Tiện một bước, nguy hiểm khôn lường

(Baohatinh.vn) - Tâm lý tiện đâu đi đó khiến nhiều người đi bộ ở Hà Tĩnh bỏ qua các điểm sang đường an toàn để băng cắt giữa dòng xe. Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Mới đây, trên quốc lộ 1A, đoạn Km492+280 qua địa bàn xã Can Lộc đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô lưu thông theo hướng Nam - Bắc và một người đàn ông đi bộ sang đường. Vụ va chạm khiến người đi bộ tử vong.

bqbht_br_2.png
Vụ tai nạn khiến người đi bộ băng qua đường tử vong. (Hình ảnh chụp lại từ một camera hành trình).

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, thời điểm xảy ra tai nạn, nạn nhân đang băng qua quốc lộ 1A nhưng chưa bảo đảm các điều kiện an toàn, thiếu quan sát các phương tiện đang lưu thông trên tuyến.

Vụ tai nạn thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về ý thức chấp hành các quy định an toàn giao thông của người đi bộ. Thực tế cho thấy, không ít người vẫn có thói quen sang đường tùy tiện, lựa chọn lối đi ngắn nhất thay vì di chuyển đến các vị trí sang đường an toàn.

bqbht_br_anh-5.jpg
Tình trạng người đi bộ vi phạm luật giao thông diễn ra khá phổ biến trên nhiều tuyến đường.

Thượng úy Nguyễn Bá Mạnh - Đội Tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Không ít người đi bộ thường có tâm lý chủ quan, đánh giá chưa đúng tốc độ và khoảng cách của phương tiện đang đến gần. Trong khi đó, người điều khiển phương tiện, dù có quan sát, nhưng trong nhiều tình huống vẫn không kịp xử lý khi người đi bộ bất ngờ băng qua đường, làm tăng mức độ nghiêm trọng của tai nạn nếu xảy ra va chạm”.

bqbht_br_anh-1.jpg
bqbht_br_anh-2.jpg
Nhằm thuận tiện và rút ngắn khoảng cách sang đường, không ít người đã đi bộ ngược chiều.

Tình trạng người đi bộ vi phạm diễn ra khá phổ biến, nhưng số trường hợp bị xử phạt lại rất hạn chế. Theo các con số thống kê từ lực lượng chức năng, trong số hàng ngàn biên bản xử phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông hàng tuần, hàng tháng,… biên bản được lập cho người đi bộ vi phạm chỉ chiếm con số rất nhỏ.

Theo Đại úy Lê Thế Anh - Công an phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh, việc phát hiện và xử lý vi phạm đối với người đi bộ gặp không ít khó khăn. Các hành vi vi phạm của người đi bộ thường diễn ra nhanh, bất ngờ và mang tính tức thời khiến việc phát hiện, ghi nhận và lập biên bản gặp nhiều khó khăn.

bqbht_br_anh-3.jpg
Nhiều người đi bộ vội vàng băng qua dải phân cách cứng, bất chấp dòng phương tiện đang lưu thông.

Trước thực trạng trên, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cần tiếp tục được cơ quan chức năng đẩy mạnh theo hướng thường xuyên, trực quan và sát thực tế, tập trung vào các khu dân cư, trường học, chợ dân sinh và những tuyến đường có mật độ giao thông cao.

bqbht_br_anh-6.jpg
Người đi bộ sang đường không đúng nơi quy định. Nếu một trong hai xe ô tô dịch chuyển hoặc lùi, nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao.

“Lực lượng chức năng sẽ tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm soát tại các “điểm đen” về tai nạn giao thông, khu vực nút giao, vòng xuyến, quốc lộ… nơi thường xuyên xảy ra tình trạng người dân sang đường không đúng quy định. Việc xử lý cần được thực hiện nghiêm minh, kết hợp giữa nhắc nhở và xử phạt để nâng cao tính răn đe, từng bước hình thành thói quen chấp hành pháp luật về giao thông trong cộng đồng”, Thượng úy Nguyễn Bá Mạnh - Đội Tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết thêm.

bqbht_br_anh-4.jpg
Người đi bộ vi phạm quy định về an toàn giao thông, tùy theo tính chất, mức độ có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; mức án cao nhất lên đến 15 năm tù.
Video: "Muôn kiểu" người đi bộ vi phạm luật an toàn giao thông.

Điều 10, Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ quy định về “Xử phạt người đi bộ vi phạm quy tắc giao thông đường bộ” như sau:
1. Phạt tiền từ 150.000 đồng đến 250.000 đồng đối với người đi bộ thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:
a) Không đi đúng phần đường quy định; vượt qua dải phân cách; đi qua đường không đúng nơi quy định; đi qua đường không có tín hiệu bằng tay theo quy định;
b) Không chấp hành hiệu lệnh hoặc chỉ dẫn của đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường, trừ hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;
c) Không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông.
2. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người đi bộ thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:
a) Đi vào đường cao tốc, trừ người phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc;
b) Mang, vác vật cồng kềnh gây cản trở giao thông;
c) Đu, bám vào phương tiện giao thông đang chạy.

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Tìm thấy thi thể hai nạn nhân đuối nước tại suối Thia

Tìm thấy thi thể hai nạn nhân đuối nước tại suối Thia

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm xuyên đêm trong điều kiện địa hình phức tạp, sáng 1/6, các lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đã tìm thấy thi thể hai cháu bé bị đuối nước tại suối Thia, đoạn qua phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai.
Tranh chấp lối đi, anh em nhiều lần xảy ra xô xát

Tranh chấp lối đi, anh em nhiều lần xảy ra xô xát

Vì tranh chấp 10m lối đi mà anh Phan Đức Thắng ở xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) và người thân đã nhiều lần xảy ra xô xát, làm rạn nứt tình cảm và ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.
Giấu ma túy để dùng dần, lĩnh 4 năm tù giam

Giấu ma túy để dùng dần, lĩnh 4 năm tù giam

Mua ma túy rồi chia nhỏ, cất giấu để sử dụng dần, Phạm Văn Thụ (trú xã Cẩm Duệ, Hà Tĩnh) vừa bị TAND Khu vực 1 tuyên phạt 4 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Nâng cao kỹ năng PCCC và CNCH cho lực lượng cơ sở

Nâng cao kỹ năng PCCC và CNCH cho lực lượng cơ sở

Hoạt động huấn luyện, tuyên truyền của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã góp phần nâng cao kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ cho lực lượng PCCC cơ sở và người lao động.
Bắt tàu chở 22.000 lít dầu DO trên vùng biển Hà Tĩnh

Bắt tàu chở 22.000 lít dầu DO trên vùng biển Hà Tĩnh

Ngày 25/5, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã dẫn giải tàu chở dầu DO không rõ nguồn gốc về cảng Hải đội 102 tại xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh, để tiếp tục tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác minh. 
Tiềm ẩn nguy cơ từ các bãi tắm biển tự phát

Tiềm ẩn nguy cơ từ các bãi tắm biển tự phát

Tại Hà Tĩnh, nhiều người dân tắm biển ở các bãi tự phát ngày càng phổ biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn và ô nhiễm môi trường, đòi hỏi cần có các biện pháp quản lý, đầu tư bài bản.
3 học sinh tử vong khi tắm sông Trà Khúc

3 học sinh tử vong khi tắm sông Trà Khúc

3 học sinh 11-13 tuổi rủ nhau tắm sông Trà Khúc rồi bị nước cuốn, lực lượng chức năng cùng người dân tìm kiếm, sáng 23/5 lần lượt tìm thấy thi thể các em.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!