(Baohatinh.vn) - Trước dự báo thời tiết diễn biến bất lợi, các chủ đầu tư và nhà thầu tại Hà Tĩnh đang tập trung nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ các dự án cầu dân sinh.
Tại công trường Dự án khôi phục, sửa chữa cầu Chợ Giấy ở xã Đức Thịnh, những ngày qua, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Dự án được triển khai từ giữa tháng 6/2026 với tổng mức đầu tư 16 tỷ đồng do Sở Xây dựng Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, Công ty CP Xây dựng số 3 Hà Tĩnh thi công.
Cầu Chợ Giấy được xây dựng với chiều dài 24m, rộng 12m, góp phần hoàn thiện kết nối giao thông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua lại. Hiện nay, các mũi thi công đang được triển khai đồng thời, trong đó tập trung vào bê tông cốt thép mố M1, đóng cọc cừ mố M2 và đúc dầm. Đến nay, dự án đạt khoảng 50% khối lượng.
Trước dự báo thời tiết bất lợi có thể ảnh hưởng đến tiến độ công trình khi các hạng mục thi công đều liên quan đến dòng chảy của kênh và hệ thống điện phục vụ công trường, nhà thầu đã tranh thủ thời tiết những lúc thuận lợi tập trung đẩy nhanh tiến độ.
Những ngày qua, trên công trường thường duy trì hơn 10 cán bộ, công nhân cùng hệ thống máy móc, thiết bị tập trung thi công. Theo kế hoạch, cầu Chợ Giấy sẽ hoàn thành, bàn giao vào tháng 11/2026.
Ông Nguyễn Trọng Sâm - cán bộ Trung tâm Quản lý bảo trì hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng) cho biết: “Chúng tôi thường xuyên kiểm tra, đốc thúc nhà thầu thi công bảo đảm tiến độ. Nhà thầu phải tranh thủ những lúc thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh các hạng mục, bảo đảm hoàn thành công trình theo kế hoạch. Ngoài ra, nhà thầu phải có phương án hợp lí để tránh bị ảnh hưởng bởi thời tiết bất lợi".Cầu Hói Hiến trên tuyến đường liên xã Tứ Mỹ - Mai Hoa từng xuống cấp nghiêm trọng, mặt cầu hẹp, tạo điểm thắt cổ chai và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Trước thực tế này, dự án sửa chữa, khắc phục và nâng cấp cầu Hói Hiến với tổng kinh phí 10 tỷ đồng đã được triển khai. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Phát triển đô thị tỉnh làm chủ đầu tư, khởi công từ giữa tháng 5/2026 và theo kế hoạch ban đầu sẽ hoàn thành, bàn giao vào cuối tháng 10/2026.
Theo thiết kế, cầu cũ được phá dỡ hoàn toàn để xây mới bằng kết cấu bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực. Cầu mới có bề rộng 9m, gồm phần xe chạy và lề bộ hành, phù hợp với quy mô tuyến đường hiện hữu; thiết kế theo tiêu chuẩn tải trọng HL93, đáp ứng khả năng lưu thông của các phương tiện tải trọng lớn.
Cầu gồm 1 nhịp giản đơn dài 21m, tổng chiều dài toàn cầu khoảng 30,1m. Công trình cũng được tính toán về khả năng thoát lũ, bảo đảm an toàn trong điều kiện thời tiết bất lợi. Đến nay, dự án đã hoàn thành khoảng 95% khối lượng công việc. Nhà thầu đang tập trung thi công các hạng mục cuối cùng, trong đó có đổ bê tông lề và dọn dẹp mặt bằng.
"Công trình thi công giai đoạn hoàn thiện có gặp thời tiết bất lợi gây ảnh hưởng một số hạng mục và cuốn trôi cầu tạm vào đợt mưa ngày 20/8 vừa qua, nhưng đơn vị vẫn cố gắng bố trí ca kíp bài bản, tổ chức làm bù để đẩy nhanh tiến độ. Nhờ đó, đến nay, dự án đang vượt tiến độ dự kiến, phấn đấu cuối tháng 9 sẽ hoàn thành và bàn giao công trình", ông Phan Xuân Hậu - Giám đốc Công ty TNHH 169 Hà Tĩnh (đơn vị thi công) cho biết. Cầu cầu Lâm Lĩnh (xã Sơn Hồng) trên quốc lộ 8C dài 113,4m, rộng 9m, gồm 3 nhịp. Đây là cây cầu mới thay thế cầu tràn cũ thường xuyên bị ngập sâu, gây chia cắt giao thông.
Với mục tiêu đưa vào sử dụng trước mùa mưa lũ, sau gần 10 tháng tập trung thi công, cầu Lâm Lĩnh vừa được hoàn thành, giúp người dân không còn nỗi lo bị chia cắt khi mưa lớn, nhất là khoảng 100 hộ dân thôn Trung Lĩnh (xã Sơn Hồng).
Việc tranh thủ thời tiết thuận lợi để hoàn thiện các hạng mục, đưa các công trình cầu dân sinh vào sử dụng trước mùa mưa lũ không chỉ giúp hạn chế tác động của thời tiết đến tiến độ, mà còn góp phần bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn, hạn chế nguy cơ chia cắt và phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại, giao thương của người dân.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm yêu cầu UBND tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh Hà Tĩnh và địa phương liên quan tiếp tục tập trung cao cho các dự án động lực tại Khu kinh tế Vũng Áng, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số.
Sở hữu cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương cùng vị trí kết nối hành lang kinh tế Đông - Tây, Hà Tĩnh đang từng bước nâng cao năng lực cảng biển, mở rộng dư địa xuất nhập khẩu và phát triển dịch vụ logistics.
Bộ Xây dựng thừa nhận thực tiễn triển khai đầu tư các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông cho thấy tiến độ một số dự án chưa đáp ứng yêu cầu.
Hơn 3.000 doanh nghiệp thành lập mới từ khi triển khai Nghị quyết 68-NQ/TW cho thấy sức bật của kinh tế tư nhân nhưng ẩn sau đó là sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, ngành, địa phương ở Hà Tĩnh.
Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang đẩy mạnh số hóa trong quản lý và vận hành lưới, giúp nhân viên phát hiện sớm nguy cơ, rút ngắn thời gian xử lý sự cố và nâng cao độ tin cậy cấp điện trên địa bàn.
Ban Kinh tế - Ngân sách sẽ tham mưu Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh xem xét, kiến nghị cấp có thẩm quyền hướng xử lý phù hợp trong chuyển giao lưới điện hạ áp trên địa bàn.
Với tổng vốn đầu tư hơn 17.200 tỷ đồng, dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Thiên Cầm (Hà Tĩnh) hướng tới hình thành quần thể đô thị, nghỉ dưỡng và dịch vụ quy mô lớn.
Công nghiệp Hà Tĩnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khi 18/23 nhóm sản phẩm chủ lực tăng sản lượng trong 8 tháng, tạo nền tảng để doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường những tháng cuối năm.
Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo không chỉ dừng ở ý tưởng mà quan trọng là đưa sản phẩm ra thị trường, tạo giá trị. Đây cũng là nội dung trọng tâm của Diễn đàn “Từ ý tưởng đến thị trường - Kết nối chuyên gia, nhà đầu tư với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hà Tĩnh năm 2026” do UBND tỉnh tổ chức vào sáng 18/9.
Năm 2027, Hà Tĩnh phấn đấu thu hút 45-50 dự án đầu tư trong và ngoài nước, với khoảng 600 triệu USD vốn FDI; ưu tiên các dự án quy mô lớn, công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường.
Dự án Nhà máy điện mặt trời Hồng Lộc (Hà Tĩnh) có công suất thiết kế 49MW, dự kiến tổng vốn đầu tư 763,312 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng khoảng 55,5ha.
Chuyển đổi số đang trở thành yêu cầu ngày càng rõ nét đối với doanh nghiệp Hà Tĩnh, song với những đơn vị quy mô nhỏ, đưa công nghệ vào hoạt động không đơn giản là đầu tư thêm một giải pháp.
Thị trường thế giới biến động, sự sụt giảm nhu cầu tại một số quốc gia cùng khó khăn về nguồn nhân lực đang tác động tới hoạt động xuất khẩu của Hà Tĩnh.
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị HTX Dịch vụ điện nông thôn xã Sơn Tây tiếp thu đầy đủ kiến nghị của người dân, phối hợp với các cơ quan liên quan tháo gỡ khó khăn...
Vietravel Airlines sẽ mua 50 máy bay Airbus, gồm 20 máy bay A220 và 30 máy bay thuộc dòng A321, dự kiến bao gồm các phiên bản A321neo và A321XLR, phục vụ chiến lược phát triển trung và dài hạn.
Với 176 triệu USD tương đương trên 4.500 tỷ đồng đóng nộp vào ngân sách nhà nước trong 8 tháng năm 2026, Formosa Hà Tĩnh đang tiếp tục khẳng định vai trò của doanh nghiệp FDI lớn nhất trên địa bàn tỉnh nhà.
Đại biểu đã trao đổi những vấn đề liên quan đến công tác quản lý, vận hành lưới điện, giá bán điện, chất lượng cung cấp điện của Hợp tác xã Dịch vụ điện Xuân Liên (xã Cổ Đạm, Hà Tĩnh).
Vướng mắc về định giá tài sản nên từ năm 2019 đến nay, hệ thống điện do HTX Kinh doanh tổng hợp Thành Tâm, xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) quản lý chưa thể bàn giao sang ngành Điện.
UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa thông báo danh sách 47 tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc diện thực hiện kê khai giá đối với một số loại vật liệu xây dựng trên địa bàn.
Sau 8 tháng năm 2026, Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (xã Sơn Kim 1, Hà Tĩnh) thu ngân sách 212 tỷ đồng, đạt 101% chỉ tiêu của năm nhờ chủ động thu hút doanh nghiệp mở tờ khai.
HTX Dịch vụ Điện Xuân Viên, xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) mong muốn sớm bàn giao hệ thống điện đang quản lý cho ngành điện, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.
Những ngày đầu tháng 9, Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà (VSIP Hà Tĩnh) tăng tốc thi công nhiều hạng mục quan trọng.
Công nghiệp Hà Tĩnh đang tăng tốc với sự bứt phá của nhiều ngành, sản phẩm chủ lực. Nhờ vậy, 8 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của địa phương tăng 40,19% so với cùng kỳ năm 2025.
Từ lợi thế kết nối vùng, hạ tầng đồng bộ đến định hướng phát triển xanh và mô hình đồng hành “một cửa”, Khu công nghiệp Gia Lách mở rộng (DragonIZ Hà Tĩnh) đang từng bước hình thành một không gian mới, hướng tới thu hút các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, góp phần mở rộng dư địa phát triển công nghiệp của địa phương.
Duy trì sản xuất ổn định, đóng góp lớn cho ngân sách và tạo việc làm cho nhiều lao động, Formosa Hà Tĩnh đang tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!