong khi đó, trong cuộc tranh luận tại Quốc hội, nhiều nghị sỹ lên tiếng chỉ trích những cải cách mới. Nghị sỹ Alexander Throm thuộc đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) cho rằng đây là luật “gây ra những hậu quả tiêu cực sâu rộng nhất trong giai đoạn bầu cử này.”

Việc nhập tịch sau 3 hoặc 5 năm, theo ông là “quá nhanh”.

Theo vietnam+

Đọc thêm

Đồng minh bắt đầu trừng phạt quan chức Israel

Đồng minh bắt đầu trừng phạt quan chức Israel

Ngày 10/6, Anh, Canada và các đồng minh khác đã công bố lệnh trừng phạt đối với 2 bộ trưởng trong Chính phủ Israel theo đường lối cứng rắn vì liên tục kích động bạo lực chống lại người Palestine.
Nguy cơ khủng hoảng ở Los Angeles lan rộng

Nguy cơ khủng hoảng ở Los Angeles lan rộng

Khi chính quyền ông Trump quyết áp đặt biện pháp cứng rắn, làn sóng biểu tình có thể trầm trọng hơn ở Los Angeles và thậm chí vượt ra ngoài phạm vi thành phố.
Phóng viên ở Gaza đối mặt với tình huống chưa từng có tiền lệ về mức độ nguy hiểm

Phóng viên ở Gaza đối mặt với tình huống chưa từng có tiền lệ về mức độ nguy hiểm

Trong bối cảnh phong tỏa kéo dài tại Dải Gaza, các tổ chức bảo vệ quyền tự do báo chí cảnh báo về tình trạng suy kiệt nghiêm trọng mà các phóng viên địa phương đang phải đối mặt, đồng thời kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) có hành động rõ ràng hơn để bảo vệ báo chí tại khu vực xung đột.
Nga tấn công quy mô lớn vào miền Tây Ukraine

Nga tấn công quy mô lớn vào miền Tây Ukraine

Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn khác nhằm vào Ukraine rạng sáng 9/6, sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa để tập kích nhiều thành phố trên khắp Ukraine.
Lý do COVID-19 tăng mạnh tại Ấn Độ và nhiều quốc gia

Lý do COVID-19 tăng mạnh tại Ấn Độ và nhiều quốc gia

Ấn Độ ghi nhận tình trạng gia tăng đột ngột các ca mắc COVID-19 từ cuối tháng 5. Ấn Độ là trường hợp mới nhất trong nhóm nhiều quốc gia gia tăng ca mắc COVID-19 trong năm nay, hơn 5 năm sau đợt bùng phát đầu tiên của đại dịch toàn cầu.