(Baohatinh.vn) - Kết thúc mùa giải 2025/2026, 2 cầu thủ đang là trụ cột của CLB Sông Lam Nghệ An sẽ chia tay đội bóng để gia nhập Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
Nhằm chuẩn bị lực lượng cho mùa giải mới, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã bắt đầu chiêu mộ cầu thủ. 2 cái tên đầu tiên gia nhập đội bóng núi Hồng là tiền vệ Ngô Văn Lương (SN 2001, quê Nghệ An) và hậu vệ Vương Văn Huy (SN 2001, quê Nghệ An). Cả hai hiện đang khoác áo CLB Sông Lam Nghệ An.
Tiền vệ Ngô Văn Lương (áo vàng). Ảnh FBNV.
Tiền vệ Ngô Văn Lương thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm, dù không có lợi thế thể hình (cao 1m72) nhưng anh lại sở hữu khả năng xoay xở khéo léo trong phạm vi hẹp và tạo ra những khoảnh khắc có thể thay đổi cục diện trận đấu. Mùa giải này, Ngô Văn Lương ra sân 24 trận, ghi 3 bàn thắng.
Hậu vệ Vương Văn Huy mùa giải này có 23 lần ra sân, ghi được 1 bàn thắng. Điểm mạnh của hậu vệ này nằm ở nền tảng thể lực sung mãn, khả năng áp sát quyết liệt cùng tốc độ tốt trong những tình huống leo biên hỗ trợ tấn công. Những quả tạt của Vương Văn Huy nhiều lần mở ra cơ hội cho hàng công Sông Lam Nghệ An.
Hậu vệ Vương Văn Huy. Ảnh: FBNV.
Sự góp mặt của Văn Huy và Văn Lương được xem là sự bổ sung quan trọng trong bối cảnh tuyến tiền vệ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang thiếu đi tính đột biến và khả năng tạt bóng còn hạn chế của hậu vệ biên.
Ngoài 2 cái tên nêu trên, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng đã gia hạn hợp đồng với trung vệ Helerson đến năm 2031. Đây là cầu thủ chơi hay nhất của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở mùa giải này, không chỉ phòng ngự ấn tượng anh còn đóng góp 3 bàn thắng.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gia hạn hợp đồng với trung vệ Helerson đến năm 2031.
Mùa giải tới, tiền đạo và tiền vệ sẽ là những tuyến mà đội bóng núi Hồng phải quan tâm bổ sung nhất. Hàng công lúc này với 2 ngoại binh chỉ mới ghi được vỏn vẹn 15 bàn thắng, trong khi đó hàng tiền vệ thiếu tính sáng tạo. Đội bóng gần như không có các bài đánh trung lộ rõ ràng hay tình huống xâm nhập vòng cấm bằng những đường chọc khe. Khi gặp các đội chơi phòng ngự thấp và bịt kín biên, đội thường rơi vào trạng thái bế tắc.
Sau 25 vòng đấu đã qua của mùa giải 2025/2026, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang tạm xếp vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 29 điểm. Ở vòng 26, vòng đấu cuối cùng của giải, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ có chuyến làm khách trên sân nhà của CLB Ninh Bình. Trận đấu diễn ra lúc 18 giờ ngày 7/6.
Trước lối chơi chặt chẽ và thực dụng của SHB Đà Nẵng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm và đành chấp nhận trận hòa với tỷ số 0-0.
Với tinh thần “không còn gì để mất", SHB Đà Nẵng nhiều khả năng sẽ mang tới không ít khó khăn cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong trận đấu cuối cùng trên sân nhà mùa giải năm nay.
Sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng tinh thần thoải mái, tự tin, các cầu thủ U13 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang quyết tâm thể hiện mình, giành tấm vé vào vòng chung kết U13 toàn quốc năm 2026.
Dù phải đối đầu với đội bóng có thực lực và đẳng cấp vượt trội là Công an Hà Nội nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn chơi đầy nỗ lực và đã cầm hoà đối thủ với tỷ số 1-1.
Lãnh đạo CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cho biết, CLB luôn sẵn sàng chào đón và tạo điều kiện tốt nhất để những cầu thủ là con em Hà Tĩnh cống hiến cho đội nhà.
Khi đã gỡ bỏ được áp lực trụ hạng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được kỳ vọng sẽ cống hiến một trận đấu hấp dẫn trước nhà vô địch của mùa giải năm nay - Công an Hà Nội FC.
Trước đội bóng đang "khát" điểm là Hoàng Anh Gia Lai, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có trận đấu khá tốt, đánh bại đối thủ với tỷ số 2-0, qua đó trụ hạng trước 3 vòng đấu.
Bước vào trận đấu với nhiều kỳ vọng sau những thay đổi trên băng ghế huấn luyện nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn chưa thể tìm lại niềm vui chiến thắng khi để thua Thể Công - Viettel với tỷ số 0-2.
Trước thềm vòng loại U17 quốc gia năm 2026, U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang tích cực tập luyện để nâng cao kỹ thuật, thể lực, quyết tâm giành vé vào vòng chung kết.
Những ngày qua, dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Phan Như Thuật, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã tăng cường tập luyện chiến thuật, quyết tâm giành điểm trước CLB Thể Công - Viettel.
HLV Phan Như Thuật sẽ đồng hành cùng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh kể từ vòng 22 của mùa giải 2025/2026. Phía trước ông là những bài toán không hề dễ dàng. Điều này đòi hỏi ở khả năng cầm quân của ông cùng tinh thần quyết tâm cao của toàn đội.
Dù chơi lấn lướt và tạo được nhiều tình huống nguy hiểm hơn nhưng không thể ghi bàn, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chấp nhận chia điểm với đội cuối bảng là CLB PVF – CAND.
Làm khách trước PVF-CAND là cơ hội để Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sớm hoàn tất mục tiêu trụ hạng, nhưng đối đầu với một đối thủ đang ở thế "không còn gì để mất" chưa bao giờ là điều đơn giản.
CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh duy trì tập luyện xuyên lễ 30/4 – 1/5 để cải thiện phong độ và chuẩn bị cho các trận đấu tới. Toàn đội thể hiện quyết tâm trong bối cảnh cuộc đua trụ hạng đang vô cùng kịch tính.
Chơi nỗ lực và tạo được nhiều tình huống nguy hiểm nhưng không thể tận dụng thành công, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chấp nhận thất bại trước CLB Công an TP Hồ Chí Minh với tỷ số 0-1.
Lợi thế sân nhà cùng tinh thần lên cao là điểm tựa để Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hướng tới một kết quả tích cực, trong bối cảnh CLB Công an TP Hồ Chí Minh đang chật vật tìm lại chính mình.
Được góp mặt tại Giải Bóng đá hạng Nhì quốc gia năm 2026 là cơ hội “mở mang tầm mắt” cho bóng đá trẻ Hà Tĩnh. Không chỉ là sân chơi cọ xát, đây còn là môi trường để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, nuôi dưỡng đam mê.
Tiếp đón Hải Phòng FC trên sân nhà, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã thi đấu đầy nỗ lực và đánh bại đối thủ với tỷ số 1-0, qua đó cắt đứt chuỗi 3 trận thua liên tiếp trước đó.
Trong bối cảnh phong độ trái ngược, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đối diện bài toán khó khi tiếp đón Hải Phòng FC - đội bóng đang sở hữu những quân bài chiến lược sẵn sàng khuấy đảo mọi hàng thủ.
Thời điểm hiện tại, phong độ không tốt khiến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đối mặt với nhiều khó khăn. Đội bóng đang gây thất vọng lớn ở giai đoạn quyết định của mùa giải khi liên tiếp nhận những kết quả kém vui.
Làm khách trước Hà Nội FC đang khát điểm, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đối diện thử thách lớn trong bối cảnh lực lượng sứt mẻ và dấu hiệu hụt hơi trong giai đoạn cuối mùa giải năm nay.
Thất bại trước Thép Xanh Nam Định không chỉ khiến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mất điểm mà còn bộc lộ rõ những hạn chế đã tồn tại từ lâu như: lối chơi thiếu sáng tạo, tuyến giữa mờ nhạt, dứt điểm kém hiệu quả...
Trong đội hình của đội bóng núi Hồng, Võ Quốc Dân là cái tên đặc biệt khi anh là 1 trong 2 cầu thủ gốc Hà Tĩnh. Hành trình "trở về" của chàng hậu vệ là câu chuyện của sự kiên trì, nỗ lực và khát vọng khẳng định mình.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!